Những 'lá chắn sống' nơi tuyến đầu chống dịch

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp thì vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên tuyến biên giới tỉnh Long An ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Với 36 chốt bán kiên cố, trên toàn tuyến biên giới dài 133 km của tỉnh, 150 điểm quản lý, bảo vệ, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vẫn không quản ngại ngày đêm, khó khăn, gian khổ... bám trụ, bám chốt nhằm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ có người xuất, nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch COVID -19 xâm nhập qua vùng giới vào nội địa nước ta.

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm, động viên chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tại chốt kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm, động viên chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tại chốt kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm, động viên chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tại chốt kiểm soát.

Lãnh đạo tỉnh Long An thăm, động viên chiến sĩ Đồn biên phòng Thuận Bình tại chốt kiểm soát.

Đại diện các đoàn thể, chính quyền đi thăm hỏi, động viên các lực lượng tại các chốt kiểm soát biên giới.

Một ca tuần tra biên giới của bộ đội biên phòng Thuận Bình.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/nhung-la-chan-song-tren-tuyen-dau-chong-dich-20210518071825524.htm