Những khoảnh khắc xúc động về hành trình làm mẹ

Thiêng liêng nhất trên đời này, chính là hành trình làm mẹ. Khóc buồn, cười vui, mọi cảm xúc của mẹ đều vận hành bởi giấc ăn cữ ngủ của con. Cùng con, mẹ cũng học cách 'khôn lớn'.

Thiêng liêng nhất trên đời này, chính là hành trình làm mẹ. Khóc buồn, cười vui, mọi cảm xúc của mẹ đều vận hành bởi giấc ăn cữ ngủ của con. Qua lăng kính của con, mẹ cảm nhận được thế giới này đầy hiền hòa. Nắm tay con đi qua mọi lạ lẫm của cuộc đời, mẹ dường như phát hiện được sự khác biệt của thế giới - những điều mà chưa bao giờ mẹ biết. Cùng con, mẹ cũng học cách “khôn lớn”.

“Có một thế giới rộng lớn khiến con đầy thích thú, đó là thế giới trong gương. Từ lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt non nớt của Tỏi bi bô giao tiếp cùng ‘bạn nhỏ’ trong gương ấy, tôi vừa buồn cười lại vừa xúc động. Thế rồi mỗi khi mẹ ngồi trang điểm, Tỏi sẽ nhất định đòi ngồi cùng để trò chuyện với mẹ, với chính mình. Thế giới hiện lên trong mắt con lúc đó thật kỳ diệu, còn thế giới của mẹ cũng chỉ vỏn vẹn trong hình hài của con”.

Mẹ có biết? Soi gương là cách để bé "tự làm quen" với chính mình. Với chiếc gương, mẹ có thể cùng bé chơi trò ú òa hoặc trò chuyện với bé để rèn luyện trí thông minh ngôn ngữ và giao tiếp xã hội, tạo điều kiện cho bé học nói nhanh hơn.

“Lần đầu làm mẹ mới biết, tiếng khóc của con nó có mức sát thương cao đến như thế nào. Nhưng rồi ngày tháng trôi qua, mẹ mới hiểu rằng tiếng khóc ấy chính là những điều mà con muốn nói, từng mức độ đều có một cách phiên dịch riêng. Thế là cha nể mẹ lắm, vì 1.001 biểu cảm của Xoài đều được mẹ đọc vị, khi sụt sịt là con muốn ăn còn khóc ré lên là đòi thay tã. Mẹ xử lý nhẹ tênh, con cười toe vui vẻ”.

Mẹ có biết? Khóc là phương thức giao tiếp đầu tiên của mọi đứa trẻ. Và tùy thuộc vào từng nhu cầu, bé sẽ có hình thức khóc khác nhau. Mẹ có thể dựa vào tiếng khóc và biểu hiện của bé để giải mã mong muốn của bé để có cách xử lý thích hợp.

“Niềm hạnh phúc nhất của mẹ chính là con cứng cáp mạnh khỏe mỗi ngày. Bắp chỉ mới 15 tháng nhưng rất hiếu động, mẹ vui vô cùng khi được cùng con vừa tập luyện vừa chơi đùa. Bắp thích chơi trò máy bay này với mẹ lắm, vừa kích thích hệ tiền đình lại luyện tập cho cơ chân, tay. Mỗi lần cùng chơi, con đều cười giòn như nắng mùa thu trong lòng mẹ”.

Mẹ có biết? Trẻ em cũng cần bắt đầu tập vận động từ sớm với các bài tập phù hợp với độ tuổi và thể chất. Lý tưởng nhất là mẹ với con cùng tập luyện vì chỉ có mẹ mới biết hoạt động nào là phù hợp nhất với bé.

“Mỗi lần được mẹ massage cái bụng căng tròn là y như rằng con sẽ cười phá lên. Mẹ tin là làm thế thì bé con của mẹ sẽ tiêu hóa khỏe hơn và giảm chứng táo bón. Mẹ cũng tin, đây là cách để thể hiện tình yêu vô bờ với con yêu”.

