Những kỷ niệm buồn của đội tuyển Malaysia trên sân vận động Mỹ Đình

Lịch sử đối đầu Việt Nam - Malaysia tại AFF Cup cho thấy, ĐT Việt Nam đang chiếm ưu thế nhưng đồng thời cũng thể hiện, Malaysia là đội bóng không hề dễ chơi.

Báo Hàn Quốc và Malaysia đều thừa nhận ĐT Việt Nam đang ở "chiếu trên"

HLV Park Hang seo đang có trong tay đội hình gần như mạnh nhất ở thời điểm này

HLV Park Hang seo đang có trong tay đội hình gần như mạnh nhất ở thời điểm này

Thầy trò HLV Park Hang seo đang tích cực tập luyện chuẩn bị đấu Malaysia vào ngày 10/10 trên sân Mỹ Đình tới đây. Hiện đội bạn cũng đã đặt chân đến Hà Nội, để sẵn sàng cho cuộc so tài sau cuộc chạm trán gần 10 tháng trước tại chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Trong năm 2018, Malaysia đã 2 lần làm khách trên sân Mỹ Đình nhưng đều là những kỷ niệm buồn khi thua cả 2 trận (không ghi bàn nào, thủng lưới 3 lần), trong đó có trận thua 0-1 ở chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Tờ MK Sports của Hàn Quốc đánh giá, dù Malaysia trong mắt HLV Park Hang seo hiện có hàng công sắc hơn thì Việt Nam cũng đang nắm những lợi thế: "Việt Nam dẫn Malaysia với 2 chiến thắng (đều tại sân Mỹ Đình) và 1 hòa trong 3 lần gặp mặt dưới thời HLV Park Hang seo. Họ ghi được 5 bàn, để lọt 2 bàn trong 3 lần đối đầu đều tại AFF Cup 2018" (1 vòng bảng, 2 ở chung kết).

Sân Mỹ Đình là nơi gắn liền với những kỷ niệm buồn của Malaysia

Còn tờ New Strait Times của Malaysia dù lạc quan nhưng vẫn phải thừa nhận: “Trên giấy tờ, Việt Nam đứng thứ 99 trên BXH FIFA và trông mạnh mẽ hơn Malaysia xếp hạng 158, tuy nhiên HLV Tan Cheng Hoe thúc giục các học trò vào sân với tinh thần 'Hãy đánh bại họ'.

Ảnh ông Park đăng trên tờ thể thao MK Sport của Hàn Quốc

Ở AFF Cup năm ngoái, Malaysia để thua 0-2 ở vòng bảng, 2-2 ở trận chung kết lượt đi và thua 0-1 ở lượt về. Hai đội đối đầu tổng cộng 20 lần, chúng ta chỉ thắng 6 nhưng để thua đến 11 lần. Tuy nhiên ông Tan Cheng Hoe đang cho thấy những mặt tích cực từ tấn công đến phòng thủ, đặc biệt ở trận thắng 6-0 hôm thứ bảy vừa qua”.

Cuộc đối đầu sắp tới cũng không hề dễ dàng gì cho Việt Nam...

Dù đang bị áp lực từ tuyền thông và dư luận Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe nói rằng: "Chúng tôi đã không thể đánh bại Việt Nam trong ba trận đấu gần nhất. Nhưng lần này sẽ khác. Các học trò của tôi cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi không khí tại Mỹ Đình, thậm chí chúng tôi đang mong chờ được chơi ở đó".

Về phía tuyển Việt Nam, dù nắm trong tay nhiều lợi thế từ sân nhà tới đội hình và vị thế, tuy nhiên, thầy trò ông Park vẫn vô cùng cận trọng.

Tiền vệ Hùng Dũng – một trong những cái tên chủ chốt trong đội hình ĐT Việt Nam cho rằng đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại mạnh hơn.

"Malaysia đã giành chiến thắng ngay trên sân Indonesia. Ở lượt trận thứ hai, họ cũng đã tạo ra thế trận tốt trước khi thua ngược UAE. Trước khi sang Việt Nam, họ thắng đậm 6-0 trong trận giao hữu với Sri Lanka nên đang rất hưng phấn. Rõ ràng, Malaysia mạnh hơn rất nhiều so với khi thua Việt Nam tại AFF Cup 2018. Chúng ta phải hết sức thận trọng hơn khi đối đầu họ", Hùng Dũng cho biết.

"Chảo lửa" Mỹ Đình chào đón sự trở lại của Malaysia

Quyết tâm đánh bại Việt Nam của Malaysia đang rất lớn sau những kết khả quan thời gian gần đây. Hiện Malaysia đang xếp thứ ba với một trận thắng trước Indonesia và thua 1-2 trước UAE, trận đấu mà họ chơi hoàn toàn lấn lướt. Malaysia sẽ chỉ thi đấu 1 trận ở hai lượt của vòng loại World Cup tháng 10 này. Ngày 14 và 19/11, họ sẽ lần lượt chạm trán Thái Lan và Indonesia.

Xem thêm: Việt Nam 1-0 Malaysia AFF Cup 2018

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nhung-ky-niem-buon-cua-doi-tuyen-malaysia-tren-san-van-dong-my-dinh-d148745.html