Những lần du khách phá hoại điểm du lịch trên thế giới

Gây ra các hành động xấu khi đi du lịch, nhiều người không chỉ phải nhận cái nhìn thiếu thiện cảm của cư dân địa phương mà còn đối mặt với án phạt.

Từ việc khắc tên hay phun sơn lên các di sản văn hóa đến khiến chuyến bay bị hoãn khi ném tiền xu vào động cơ để cầu may, rất nhiều vụ việc do khách du lịch gây ra trở thành tin tức trên mặt báo quốc tế.

Trang Insider tổng hợp những câu chuyện du lịch tồi tệ qua các năm, sau đây là một số vụ việc nổi bật.

Phun sơn graffiti lên tác phẩm nghệ thuật ở bảo tàng tại Đức

Đảo Bảo tàng (Museum Island), được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Nơi đây là một trong những điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng nhất của Berlin (Đức).

Theo ABC News đưa tin, trong tháng 10, một nhóm vị thành niên đã phun sơn vào một tác phẩm nghệ thuật của bảo tàng. Hai trong số các nghi phạm đã bị tạm giữ tại hiện trường.

Hồi đầu tháng, hơn 60 tác phẩm nghệ thuật bên trong Đảo Bảo tàng cũng bị "bôi một chất lỏng nhờn", theo USA Today.

 Một vết bẩn trên quách của nhà tiên tri Ahmose tại tòa nhà bảo tàng Neue, thuộc Đảo Bảo tàng. Ảnh: Markus Schreiber.

Một vết bẩn trên quách của nhà tiên tri Ahmose tại tòa nhà bảo tàng Neue, thuộc Đảo Bảo tàng. Ảnh: Markus Schreiber.

Khắc tên lên tường Đấu trường La Mã cổ đại

Vào tháng 9, một người đàn ông 32 tuổi đến từ Ireland đã bị bắt do sử dụng mũi kim loại để khắc tên viết tắt của mình vào Đấu trường La Mã (Italy). Công trình kỳ vĩ này được coi là một trong 7 kỳ quan thế giới, xây dựng cách đây 2.000 năm.

Theo CNN, luật của Italy quy định việc làm hư hỏng địa danh lịch sử hoặc nghệ thuật là tội ác có thể dẫn đến một năm tù giam hoặc phạt tiền tối thiểu 2.400 USD.

Ảnh toàn cảnh tượng đài Coliseum ở Rome, Italy, vào ngày 10/6/2020. Ảnh: Lorenzo Di Cola.

"Trộm" cát từ bãi biển ở Italy

Bị đe dọa bởi sự xói mòn, cùng vấn nạn lấy trộm cát từ khách du lịch, các bãi biển cát trắng của hòn đảo Sardinia (Italy) được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

Trong tháng 9, một du khách người Pháp bị phạt 1.000 euro (khoảng 1.183 USD) sau khi cơ quan chức năng tại Sardinia thu hồi 2 kg cát từ hành lý, theo Independent. Trước đó, tháng 8 năm ngoái, một cặp vợ chồng người Pháp khác bị bắt gặp với 14 chai nhựa chứa đầy cát, nặng 40 kg.

Theo một tờ báo Italy, hành vi trộm cát là bất hợp pháp kể từ năm 2017 và bị buộc tội "trộm cắp trong tình tiết tăng nặng" có thể chịu mức án từ 1-6 năm tù.

Một bãi biển trên đảo Sardinia. Ảnh: Frank Augstein.

"Trộm" đường ray xe lửa lịch sử ở trại tử thần Auschwitz

Vào ngày 31/3/2019, một du khách người Mỹ đến Auschwitz (Ba Lan), một trong những trại tử thần nổi tiếng nhất từ Thế chiến thứ hai. Người này bị cáo buộc cố gắng trộm một đoạn đường ray xe lửa bằng kim loại dẫn vào trại.

AP đưa tin khách du lịch này đã bị buộc tội "cố gắng lấy cắp một vật phẩm có giá trị văn hóa", có thể phải ngồi tù 10 năm.

Đường ray xe lửa ở Auschwitz. Ảnh: Czarek Sokolowski.

Phun sơn lên bức tường gạch từ thế kỷ 13 ở Thái Lan

Trong chuyến du lịch Bangkok (Thái Lan), du khách Brittney Schneider (người Canada) và Lee Furlong (đến từ Anh) tìm thấy một bình sơn xịt bên vệ đường. Cả hai đã say và quyết định phá hoại bức tường gần nhất, nơi đó tình cờ là Cổng Tha Pae, điểm hút khách du lịch nổi tiếng, có từ thế kỷ 13.

Nhờ camera giám sát, 2 người được tìm thấy trong vòng một tuần và ngay lập tức bị đưa vào tù. Khoản tiền bảo lãnh của họ được ấn định ở mức 149.000 baht (tương đương 6.000 USD). Trong thời gian được tại ngoại tự do, họ phải ở lại Thái Lan và mỗi người đều phải đối mặt với án tù 10 năm.

Schneider không tin rằng mình đáng phải ngồi tù. Cô ấy nói rằng mình đáng "bị phạt một khoản tiền lớn, nhưng không nghĩ phải ngồi tù vì điều này". Cuối cùng, du khách từ Canada đã có thể trả tiền để giải quyết hồ sơ và trở về nhà vào tháng 11/2018 sau 7 tuần ở Thái Lan. Cô chỉ phải nộp khoản tiền phạt 4.000 USD. Furlong trở về nhà vào tháng 12 năm đó và cũng phải nộp phạt.

Brittney Schneider và Lee Furlong trước Cổng Tha Pae. Ảnh: AP.

Ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may ở Trung Quốc

Sự việc xảy ra vào năm 2017. Một hành khách bay từ Thượng Hải đến Quảng Châu (Trung Quốc), đã khiến chuyến bay của cô bị hoãn sau khi ném tiền xu vào động cơ máy bay để cầu may.

Nhân viên sân bay đã nhặt được 9 đồng xu từ khu vực này, bao gồm cả một đồng bên trong động cơ. Mặc dù các đồng xu không làm máy bay hỏng nghiêm trọng, chúng có thể gây bất lợi nếu bị động cơ hút vào, theo South China Morning Post.

Du khách không nên ném đồ đạc vào động cơ máy bay. Ảnh: Alexander Tolstykh.

Vô tình giết cá heo con khi cố gắng chụp ảnh ở Tây Ban Nha

Vào tháng 8/2017, khách du lịch tại bãi biển ở miền Nam Tây Ban Nha đã phải chịu trách nhiệm về cái chết của một con cá heo con. Nhóm khách này được nhìn thấy chụp ảnh với con vật và đưa nó lên khỏi mặt nước.

Các đội cứu hộ đến hiện trường khoảng 15 phút sau khi con cá heo được phát hiện lần đầu tiên, nhưng đã quá muộn. Equinac, một tổ chức cứu hộ động vật, đã đăng trên mạng xã hội về vụ việc, nói rằng việc vây quanh những con vật khiến chúng bị sốc và suy hô hấp.

Khách du lịch chạm vào cá heo. Ảnh: Equinac.

Uyên Hoàng
Theo Insider

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-du-khach-pha-hoai-diem-du-lich-tren-the-gioi-post1146109.html