Mẹ có biết? Có nhiều cách để mẹ nói lời yêu thương với con. Đơn giản như những lời thủ thỉ nhẹ nhàng hay dành toàn tình yêu để vui đùa hay massage cho bé, mỗi lần gần gũi cũng chính là mỗi lần thắt chặt tình cảm giữa mẹ con.

“Nhiều mẹ bảo bồng bế con nhiều thì con sẽ quen hơi và quấy khóc. Nhưng Đậu thích nhất là được mẹ bế để bay lượn như siêu nhân, cũng chỉ mẹ mới hiểu rằng điều gì là tốt nhất cho con. Vậy nên mẹ sẽ luôn đồng hành cùng sở thích của con, một cách an toàn và thích hợp nhất”.

Mẹ có biết? Ngoài việc ăn ngủ, bé cần được chăm sóc đủ đầy. Môi trường lớn lên lý tưởng nhất với bé chính là có nhiều thời gian vui chơi với bố mẹ để cơ thể dẻo dai và tăng sự gắn kết gia đình.

“Ba lô của mẹ hay ốm vặt lắm, những lúc như thế con lại khó chịu chẳng ai lại gần được. Mỗi lần nhìn thấy con bứt rứt, lòng mẹ cũng bồn chồn không yên. Nhưng mẹ đã tìm ra ‘phương thuốc’ hiệu quả nhất - cho con tắm trong bồn nước ấm. Thế là con sẽ giảm ngay cơn khó chịu, thoải mái khoe những chiếc răng sữa bé xinh”.

Mẹ có biết? Khi bé ốm, mẹ sẽ cực kỳ lo lắng và giữ gìn cho bé thật kỹ, thậm chí kiêng gió nước vì nghĩ cơ thể con đang yếu. Tuy nhiên lúc ốm trẻ vẫn cần đươc tắm rửa sạch sẽ. Mẹ chỉ cần lưu ý tắm cho trẻ bằng nước ấm trong thời gian nhanh và giữ ấm sau khi tắm.

“Vì bị lỡ kế hoạch nên mẹ sinh Dâu Tây khi chị Tuti vẫn còn nhỏ xíu. Nhiều người bảo phải cai sữa cho chị Tuti để tập trung hết cho Dâu Tây nhưng mẹ tin sữa của mình đủ dinh dưỡng cho cả 2 chị em. Bây giờ mỗi lần Dâu Tây bú ti là chị Tuti cũng đòi một bên mới chịu. Ôm 2 con 2 tay, mẹ thấy niềm hạnh phúc của mình như được nhân đôi”.

Mẹ có biết? Chất lượng sữa phụ thuộc rất nhiều vào dinh dưỡng của mẹ. Nếu mẹ ăn uống đầy đủ, việc chăm 2 con cùng lúc bằng sữa mẹ là hoàn toàn có thể. Nếu muốn yên tâm hơn, mẹ hãy theo dõi sự phát triển về cân nặng và chiều cao của bé để bổ sung dinh dưỡng khi cần.

“Lúc Ngô Đồng còn bé, nhiều người nhắc tôi quần áo của con thì không nên giặt bằng máy mà chỉ giặt bằng tay và không nên vắt nhiều, con sẽ bị vặn mình. Nhưng tôi lại muốn tiết kiệm thời gian để chăm sóc, vui chơi và chỉ bảo cho con nhiều hơn, vậy là tôi đã làm theo cách của mình. Nhờ vậy mà bây giờ Ngô Đồng rất gắn bó và biết làm rất nhiều việc cùng với mẹ, khoảnh khắc ấy là lúc tôi đầy hạnh phúc khi biết mình đã làm đúng”.

Mẹ có biết? Bé sơ sinh thường xuyên vặn mình là điều hoàn toàn bình thường và không hề liên quan gì đến thói quen giặt giũ của mẹ. Ngày nay, quần áo sơ sinh thường được thiết kế phù hợp với việc giặt máy giúp mẹ đỡ vất vả hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian, gần gũi và yêu thương con hơn.

