Những khoảnh khắc khó quên ở lễ trao giải Oscar lần thứ 92

Ngoài tâm điểm về chiến thắng của các chủ nhân tượng vàng, Oscar lần thứ 92 còn để lại trong lòng người xem những khoảnh khắc ấn tượng.

Xuất hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar lần thứ 92, nữ diễn viên Natalie Portman gây sốc khi diện chiếc đầm dạ hội cao cấp của hãng thời trang Dior. Cô khoác lên mình chiếc áo choàng có thêu tên những nữ đạo diễn k

hông được đề cử ở giải năm nay. Cô tâm sự với tờ LA Times rằng: "Tôi muốn ghi nhận những người phụ nữ đã không được đoái hoài dù đã làm nên những tác phẩm tuyệt vời trong năm nay."

Mở màn buổi lễ, khán giả đã vô cùng phấn khích trước màn biểu diễn của nữ ca sỹ Janelle Monae với ca khúc Come Alive. Ca từ của bài hát đã được chỉnh sửa để nhắc đến tất cả các phim dự giải năm nay.

Leonardo Dicaprio ôm chầm người bạn diễn đề chúc mừng anh với giải thưởng Oscar lần thứ hai trong sự nghiệp.

Brad Pitt đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci để giành chiến thắng cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Cliff Booth trong bộ phim "Once Upon a Time ... in Hollywood". Đây là tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau chiến thắng với "12 Years a Slave" trên cương vị nhà sản xuất vào năm 2014.

Idina Menzel thể hiện ca khúc "Into The Unknown", nhạc phim "Frozen 2" cùng các nghệ sĩ bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nhật, Ba Lan, Thái Lan, Đức, Na Uy, Nga, Tây Ban Nha, Đan Mạch... Đây là bài hát được đề cử trong hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất" tại Oscar năm nay.

Laura Dern giành tượng vàng cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim "Marriage Story". Đây là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp nữ diễn viên và là lần thứ 2 cô nhận được đề cử Oscar. Laura Dern cũng gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Noah Baumbach, nữ diễn viên Scarlett Johansson, nam diễn viên Adam Driver cùng toàn thể ekip bộ phim "Marriage Story". Cô chia sẻ đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà cô được nhận

Nam rapper Eminem xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải Oscar gây bất ngờ lớn cho toàn bộ khách mời. Trước đó, trong danh sách các nghệ sĩ sẽ trình diễn trong đêm trao giải được BTC công bố không có tên Eminem. Anh thể hiện ca khúc "Lose Yourself". Đây là ca khúc giúp Eminem giành tượng vàng Oscar đầu tiên vào năm 2003.

Danh ca Elton John đã chiến thắng tại hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất với ca khúc trong bộ phim "Rocketman" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92.

Cạnh tranh hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của Hollywood như Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Quentin Tarantino (Once Upon A Time in Hollywood), Bong Joon Ho làm nên kỳ tích khi thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Khoảnh khắc nhận tượng vàng từ tay Spike Lee - người thắng giải Đạo diễn xuất sắc năm trước, Bong Joon Ho không nén được xúc động chia sẻ: "Khi còn đi học, tôi luôn học theo những bộ phim của Martin Scorsese. "Chỉ cần được đề cử là một vinh dự to lớn. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ giành chiến thắng".

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 92, nam diễn viên Joaquin Phoenix đã được vinh danh Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn Joker trong bộ phim cùng tên. Phát biểu tại lễ trao giải, Joaquin đã nghẹn ngào khi nhắc tới anh trai quá cố River Phoenix. Nam diễn viên cũng thừa nhận những lỗi lầm trong quá khứ và thừa nhận rằng anh đã gặp rất nhiều khó khăn và vấp ngã trong sự nghiệp của mình: "Rất nhiều người trong khán phòng này đã cho tôi cơ hội thứ hai, và đó là lúc chúng ta tỏa sáng nhất. Khi chúng ta dùng tình yêu và niềm đam mê là nguyên tắc đầu tiên, chúng ta có thể thay đổi cả một hệ thống, không phải là khi chúng ta chỉ trích những lỗi lầm trong quá khứ, mà đó là khi chúng ta cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau lớn lên. Đây mới chính là điều tuyệt nhất của sự nhân đạo".

Tiếp tục mạch chiến thắng sau khi đã càn quét hàng loạt giải thưởng danh giá trước đó, Reneé Zellweger giành giải Oscar thứ hai trong sự nghiệp ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với "Judy". Reneé Zellweger có được giải thưởng này tại giải Oscar 2020, điều đó đồng nghĩa sự công nhận gián tiếp của Oscar với Garland, sau hơn năm thập kỷ cô qua đời.

Phần thể hiện ca khúc "Yesterday" của nhóm nhạc The Beatles qua giọng ca của Billie Eilish gây xúc động khán giả với khoảnh khắc tri ân những nghệ sĩ mất năm qua, trong đó có nhiều tên tuổi kỳ cựu như Kirk Douglas, Peter Fonda.

Hình ảnh nam diễn viên người Trung Quốc Cao Dĩ Tường xuất hiện trên sân khấu Oscar.

Lên sân khấu để nhận giải Nhạc trong phim xuất sắc nhất, Hildur Guðnadóttir phát biểu: "Gửi tới các phụ nữ, các bà mẹ, các cô con gái đang thấy âm nhạc gợn sóng lăn tăn trong lòng mình - làm ơn hãy lên tiếng. Chúng tôi cần nghe thấy tiếng nói của tất cả các bạn."

James Corden và và Rebel Wilson xuất hiện với tạo hình mèo lấy cảm hứng từ bộ phim ca nhạc "Cats" mà hai người tham gia khi công bố giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Thế nhưng bộ phim lại nhận được đến 8 đề cử Mâm xôi vàng trước thềm Oscar.

Khoảnh khắc bộ phim "Ký sinh trùng" được xướng tên ở hạng mục "Phim hay nhất", các nghệ sĩ nổi tiếng như Leonardo Dicaprio, Brad Pitt, Brie Larson,...đã đồng loạt đứng lên chúc mừng đoàn làm phim.

Ekip "Ký sinh trùng" vui mừng khi nhận tượng vàng cho Phim hay nhất tại Oscar 2020.

"Ký sinh trùng" là bộ phim nước ngoài đầu tiên giành giải thưởng Oscar ở hạng mục Phim hay nhất. Niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc đã vượt qua tám đề cử khác ở hạng mục và giành chiến thắng ở giải thưởng cao nhất tại Oscar. "Chúng tôi không thể nói nên lời vào giây phút này. Đây là một trong những khoảnh khắc lịch sử. Tôi bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới Hội đồng giám khảo của Viện Hàn lâm đã đưa ra quyết định này", nữ diễn viên Lee Jeong Eun của bộ phim chia sẻ.

Đạo diễn Bong Joon Ho ôm lấy nữ diễn viên huyền thoại Jane Fonda để chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Hạnh Lê/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-khoanh-khac-kho-quen-o-le-trao-giai-oscar-lan-thu-92-1008641.vov