Những kiểu mốt từng điên đảo một thời nhưng không cô gái nào muốn mặc lại

Thời trang là một vòng tròn xoay vần của xu hướng nhưng những xu hướng xấu xí dưới đây có lẽ không ai muốn mặc lại.

Những năm 1900: Áo chẽn corset

Những chiếc áo chẽn ngực bó sát phần ngực và eo là món nội y giúp các quý cô có được cơ thể "thắt đáy lưng ong" để mặc những bộ đầm xòe gợi cảm.

Tuy nhiên, đây là món đồ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tổn hại đến sức khỏe mà cụ thể là làm tổn thương cơ quan nội tạng, gây gãy xương sườn.

Những năm 1910: Váy Hobble

Váy hobble là kiểu váy bó ở cổ chân từng là trào lưu được phụ nữ những năm 1910 rất yêu thích vì vẻ sành điệu. Nhưng để di chuyển trong chiếc váy ôm chân này quả thực là một điều rất khó khăn, chưa kể độ dài quết đất lôi thôi.

Những năm 1920: Mũ Cloche

Là kiều mũ tròn, ôm sát đầu, có dáng gần giống với quả chuông và cái tên Cloche theo tiếng Pháp cũng có nghĩa là quả chuông. Phụ nữ thập niên 20 rất cuồng kiểu mũ này nhưng theo nhiều người thì nó thích hợp với những đứa trẻ sơ sinh hơn.

Những năm 1930: giày dây chữ T, gót kiểu oxford

Đôi giày từng khiến những người phụ nữ thập niên 30 phát cuồng nhưng trong đôi mắt của những cô gái hiện đại thì trào lưu giày này vô cùng xấu xí và tẻ nhạt.

Những năm 1940: Mũ Bowler

Kiểu dáng siêu bé của mũ Bowler không hề thích hợp với đại đa số các khuôn mặt.

Những năm 1950: Găng tay trắng

Đây từng là phụ kiện của những quý cô thanh lịch nhưng nó chỉ đẹp khi vừa mới đi và liệu có phụ nữ nào mạnh dạn cầm nắm đồ vật với chiếc găng tay màu trắng?

Những năm 1960: Tất in họa tiết

Những đôi tất in họa tiết quả thật không hề tôn dáng cho đôi chân, nhất là khi các cô gái không sở hữu một đôi chân hoàn hảo.

Những năm 1970:

Chân váy chắp vá kiểu nông dân: Rất ít người có thể chấp nhận mặc một chiếc váy chắp vá kiểu chân bông như thế này.

Jumpsuit dành cho đàn ông: Phụ nữ có thể được ca ngợi khi mặc jumpsuit nhưng với đàn ông thì đó thực sự là thảm họa.

Những năm 1980:

Tất chân 2 đầu: Người ta đã từng sáng tạo ra kiểu tất chân này để phục vụ cho những người phải làm việc ngoài trời giữa thời tiết giá lạnh nhưng món đồ này không hề mang tính thời trang một chút nào.

Quần hammer: Chiếc quần phi thời trang này từng khiến trai thành gái tú những năm 80 điên đảo một thời.

Băng đô len: Bất chấp nắng nóng, nhiều cô nàng sành điệu vẫn thích đeo băng đô len cho hợp mốt.

Những năm 1990:

Kính râm mắt bé: Dù chẳng hề tôn khuôn mặt nhưng cặp kính màu, khuôn kính bé tí hin vẫn khiến nhiều cô nàng thập niên 90 điên đảo.

Mặc áo phông ngoài ái thun dài tay: Phong cách kết hợp chứng tỏ cho sự sành điệu, cá tính của các cô cậu thập niên 90.

Những năm 2000:

Quần jeans siêu tụt: Mốt quần jeans khiến cho lưng dài chân ngắn nhưng vẫn được si mê một thời.

Theo Hạo Nhiên (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/thoi-trang/nhung-kieu-mot-tung-dien-dao-mot-thoi-nhung-khong-co-gai-nao-muon-mac-lai-c36a280492.html