Những lần trở lại bị hủy hoại bởi scandal của các nhóm nhạc Kpop

T-ara, Super Junior... là những nhóm nhạc chịu ảnh hưởng của scandal trong quá khứ, khiến sản phẩm trở lại không thành công như mong đợi.

Day By Day (T-ara): Năm 2012, scandal của T-ara nổ ra gây chấn động giới giải trí Hàn Quốc. Hàng loạt bằng chứng chứng minh thành viên Hwa Young bị bắt nạt được tung ra và lan truyền trên khắp báo chí, mạng xã hội. Những hành động như Ji Yeon phớt lờ Hwayoung khi đập tay ăn mừng với cả nhóm, Eun Jung nhét bánh nếp cỡ lớn vào miệng Hwayoung, chị cả Boram Hyo Min là “em út thứ hai” bên cạnh Ji Yeon... khiến nhiều người đồng loạt nhận định rằng các cô gái T-ara đã hợp nhất cùng nhau cô lập Hwa Young.

 Cũng từ đây, danh tiếng của T-ara tụt dốc thê thảm. Công ty quản lý đã phải nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Hwayoung, và Day by Day trở thành sản phẩm cuối cùng mà cô góp mặt trong đội hình T-ara. Những hoạt động quảng bá khi đó của nhóm cũng như kế hoạch cá nhân của các thành viên phải tạm ngừng vì sự chỉ trích quá lớn từ công chúng.

Cũng từ đây, danh tiếng của T-ara tụt dốc thê thảm. Công ty quản lý đã phải nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với Hwayoung, và Day by Day trở thành sản phẩm cuối cùng mà cô góp mặt trong đội hình T-ara. Những hoạt động quảng bá khi đó của nhóm cũng như kế hoạch cá nhân của các thành viên phải tạm ngừng vì sự chỉ trích quá lớn từ công chúng.

Black Suit (Super Junior): Tháng 11/2017, Super Junior trở lại với ca khúc Black Suit. Tuy nhiên, 1 tháng trước khi ca khúc phát hành, chú chó của gia đình Siwon đã gây ra sự cố nghiêm trọng khi cắn một người hàng xóm và khiến người này tử vong sau 6 ngày vì bị nhiễm độc máu. Điều đáng chú ý là thói quen gây hại của chú chó này từng được Siwon tiết lộ trên tài khoản Instagram cũ của anh.

Khán giả hâm mộ lên tiếng chỉ trích Siwon vì đã không rọ mõm chó cưng trước khi để nó chạy lung tung bên ngoài. Sự phê phán mạnh mẽ đến nỗi nam thần tượng phải rút khỏi mọi hoạt động quảng bá của Super Junior trong lần trở lại đó, nhóm cũng phải sắp xếp lại đội hình vũ đạo không có Siwon.

The Answer (AB6IX): Ban đầu, AB6IX lên kế hoạch trở lại vào đầu tháng 6 năm 2020 với ca khúc The Answer trong sự háo hức của người hâm mộ. Tuy nhiên, ngày 4/6, công ty Brand New Music thông báo thủ lĩnh Lim Youngmin chính thức rời nhóm sau bê bối bị công an điều tra vì lái xe trong tình trạng say rượu.

Sự ra đi của Young Min đã khiến AB6IX thay đổi khá nhiều. Công ty Brand New Music nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức về kế hoạch chỉnh sửa và phân phối lại tất cả nội dung liên quan đến sản phẩm âm nhạc mới của nhóm. Về vũ đạo, công ty tiến hành thay đổi thành phiên bản 4 người. Ca khúc chủ đề The Answer sẽ được phát hành một phiên bản chỉnh sửa với việc hạn chế thời gian lên hình của Youngmin.

Follow (Monsta X): Cuối tháng 10/2019, Monsta X trở lại với ca khúc Follow. Tuy nhiên, không lâu sau khi sản phẩm mới phát hành, thành viên Wonho bất ngờ vướng scandal sử dụng cần sa. Sự việc khiến Wonho bị công ty quản lý chấm dứt hợp đồng. Nam ca sĩ cũng rời nhóm Monsta X trước sức ép của dư luận.

Sân khấu comeback đầu tiên của Monsta X với Follow trên M! Countdown trở thành sân khấu cuối cùng có mặt đủ cả 7 thành viên. Khi nhớ lại sự việc, nam thần tượng đau lòng chia sẻ: "Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho album sắp tới. Tôi ghét bản thân mình khi nghĩ rằng Monsta X sẽ vì tôi mà sụp đổ. Vì vậy, tôi đã rời nhóm".

Naughty Boy (Pentagon): Tháng 9/2018, Pentagon phát hành ca khúc mới Naughty Boy. Tuy nhiên, sự trở lại của nhóm hoàn toàn bị lu mờ trước tin tức hẹn hò của HyunA và thành viên E'Dawn. Cặp đôi nhận nhiều chỉ trích đến nỗi công ty chủ quản của Pentagon phải đưa ra thông báo E'Dwan sẽ không tham gia quảng bá sản phẩm mới cùng nhóm.

Trước sự kiên quyết khi công khai tình cảm, cả hai đã bị buộc phải rời khỏi Cube Entertainment. Hiện, HyunA và E'Dawn được quản lý bởi công ty của PSY nhưng không có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi trội.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-lan-tro-lai-bi-huy-hoai-boi-scandal-cua-cac-nhom-nhac-kpop-post1102052.html