Những kỷ lục đáng kinh ngạc về cơ thể người

Kéo da cách xa cơ thể 16 cm hay chiếc lưỡi dài 10,1 cm là hai trong những kỷ lục khó tin về cơ thể con người đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Bộ da co giãn nhất: Với phần da bụng có thể kéo ra thay khăn trải bàn, da cổ kéo lên che mặt, Garry Stretch Turner (Anh) là người có bộ da co giãn nhất thế giới. Mắc phải tình trạng y tế hiếm gặp gọi là hội chứng Ehlers-Danlos, Garry có thể kéo làn da của mình cách xa cơ thể tới 16 cm. Ảnh: Twitter.

Đôi chân có vòng quay lớn nhất: Cậu bé Maxwell Day, đến từ London, Anh, có đôi bàn chân mềm dẻo đến nỗi có thể quay hẳn ra sau với chân phải là một góc 157 độ và chân trái là một góc 143 độ. Maxwell cho biết cậu sở hữu khả năng khác thường này từ bé và nó không hề đau đớn. Cậu bé lập kỷ lục Guiness với đôi chân có vòng quay lớn nhất thế giới vào năm 2015. Ảnh: Guinessworldrecords.

Chiếc mũi dài nhất: Ông Mehmet Ozyurek, ở Thổ Nhĩ Kỳ, sở hữu chiếc mũi dài nhất thế giới với kích thước 8,8 cm (tính riêng phần sống mũi). Kỷ lục được ghi nhận vào năm 2010. Ảnh: Reddit.

Miệng rộng nhất: Với kích thước bề ngang rộng 17 cm khi kéo căng miệng hết cỡ, Francisco Domingo Joaquim ở Angola đã lập kỷ lục Guinness và chính thức được công nhận là người có miệng rộng nhất trên thế giới vào năm 2011. Miệng của Francisco có khả năng đàn hồi như cao su và có thể nhét vừa một lon nước ngọt nằm ngang. Ảnh: Blogspot.

Móng tay dài nhất: Từ năm 1979, bà Lee Radmond, người Mỹ, quyết định không cắt móng tay mà nuôi dưỡng và chăm sóc chúng cẩn thận. Năm 2008, móng tay của bà có độ dài 8,65 m, được ghi vào kỷ lục Guiness người có móng tay dài nhất thế giới. Kỳ lạ hơn, bà Lee không cảm thấy vướng bận với những móng tay của mình. Bà còn là thợ làm tóc. Rất tiếc là bộ móng này đã bị gãy khi bà Lee gặp tai nạn ôtô vào đầu năm 2009. Ảnh: Bestimemath.

Phụ nữ có râu rậm và dài nhất: Danh hiệu này thuộc về Harnaam Kaur, ở Slough, Berkshire, Anh. Năm 2015, phần râu dài nhất của Harnaam là hơn 12 cm, khi cô 24 tuổi 282 ngày. Ảnh: Msn.

Bàn chân lớn nhất: Năm 2014, Jeison Orlando Hernandez ở Venezuela lập kỷ lục là người có đôi bàn chân to nhất thế giới với chiều dài chân phải 40,1 cm và chân trái 39,6 cm. Đôi bàn chân của Jeison vẫn phát triển bình thường cho đến khi lên 10 tuổi. Sau đó, nó phát triển "đột biến" khi tăng từ size 5,5 lên size 11. Ảnh: Guinessworldrecords.

Lưỡi dài nhất: Năm 2012, sách kỷ lục Guinness thế giới công nhận Nick Stoeberl, 24 tuổi, đến từ California, Mỹ, có lưỡi dài nhất thế giới. Theo đó, lưỡi của Nick đo được là 10,1 cm, tính từ đầu lưỡi đến giữa môi trên khi nó khép lại. Ảnh: Msn.

Theo Phương Mai/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/nhung-ky-luc-dang-kinh-ngac-ve-co-the-nguoi-1270986.html