Những lầm tưởng khiến bạn muốn quay lại với người cũ

Đôi khi chính vì những suy nghĩ này mà bạn quyết định quay lại với mối tình đã không còn mặn mà của mình.

'Lần này mọi thứ sẽ ổn thôi'

Thế giới thay đổi mỗi ngày và mối quan hệ của bạn với người cũ cũng vậy, chỉ có điều sẽ tồi tệ hơn thôi. Theo nhiều nghiên cứu, hầu hết các cặp đôi quay lại với nhau sẽ ít quan tâm đến những giây phút hạnh phúc trong mối quan hệ của họ. Thay vào đó, họ sẽ chỉ nhớ đến những lúc cãi vã hay thậm chí cả lý do mà hai người chia tay. Điều này sẽ khiến cho chuyện tình của hai người trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn.

'Anh ý đã thay đổi rồi'

'Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời' là sự thật mà bạn khó có thể bàn cãi được. Ít nhất là chẳng có ai có thể thay đổi một cách nhanh chóng mà không có động lực cả. Để có thể thay đổi một thói quen xấu, một ngày cần phải có nghị lực, động lực, tự giác và thời gian mới có thể làm được. Nếu gấu cũ của bạn có đủ thì hãy tính đến chuyện quay lại nhé!

Ảnh minh họa

'Mình quá hiểu anh ý'

Đương nhiên là bạn sẽ quá hiểu người cũ rồi vì dù sao cả hai cũng có thời gian mặn nồng bên nhau khá lâu mà. Nhưng kết quả của hai người thế nào? Dù có hiểu nửa còn lại đến mấy, bạn cũng phải chấp nhận một sự thật là cả đã chia tay. Hiểu rõ không có nghĩa là bạn và người ấy sẽ gắn kết lâu hơn bởi đôi khi, đấy chính là lý do khiến cả hai tan vỡ. Trong tình yêu, vẫn nên cần có sự bí ẩn, các cô gái nhé.

'Mình chẳng thể yêu được ai ngoài anh ý. Những thằng con trai khác thật ngu ngốc'

Đương nhiên người yêu cũ của bạn sẽ là một người tuyệt vời trong mắt bạn vì đấy là một trong những lý do khiến bạn chọn anh ấy cơ mà. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rõ một điều, cả hai đã chấm dứt có nghĩa cái điều tuyệt vời đó không đủ giúp mối quan hệ của cả hai kéo dài. Vậy nên hãy vứt bỏ tư tưởng đấy và kiếm người khác đi. Hãy thử bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và kiếm một nửa thực sự của mình thay vì níu kéo tình cũ.

'Anh ấy không hoàn hảo nhưng anh ấy là của mình'

Có một sự thật là não người khiến chúng ta nhạy cảm với việc bị mất hơn là khi đạt được một cái gì đấy. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng yêu một người còn nhiều điều khác biệt với mình nhưng là của mình sẽ có vẻ tốt hơn. Sự thật là với tư tưởng như vậy, chuyện tình của bạn sẽ còn đi đến một kết cục không được hay ho cho lắm.

Ảnh minh họa

'Mình chẳng có thời gian hẹn hò hoặc hẹn hò online để tìm người mới nữa'

Với tư tưởng này, bạn sẽ dễ bỏ qua cơ hội được gặp được một nửa thực sự của mình đấy. Việc làm quen, hẹn hò sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể phá vỡ giới hạn bản thân và tìm được vô vàn điều mới mẻ. Một điều thú vị là, 17% các cặp vợ chồng tại Mỹ hiện nay đến với nhau là nhờ hẹn hò online.

'Chúng tớ vẫn là bạn nên tớ nghĩ rằng việc quay lại không khó'

Trên thực tế, làm bạn với người cũ sẽ không giúp bạn có thêm một mối quan hệ tốt mà hoàn toàn ngược lại. Đơn giản là vì những mối quan hệ này không được xây dựng trên sự tin tưởng và cảm xúc. Nhiều nghiên cứu khoa học còn cho rằng nếu việc quá khao khát được làm bạn với người cũ có thể là dấu hiệu của sự sang chấn tinh thần.

Ảnh minh họa

'Không ai là hoàn hảo cả'

Đúng là không ai hoàn hảo cả. Nhưng bạn đâu có muốn một người hoàn hảo, bạn cần một người khiến bạn thấy vui và tuyệt vời khi ở bên mà. Bạn nên hiểu rõ một điều, bạn và người cũ chia tay không phải vì anh ý không hoàn hảo mà vì cả hai không hợp nhau. Vậy nên hãy quên vụ quay lại và tiến về phía trước đi nhé!

'Tớ nhỡ ngủ với anh ý rồi'

Theo nghiên cứu khoa học, 47% đàn ông và 43% phụ nữ đều sẽ ngủ với người cũ khi cả hai đã chia tay. Nếu bạn có lỡ ngủ với người cũ một đêm thì cũng đừng lấy nó làm lý do để cả hai quay lại nhé. Đây là điều hoàn toàn bình thường mà. Tuy nhiên đừng biến việc quan hệ này trở thành thói quen bởi nó sẽ là cản trở cho tương lai của bạn đấy.

Theo Minh Thư/Baodatviet.vn

Theo Khánh Linh/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/yeu/nhung-lam-tuong-khien-ban-muon-quay-lai-voi-nguoi-cu.html