Những kỷ lục có thể bị phá tại Premier League 2017/18

Nhiều kỷ lục tồn tại lâu dài tại Premier League hứa hẹn có thể bị phá vỡ khi các đội bước vào mùa giải mới 2017/18.

Wenger đánh bại Fergie?

Nếu Arsene Wenger trải qua 21 trận tại Premier League mùa giải này, ông sẽ vượt qua kỷ lục 810 trận của Sir Alex Ferguson.

Vào mùa hè, Wenger trở thành HLV tại vị lâu nhất trong kỷ nguyên Premier League với 7.583 ngày kể từ trận đấu đầu tiên trước Blackburn vào ngày 12//10/1996. Con số này vượt qua Ferguson, người có 7.582 ngày với trận cuối cùng hòa 5-5 trước West Brom vào tháng 5/2013.

Barry vượt qua Giggs

Tiền vệ Gareth Barry của Everton chỉ cần chơi 5 trận ở Premier League trong mùa giải này để vượt qua Ryan Giggs về số trận nhiều nhất mọi thời đại. Barry đang có 628 lần ra sân cho Aston Villa, Man City và Everton, trong khi Giggs có 632 trận tại Premier League.

Barry đã chơi 33 trận ở mùa giải trước, vì vậy anh sẽ vượt qua cột mốc của Giggs một cách dễ dàng.

Kane tiếp cận CLB 100

Harry Kane cần 22 bàn tại Premier League mùa này để gia nhập CLB 100 bàn thắng mà người gần đây nhất là Peter Crouch của Stoke.

CLB này gồm 26 thành viên, dẫn đầu là Alan Shearer với 100 bàn trong thời gian kỷ lục: chỉ 124 trận đấu.

Do đã chơi 116 trận, có vẻ như Kane sẽ khó đánh bại được thành tích nói trên, nhưng nếu ghi được 22 bàn trong 30 lần ra sân, anh sẽ vượt qua Sergio Aguero, người đã ghi 100 bàn thắng trong 147 trận, xếp thứ hai.

Kane lập cú ăn ba?

Nếu Kane là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, anh sẽ lập kỷ lục giành ngôi Vua phá lưới liên tục nhiều lần trong lịch sử sau khi đã đoạt được danh hiệu này vào mùa 2015/16 và 2016/17.

Shearer đã giành chiến thắng 3 lần từ năm 1994 đến 1997 với Newcastle và Blackburn, trong khi Thierry Henry là chân sút hàng đầu trong 3 năm từ 2003 đến 2006.

Thay đổi quyền lực?

Sau thành công của Chelsea và Leicester trong 3 mùa gần đây, đây có thể là năm thứ tư cuộc đua giành chức vô địch Premier League không đến từ phía Bắc nước Anh.

Điều đó đã không xảy ra kể từ năm 1951, khi Arsenal (1948), Portsmouth (1949 và 1950) và Spurs (1951) thống trị, trước khi Man United giành chức vô địch hạng Nhất từ phía Bắc.

Ám ảnh cú đúp

Chelsea là đội cuối cùng giành chức vô địch Premier League và FA Cup trong cùng năm vào mùa 2009/10, trở thành đội thứ bảy làm được điều đó.

Nhưng nếu nhà vô địch giải Ngoại hạng mùa giải này không đoạt FA Cup thì đó sẽ là chuỗi thời gian dài nhất mà không có một cú đúp sau lần đầu tiên từ năm 1977 đến 1985.

Nhiệm vụ bất khả thi của Rooney?

Sau khi vượt qua Sir Bobby Charlton trong bảng xếp hạng ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Man United, Wayne Rooney chỉ còn cách 2 bàn là đạt tới con số 200 bàn tại Premier League và sẽ trở thành chân sút tốt thứ hai chỉ sau Shearer.

Rooney vẫn còn kém 62 bàn so với Shearer và nếu tính đến tỷ lệ ghi bàn trung bình của anh trong 15 mùa, anh ấy sẽ đạt được thành tích của Shearer vào khoảng năm 36 tuổi.

Nguồn: Báo Đất Việt

Gia Bảo | 05:35 12/08/2017

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/nhung-ky-luc-co-the-bi-pha-tai-premier-league-2017-18-d406694.html