Hơn 6.300 căn nhà, 115 điểm trường ở Kiên Giang bị ngập

Tại tỉnh Kiên Giang, những ngày qua, do ảnh hưởng cơn bão số 6, số 7, áp thấp nhiệt đới đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà ở, trường học, phương tiện, đường giao thông...

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, đến cuối giờ chiều qua (17/10), đã có hơn 6.300 ngôi nhà bị ngập, 3 căn bị sập ở các huyện U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, An Biên, 3 căn nhà hư hỏng nền, móng do sạt lở bờ biển ở huyện Phú Quốc.

Toàn tỉnh có 115 điểm trường ở huyện An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Giồng Riềng bị ngập nước; 3 phương tiện đánh bắt bị chìm, trong đó 1 tàu cá chìm ở huyện Kiên Lương và 2 tàu cá chìm mất tích ở huyện Kiên Hải; 74,8Km đường giao thông nông thôn ở huyện U Minh Thượng bị ngập sâu.

Nhiều nhà dân và nhiều tuyến đường ở Kiên Giang bị ngập trong nước

Nhiều nhà dân và nhiều tuyến đường ở Kiên Giang bị ngập trong nước

Hiện nay, Ban chỉ huy các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến và triển khai các giải pháp ứng phó với thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Từ ngày 11/10 đến nay, liên tục xuất hiện 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biền đông. Khu vực tỉnh Kiên Giang không bị ảnh hưởng trực tiếp của bão nhưng do ảnh hưởng của rìa phía Nam hoàn lưu vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió Tây nam hoạt động với cường độ mạnh nên hầu hết các địa phương đều có mưa lớn kèm dông, lốc, sóng to, gió lớn, triều cường dâng cao./.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hon-6300-can-nha-115-diem-truong-o-kien-giang-bi-ngap-787051.vov