Những lần sao Hàn và sao Tây bị chỉ trích vì phân biệt chủng tộc

Hành động thiếu suy nghĩ của họ vô tình 'châm ngòi' cho các cuộc tranh cãi 'nảy lửa' trên mạng xã hội.

Kim Kardashian

Sinh ra trong một gia đình có bố là người Armenia, mẹ có nguồn gốc từ Ireland, Kim Kardashian sở hữu làn da trắng hoàn toàn.

Tuy nhiên, việc thường xuyên xuất hiện với làn da tối màu do sở thích nhuộm da khiến không ít người lầm tưởng về bề ngoài của cô.

Và chuyện sẽ không có gì đáng nói khi cô không đăng tải bức ảnh được photoshop quá đà cùng với nước da đặc trưng của người châu Phi.

Cụ thể, hôm thứ Tư, ngôi sao truyền hình thực tế đã chia sẻ hình ảnh về bản thân mình trong chiến dịch make-up mới của cô.

Mặc dù bà xã Kanye West trông vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo nhưng làn da quá tối màu của cô trong ảnh lại gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Kim bị cư dân mạng 'buộc tội' vì bắt chước trào lưu 'black face' châm biếm người da đen trong quá khứ.

Hiện, người đẹp siêu vòng ba vẫn hứng 'gạch đá' trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng trong khi các phụ nữ da màu phải làm trắng lên thì Kim chọn cách ngược lại và được tung hô cho nhan sắc của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên nhà Kardashian bị chỉ trích từ dư luận, trước đây cô em gái cùng mẹ khác cha của cô - Kylie Jenner cũng từng dính tranh cãi vì việc 'chiếm dụng văn hóa'.

MAMAMOO

Tại concert cách đây vài tháng, các cô nàng tài năng của nhóm nhạc MAMAMOO đã chuẩn bị một video chọc cười dành tặng fan bằng cách 'sao chép' hình ảnh nghệ sĩ da đen trong ca khúc Uptown Funk.

Tưởng chừng các thành viên thành công chiêu đãi fan bằng hình ảnh lạ mắt nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi nhóm bị cho là phân biệt chủng tộc.

Nhiều người đã chỉ trích MAMAMOO bằng những lời gay gắt: 'Giờ vẫn còn có nhóm làm blackface sau khi chứng kiến đủ các idol tiền bối bị ăn chửi vì việc đó'; 'Cuối cùng vẫn là do thiếu hiểu biết, bản thân công ty còn không nhận ra đó là phân biệt chủng tộc ngay từ ban đầu nữa chứ'.

Sau lùm xùm không đáng có, ngày 4/3, RBW Entertainment - công ty quản lý của MAMAMOO đã chính thức lên tiếng xin lỗi đồng thời cho biết đoạn video sẽ không được sử dụng tại các buổi concert tiếp theo của nhóm.

Jackson (GOT7)

Chỉ mới ra mắt được hơn 1 năm nhưng Jackson - thành viên nhóm nhạc GOT7 đã dính tranh cãi xung quanh tấm ảnh phân biệt chủng tộc.

Theo đó anh đã đăng tải lên Instagram cá nhân bức hình được chỉnh sửa thành màu da đen kèm lời bình: 'Oh my god…Oh my… #jacksonwang #jyp #got7 #igot7'.

Hành động tưởng chừng hài hước này khiến Jackson không lường trước được phản ứng gay gắt của dư luận.

Nhiều người cho rằng, chàng rapper tài năng đã phân biệt chủng tộc nhưng lại lấy đó làm niềm vui, họ bày tỏ sự thất vọng trước hành động thiếu suy nghĩ của nam ca sĩ.

Ý thức được vấn đề diễn ra không hề nhỏ, Jackson lập tức xóa bức ảnh và gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: 'Tôi vô cùng xin lỗi nếu bức ảnh xúc phạm hay làm phiền đến bất cứ ai. Tôi chân thành gửi lời xin lỗi vì sự cố này. Rất cảm ơn và yêu các bạn nhiều vì đã cho tôi biết mình sai'.

Hai năm sau vụ lùm xùm, Jackson tiếp tục dính nghi án kỳ thị khi đăng tải hình ảnh quảng cáo của mình lên Instagram. Tuy nhiên, lần này 'gà cưng nhà JYP' nêu hẳn chính kiến và phản bác lại chỉ trích của cư dân mạng.

Cụ thể trong hình ảnh quảng cáo cho Pepsi, Jackson để kiểu tóc dreadlocks - kiểu tóc đặc trưng của người châu Phi với biểu cảm và thần thái cực ngầu. Điều này không góp phần giúp anh đẩy mạnh hình ảnh mà còn khiến cư dân mạng quốc tế bức xúc. Họ cho rằng, việc anh làm kiểu tóc dreadlocks là một hình thức chiếm dụng văn hóa nên yêu cầu nam thần tượng phải lên tiếng xin lỗi.

Tuy nhiên, nam ca sĩ sinh năm 1994 lại cho rằng những bình luận này nhảm nhí, anh lên tiếng phân trần về hình ảnh của mình: 'Tôi không nghĩ rằng mình là người duy nhất để kiểu tóc này, và nếu mọi người cứ tiếp tục lên án chuyện đó, vậy thì… người ghét thì cứ ghét thôi. Tôi luôn luôn tôn trọng và dành tình yêu lớn cho tất cả các chủng tộc. Nhưng nếu các bạn nghĩ rằng toàn bộ chuyện này là xúc phạm hay giả dối gì đó thì tôi thực sự xin lỗi, nhưng các bạn đang đến nhầm chỗ rồi'.

Hiện, hình ảnh này của Jackson vẫn gây tranh cãi. Một số fan cũng đứng ra bênh vực anh chàng vì mọi nguyên nhân chủ chốt xuất phát từ Pepsi.

Theo Hạnh Hiếu/Saostar.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/sao/nhung-lan-sao-han-va-sao-tay-bi-chi-trich-vi-phan-biet-chung-toc.html