“Thấy tôi hay cho Cốm đi du lịch, nhiều người thắc mắc không sợ lỉnh kỉnh và vất vả khi phải chạy theo giờ giấc của Cốm hay sao. Nhưng tôi biết Cốm rất thích đi chơi và nhà mình đi đâu cũng nên có nhau. Cũng nhờ những lần bên nhau như thế, nhiều tiếng cười đã vang lên, những kỷ niệm vui cũng từ đó tạo thành”.

Mẹ có biết? Thay vì để trẻ luẩn quẩn trong 4 bức tường ngày qua ngày hay chen chúc trong những nơi đông đúc như siêu thị, nhà hàng, cha mẹ nên cho trẻ đi du lịch để giúp bé làm quen với thiên nhiên và thế giới rộng lớn xung quanh. Ngoài ra, bé cũng có nhiều cơ hội vận động và học cách thích nghi với môi trường sống mới, rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mới.

“Nhiều mẹ cứ cho con đến hồ bơi là lại lo lắng đủ điều, nào là sợ con còn nhỏ bơi không được, con bị sặc nước hay trăm thứ nguy hiểm khác... Nhưng mẹ biết ‘nàng tiên cá tóc ngắn’ của mẹ chẳng sợ xíu xiu nào. Cứ được gặp nước và tập bơi là con thích thú và cười khanh khách vui tai. Nhìn con thoải mái tận hưởng niềm vui ấy, mẹ cảm thấy cuộc sống này chỉ toàn màu hồng mà thôi”.

Mẹ có biết? Sau 3 tháng tuổi là thời gian lý tưởng để bắt đầu cho bé tập bơi trong nước ấm (khoảng 32 độ C). Hầu hết bé đều rất thích cảm giác "không trọng lượng" và được vẫy vùng trong nước. Tập bơi cùng bé cũng là một cách rất tốt để tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và bé.

Tã quần Pampers Thoáng Mát sử dụng hạt gel thần kỳ Nhật Bản thay cho lớp sợi bông dày, mỏng nhẹ và thoải mái cho bé mà vẫn thấm hút tốt, không bị tràn vào ban đêm. Phần đai hông co giãn với thiết kế đường cong chữ S giữ cho bé được khô ráo, tránh nguy cơ hăm tã, không gây cấn hoặc chèn ép khi khi trẻ hoạt động suốt 24 giờ. Là thương hiệu đồ sơ sinh và miếng lót sơ sinh hàng đầu thế giới với đa dạng các loại tã bỉm, Pampers cam kết mang lại không chỉ một giải pháp chăm lo sức khỏe trẻ nhỏ mà còn là lan tỏa thông điệp ý nghĩa dành cho phụ nữ Việt về việc nuôi dạy con trẻ bằng phương pháp khoa học kết hợp cùng bản năng làm mẹ thiêng liêng.

Tã quần Pampers Thoáng Mát sử dụng hạt gel thần kỳ Nhật Bản thay cho lớp sợi bông dày, mỏng nhẹ và thoải mái cho bé mà vẫn thấm hút tốt, không bị tràn vào ban đêm. Phần đai hông co giãn với thiết kế đường cong chữ S giữ cho bé được khô ráo, tránh nguy cơ hăm tã, không gây cấn hoặc chèn ép khi khi trẻ hoạt động suốt 24 giờ. Là thương hiệu đồ sơ sinh và miếng lót sơ sinh hàng đầu thế giới với đa dạng các loại tã bỉm, Pampers cam kết mang lại không chỉ một giải pháp chăm lo sức khỏe trẻ nhỏ mà còn là lan tỏa thông điệp ý nghĩa dành cho phụ nữ Việt về việc nuôi dạy con trẻ bằng phương pháp khoa học kết hợp cùng bản năng làm mẹ thiêng liêng.

Giang Hoàng Nhơn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhung-khoanh-khac-xuc-dong-ve-hanh-trinh-lam-me-post818076.html