Những lần thầy Park dằn mặt người Thái

Trước trận gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup lúc 20h ngày 19/11, HLV Park Hang-seo luôn giữ sự tự tin, đồng thời bảo vệ quyền lợi tối đa cho người Việt Nam.

Sự tự tin của HLV Park Hang-seo được thể hiện sau khi ông giúp tuyển U23 Việt Nam nhấn chìm Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình, qua đó giành vé dự VCK giải châu Á. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định Thái Lan hiện tại cũng như bao đối thủ khác, không còn là "ông kẹ" mỗi khi đối đầu Việt Nam. "Chỉ cần 2 tuần, chúng ta vẫn đánh bại Thái Lan đã chuẩn bị trong cả năm nay. Từ giờ, Việt Nam không còn phải ngại Thái Lan".

Dưới thời HLV Park Hang-seo, những chiến thắng trước các đối thủ mạnh, bao gồm cả kình địch Thái Lan không còn là điều bất ngờ. "Chiến thắng trước Thái Lan không mang lại ý nghĩa quá đặc biệt. Tuyển Việt Nam luôn nỗ lực hết sức, thắng bằng cách phát huy tinh thần của người Việt Nam", thầy Park bình thản sau chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Thái Lan ở King's Cup hồi tháng 6.

Sự tự tin tiếp tục được HLV Park Hang-seo duy trì khi phải làm khách trước Thái Lan ở trận ra quân vòng loại World Cup 2022. Ông thẳng thừng tuyên bố trước truyền thông rằng tuyển Việt Nam hiện tại có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. "Trước đó, tuyển Việt Nam bất lợi khi đối đầu Thái Lan. Nhưng thế hệ cầu thủ hiện tại và sau này đều sẽ tin tưởng Thái Lan là đối thủ hoàn toàn có thể bị đánh bại".

Khi được hỏi về áp lực trước những trận đấu gặp Thái Lan, HLV Park Hang-seo thừa nhận ông khá căng thẳng. Tuy nhiên nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng không quên nhắc nhở truyền thông nước chủ nhà về những thất bại liên tiếp trước Việt Nam trong thời gian qua: "U15, U18, đội nữ rồi đội U23 tôi nắm, Việt Nam đều thắng Thái Lan".

Không chỉ liên tục có những phát ngôn đanh thép, hạ thấp Thái Lan, HLV Park còn không ngại ra mặt bảo vệ quyền lợi cho người Việt Nam trong mỗi chuyến tác nghiệp xa nhà. "Phóng viên Việt Nam bỏ tiền thuê khách sạn, họ nhìn thấy sân tập của Thái Lan từ trên cao và có quyền tác nghiệp. Đó là chuyện bình thường. Không thể chỉ vì điều này mà đẩy hết họ xuống tầng 1", thầy Park bênh vực các phóng viên trước cáo buộc quay lén buổi tập của chủ nhà trước trận đấu ở vòng loại World Cup hồi tháng 9.

Thầy Park không ngần ngại chỉ đích danh nhóm phóng viên Thái Lan và yêu cầu họ ra ngoài vì làm ồn trong buổi họp báo trước thềm đại chiến ở vòng loại World Cup. "Các bạn luôn yêu cầu phép lịch sự nhưng tôi lại thấy chính các bạn mất lịch sự", vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam tỏ thái độ gay gắt.

HLV Park Hang-seo tỏ rõ sự khó chịu khi nghe phóng viên Thái Lan nghi ngờ tài năng của Quang Hải. "Chẳng lý do gì Quang Hải lại thua Chanathip. Tôi xin tiết lộ cậu ấy còn đang nhận được những lời mời từ các giải đấu có đẳng cấp cao hơn, cụ thể là Tây Ban Nha", HLV sinh năm 1959 hết mực bảo vệ cậu học trò cưng.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Thái Lan tại Mỹ Đình, thầy Park không ngần ngại đưa ra những phân tích về lối chơi, điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ. Ông chỉ rõ việc tuyển Thái Lan không chơi với sơ đồ 3 hậu vệ, đồng thời tuyên bố sẽ khai thác khoảng trống nơi hàng thủ đối phương bằng những pha đập nhả một hai. "Đó là điểm yếu của Thái Lan, tôi nghĩ họ sẽ lúng túng nếu ta chơi như vậy", HLV Park tự tin.

Chứng kiến đồng nghiệp Akira Nishino không cho phép phóng viên Việt Nam vào tác nghiệp trong buổi tập hôm 17/11, thầy Park ngay lập tức có hành động đáp trả. Trong buổi tập cùng ngày, HLV người Hàn Quốc yêu cầu kiểm tra thẻ và chỉ cho phóng viên Việt Nam vào sân.

HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi biết điểm yếu của Thái Lan' Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống ở hàng phòng ngự Thái Lan trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-lan-thay-park-dan-mat-nguoi-thai-post1014714.html