Nhà lãnh đạo Triều Tiên trực tiếp chỉ đạo các nỗ lực khắc phục sau bão

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 5/9 đi thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão mạnh trong tuần qua.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, hơn 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy dọc khu vực bờ biển các tỉnh Bắc và Nam Hamgyong. Nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó đã triệu tập một cuộc họp nhằm thảo luận những nỗ lực khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng, tập trung vào các biện pháp cụ thể như triển khi các nhóm tái thiết, hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo trắng). Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (áo trắng). Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, ông Kim Jong-un cũng đã cách chức một quan chức trong tỉnh, chỉ định người mới thay thế. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhấn mạnh, Triều Tiên đang phải đối mặt với một năm với nhiều khó khăn về dịch bệnh và thiên tai. Ủy ban Trung ương Đảng quyết định triển khai 12.000 thành viên đến hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng.

Triều Tiên thời gian qua liên tục hứng chịu các trận bão mạnh, với mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng, thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng./.

Phạm Hà/VOV1 (Biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nha-lanh-dao-trieu-tien-truc-tiep-chi-dao-cac-no-luc-khac-phuc-sau-bao-776895.vov