Những lần Olympic mùa hè lỡ hẹn trong lịch sử

Kể từ kỳ Olympic hiện đại đầu tiên vào năm 1896, đã có tới 4 lần Olympic mùa hè bị hủy hoặc bị hoãn.

1. Olympic Berlin 1916

Để chuẩn bị cho Olympic Berlin 1916, Đức đã cho xây sân vận động có tên “Deutsches Stadion” với sức chứa 30.000 chỗ ngồi vào năm 1913.

 Sân vận động Deutsches Stadion. Ảnh: Sport-Olympic.

Sân vận động Deutsches Stadion. Ảnh: Sport-Olympic.

Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã bùng nổ vào tháng 7-1914. Ban đầu, ban tổ chức cho rằng cuộc chiến sẽ kết thúc vào dịp Giáng sinh năm 1914. Vậy nhưng, một thỏa thuận đình chiến đã không đạt được cho đến tận tháng 11-1918. Điều đó khiến cho Olympic Berlin 1916 không bao giờ được diễn ra.

Hai thập kỷ sau, nước Đức cuối cùng cũng có thể tổ chức một kỳ Olympic vào năm 1936. Nhưng sự kiện này để lại không ít điều tiếng khi Adolf Hitler đã lên nắm quyền và Chiến tranh thế giới lần thứ hai nổ ra vài năm sau đó.

2. Olympic Tokyo/Helsinki 1940

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ban đầu nhận vinh dự tổ chức Olympic 1940, sau khi giành chiến thắng trong cuộc chạy đua đăng cai vào năm 1936. Nếu kỳ Olympic này diễn ra như kế hoạch thì đất nước mặt trời mọc sẽ trở thành chủ nhà Olympic đầu tiên ngoài các nước phương Tây.

Một thiếu nữ quảng bá Olympic 1940. Ảnh: Getty.

Nhưng sau khi chiến tranh nổ ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc vào tháng 7-1937, Tokyo đã quyết định từ bỏ quyền tổ chức Olympic 1940 để tập trung cho cuộc chiến.

Thành phố Helsinki của Phần Lan đã được chọn thay thế Tokyo để tổ chức Olympic 1940. Tuy nhiên, Chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bùng nổ sau khi Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan vào tháng 9-1939 khiến sự kiện thể thao này bị hủy bỏ hoàn toàn.

Cuối cùng, Tokyo cũng được đăng cai một kỳ Olympic vào năm 1964, còn Helsinki là chủ nhà của Olympic 1952.

3. Olympic London 1944

Chiến tranh thế giới lần thứ hai trực tiếp làm Olympic London 1944 bị hủy.

Chiến tranh thế giới lần thứ hai kéo dài tới năm 1945 đã khiến Olympic 1944 dự kiến diễn ra ở London (Anh) cũng bị hủy.

Đây là lần duy nhất cho đến nay mà hai kỳ Olympic liên tiếp (1940, 1944) không thể diễn ra. Sau đó, Olympic được tổ chức vào năm 1948 sau 12 năm vắng bóng. London vẫn được giữ nguyên làm địa điểm tổ chức.

4. Olympic Tokyo 2020

Tối 24-3, Nhật Bản tuyên bố hoãn Olympic 2020. Thời điểm sớm nhất có thể để tổ chức lại ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ là vào hè 2021. Lần này, việc không thể tổ chức Olympic không phải vì lý do chiến tranh nữa mà do lo ngại dịch Covid-19 đang bùng phát khó lường khắp toàn cầu.

Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra vào hè 2021. Ảnh: First Post.

Cũng trong cuộc họp trực tuyến giữa Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach và Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo, hai bên cũng đồng ý Olympic vẫn sẽ được tổ chức ở Nhật Bản và giữ nguyên tên Olympic và Paralympic Tokyo 2020.

NGÂN ANH (theo History)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/nhung-lan-olympic-mua-he-lo-hen-trong-lich-su-613606