Những lầm tưởng về Đài Loan khiến du khách 'ngã ngửa'

Đài Loan, một hòn đảo nằm ở khu vực Đông Á, nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và nền văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, không ít du khách đã mang theo nhiều lầm tưởng trước khi đến thăm đất nước này, khiến họ 'ngã ngửa' trước những điều bất ngờ.

Dân số và diện tích Đài Loan

Đài Loan là một hòn đảo nằm gần Hong Kong và Quảng Châu (Trung Quốc). Với diện tích khoảng 36.000km², đây là hòn đảo lớn thứ 38 trên thế giới. Đặc biệt, diện tích của Đài Loan còn lớn hơn nhiều so với quốc gia Bỉ (30,528 km2) ở châu Âu.

Kinh tế Đài Loan

Kinh tế Đài Loan

Kinh tế Đài Loan

Mặc dù hiện không là thành viên của Liên Hiệp Quốc, nhưng Đài Loan đã từng tham gia sáng lập và là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an của Liên Hiệp Quốc từ 1945 đến 1971. Tuy nhiên, do nhiều áp lực ngoại giao chính trị Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) đã rời khỏi Liên Hiệp Quốc trong những năm 1970. Hiện nay, Đài Loan là một nền kinh tế độc lập lớn và không thuộc thành viên của tổ chức này.

Đài Loan ủng hộ hôn nhân đồng giới

Đài Loan ủng hộ hôn nhân đồng giới

Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) được thành lập vào năm 1912 và là nước Dân chủ Cộng hòa đầu tiên tại châu Á. Đài Loan nổi tiếng về sự cởi mở và ủng hộ hôn nhân đồng giới. Trong một phiên họp bỏ phiếu của Bộ Tư pháp Đài Loan, gần 60% các thành viên đã ủng hộ hôn nhân đồng giới, và khoảng 80% dân số Đài Loan đồng ý với việc kết hôn đồng giới. Điều này làm cho Đài Loan trở thành một trong số ít các quốc gia ở châu Á thân thiện với cộng đồng LGBTQ+ và tán thành hôn nhân đồng giới.

Tỉ lệ sinh ở Đài Loan thấp nhất thế giới

Trong những năm gần đây, Đài Loan đã chứng kiến một sự giảm đáng kể trong tỷ lệ sinh do cuộc chiến cho bình đẳng giới đạt được những thành tựu tích cực. Phụ nữ ở Đài Loan, đặc biệt là những người có nghề nghiệp chuyên môn, muốn tận hưởng cuộc sống và đa dạng hoạt động hơn. Họ cũng không muốn từ bỏ sự tự do tài chính và quan trọng hơn là không muốn bị ràng buộc trong việc chăm sóc con cái tại nhà. Đồng thời, áp lực từ công việc cũng khiến cho những người trẻ chưa sẵn sàng đưa ra kế hoạch cho việc sinh con. Đây là một tình trạng phổ biến không chỉ ở Đài Loan mà còn ở nhiều quốc gia phát triển khác.

Tỷ lệ nghèo ở Đài Loan

Đài Loan đã đạt được một mức sống cơ bản đáng chú ý, với gần 99% dân số có khả năng đáp ứng nhu cầu cơ bản. Ví dụ, tại Đài Bắc, một người cần khoảng 337 USD/tháng để chi trả cho các nhu cầu như thực phẩm, chỗ ở, quần áo và học phí. Tuy nhiên, các mức sống tối thiểu có thể thay đổi tùy theo từng thành phố.

Tỷ lệ phạm tội

Nếu như Nhật Bản nổi tiếng là một đất nước vô cùng an toàn, nơi mà bạn có thể để xe mà không cần khóa hoặc để đồ ở nơi công cộng mà không lo mất, thì Đài Loan cũng được đánh giá là một điểm đến an toàn. Vì vậy, nếu bạn có kế hoạch du lịch Đài Loan, du khách sẽ không cần phải lo lắng về mặt an ninh và an toàn của nơi đây.

Hệ thống cửa hàng tiện lợi dày đặc nhất thế giới

Theo Ministry of Economic Affairs (MOEA), Đài Loan hiện có khoảng 10.199 cửa hàng tiện lợi trên khắp đất nước, đứng thứ hai trên thế giới sau Nhật Bản. Nếu bạn đến du lịch Đài Loan, điều mà bạn sẽ thấy rõ là sự phổ biến của các chuỗi cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven, FamilyMart, OK Mart, Watson và nhiều hơn nữa trên các con phố hay các ngõ ngách. Những cửa hàng tiện lợi ở Đài Loan không chỉ cung cấp đồ ăn uống và hàng hóa đa dạng, mà còn có tiện ích như nhà vệ sinh, máy ATM, wifi miễn phí với nhiều món ăn thú vị mà bạn có thể trải nghiệm.

Xứ đảo nhỏ xinh nhưng không thiếu những điều thú vị và sự kỳ diệu phi thường khiến thế giới sửng sốt, chỉ có thể là Đài Loan.

Khám phá vẻ đẹp của Đài Loan trong hành trình cùng TransViet chỉ từ 11tr990: https://transviet.com.vn/tour/nhung-ngay-he-mong-mo-o-taiwan-2857

T.H

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/an-choi-kham-pha/nhung-lam-tuong-ve-dai-loan-khien-du-khach-nga-ngua-202305261443344667.html