Những kịch bản nào giúp U23 Việt Nam đi tiếp tại vòng chung kết U23 châu Á 2020

Với 2 điểm sau 2 trận, U23 Việt Nam không còn tự quyết định được quyền đi tiếp ở bảng đầu này mà phải chờ đợi điều kiện cần và đủ ở cả hai trận đấu ở lượt cuối.

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp.

U23 Việt Nam không còn quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp.

Theo đó, ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Triều Tiên còn U23 Jordan sẽ gặp U23 UAE.

Với kết quả hiện tại thì U23 UAE đang đứng đầu với 4 điểm cùng hiệu số +2, U23 Jordan đứng thứ 2 với 4 điểm và hiệu số +1. Trong khi đó U23 Việt Nam đứng thứ 3 với 2 điểm, hiệu số 0. Cuối cùng là U23 Triều Tiên 0 điểm và chắc chắn bị loại.

Tình hình hiện tại ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Như vậy, ở lượt cuối U23 Việt Nam cần quyết tâm giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2 bàn hoặc là một thắng lợi với 3 bàn trở lên sau đó là kết quả hòa không bàn thắng từ trận đấu của U23 UAE với U23 Jordan mới có thể đi tiếp.

Hoặc trận đấu U23 Jordan và U23 UAE có phân định thắng thua thì U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên là đi tiếp.

Trong khi đó, nếu trận đấu kể trên có tỷ số hòa 1-1, 2-2,… thì U23 Việt Nam chắc chắn bị loại dù có thắng với kết quả bao nhiêu.

Với trường hợp trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE hòa không bàn thắng và U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với tỷ số 2-1 thì hai đội là U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ phải xét tới “điểm kỷ luật” tức là số thẻ vàng, thẻ đỏ.

Những trường hợp có thể xảy ra ở loạt trận cuối vòng bảng.

Theo điều lệ giải, nếu như các đội bóng bằng điểm nhau trong cùng 1 bảng đấu, các chỉ số lần lượt được tính đến:

1. Thành tích đối đầu

2. Hiệu số bàn thắng trong các trận đối đầu

3. Số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu

4. Hiệu số bàn thắng với các đội trong bảng

5. Số bàn thắng ghi được với các đội trong bảng

6. Nếu hai đội đang cạnh tranh gặp nhau ở lượt trận cuối, sẽ đá 11m để phân định

7. Điểm kỷ luật (thẻ vàng = 1 điểm, thẻ đỏ là kết quả của hai thẻ vàng = 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp = 3 điểm, thẻ vàng theo sau là thẻ đỏ trực tiếp = 4 điểm)

8. Bốc thăm

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Triều Tiên sẽ đồng thời diễn ra vào lúc 20g15 ngày 16-1 cùng thời điểm với trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nhung-kich-ban-nao-giup-u23-viet-nam-di-tiep-tai-vong-chung-ket-u23-chau-a-2020-176934.html