Những khoảnh khắc hiếm có của bóng đá Việt Nam sau gần một thập kỷ

Hàng nghìn người hâm mộ Nam Định đã lấp kín khán đài SVĐ Thiên Trường trong trận đấu với HAGL tại vòng 19 V-League 2019.

 Chiều 4/8, trên sân vận động Thiên Trường, CLB Nam Định tiếp đón CLB HAGL trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019.

Chiều 4/8, trên sân vận động Thiên Trường, CLB Nam Định tiếp đón CLB HAGL trong khuôn khổ vòng 19 V-League 2019.

Có thể nói, đây là trận đấu nhận được sự quan tâm lớn từ phía khán giả và giới truyền thông bởi cả 2 CLB đều đang có được những thành tích tốt trong những vòng đấu trở lại đây.

Cùng với đó, trước khi trận đấu này diễn ra, nhiều thông điệp được truyền đi từ CLB cũng như Hội cổ động viên tới sân để ''phủ vàng'' sân Thiên Trường.

Những hành động đáng tích cực cho thấy, người hâm mộ Nam Định muốn tái hiện lại tình yêu bóng đá cách đây hơn chục năm. Khi sân Thiên Trường vẫn được gọi là sân Chùa Cuối, đón lượng khán giả ''khổng lồ'' cũng trong trận đấu giữa Nam Định và HAGL.

Ở trận đấu cách đây 16 năm, nhiều người sẽ nhớ mãi Nam Định thắng HAGL với tỉ số 3-2, khi đó sân Chùa Cuối rơi vào cảnh ''vỡ trận'' khiến nhiều người rùng mình.

Ở trận đấu đó, Kiatisuk là người mở tỷ số cho HAGL ở phút 24, nhưng Nam Định đã có hiệp 2 bùng nổ với 3 bàn thắng của Văn Nhiên (73’) và Achilefu (58’, 68’). Đội bóng phố Núi ghi thêm được một bàn ở phút 90 do công của Minh Hải. Mùa giải đó, HAGL vô địch còn Nam Định xếp hạng ba.

Trải qua 16 năm, cảnh tượng đó vẫn còn y nguyên trong tâm trí những người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Và cũng trong trận đấu của vòng 19 V-League 2019, một lần nữa sân Chùa Cuối ngày nào đã được tái hiện.

Trước vài ngày so với trận đấu diễn ra, hiện tượng ''cháy vé'' tại một trận đấu của V-Lueague đã xảy ra tại Thiên Trường. Không còn một chiếc vé nào ''còn ế'' mà đã được bán hết ngay sau khi mở bán.

Việc ''cháy vé'' đồng nghĩa với việc quá tải của sân Thiên Trường khi 30.000 ghế không còn trống. Ngoài ra, nhiều người phải đứng để trực tiếp chứng kiến Văn Toàn, Xuân Trường, Minh Vương... thi đấu.

Thật khó có thể diễn tả được tình yêu bóng đá của người dân Nam Định trong 2 mùa giải vừa qua (kể từ khi đội bóng thành Nam thăng hạng lên chơi ở V-League).

Chắc chắn một điều, mỗi khi Nam Định thi đấu trên sân nhà thì ''cầu thủ số 12'' của họ cũng cùng nhiệt và bùng cháy với các cầu thủ đang thi đấu dưới sân.

Nhiều CĐV đã trèo rào sang các khu vực khán đài còn chỗ trống bất chấp sự ngăn cản của lực lượng an ninh.

Lượng CĐV lớn tới sân cổ vũ sẽ là nguồn động lực không nhỏ đối với các cầu thủ mỗi khi thi đấu.

Với số lượng khán giả phủ kín toàn bộ sân Thiên Trường, chắc chắn hội CĐV Nam Định đã lập kỷ lục sân vân động có số lượng khán giả đến theo dõi một trận đấu nhiều nhất của mùa giải 2019.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/anh-nhung-khoanh-khac-hiem-co-cua-bong-da-viet-nam-sau-gan-mot-thap-ky-349404.html