Những 'lão nông' trên Nhà giàn DK1

Ðến Nhà giàn DK1/15 thuộc Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, cảm nhận đầu tiên là một màu xanh mướt mát của các loại rau được trồng ở nhiều vị trí.

Thiếu tá Nguyễn Bá Tân đang chăm sóc vườn rau trên nóc nhà giàn DK1/15

Thiếu tá Nguyễn Bá Tân đang chăm sóc vườn rau trên nóc nhà giàn DK1/15

Thiếu tá Nguyễn Bá Tân, Chính trị viên Nhà giàn DK1/15 dẫn tôi đi xem các vườn rau và khu chăn nuôi của đơn vị. Có rất nhiều loại rau được anh em trồng theo hình thức gối vụ, sử dụng phân đạm, phân vi sinh để bón cho rau.

Anh Tân cho biết, hiện nhà giàn DK1/15 có 126 bồn composite trồng rau xanh. Các loại rau ở đây rất phong phú, đa dạng như rau muống, mùng tơi, bầu đất, rau dền, cải cay, rau ngót, rau sam, rau thơm… Những mầm xanh vẫn vươn lên mạnh mẽ như thách thức cùng nắng gió khắc nghiệt của biển khơi.

Ở khu vực chăn nuôi là một dãy chuồng sắt nuôi gà, vịt, cùng những chú heo béo tròn. Đây là nguồn thực phẩm tại chỗ quan trọng đối với cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra anh em còn tổ chức làm đậu phụ, ủ giá đỗ để tăng thêm nguồn rau xanh trong mỗi bữa ăn. “Tính trung bình mỗi ngày, anh em đơn vị thu hoạch 4kg rau xanh, 5kg cá câu tại chỗ. Riêng nguồn rau xanh bảo đảm đủ cho anh em sử dụng quanh năm”, thiếu tá Tân nói.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Á, nhân viên Quân y của nhà giàn cho tôi biết thêm, cũng giống như những nhà giàn khác của tiểu đoàn, việc chăm bón rau xanh ở đây vất vả, khó khăn. Do điều kiện thiếu nước ngọt nên anh em phải tiết kiệm, sử dụng nước sinh hoạt dồn lại để tưới rau.

Bằng sự tích cực, chăm chỉ của mình, cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1/15 như những “lão nông” đích thực góp phần đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất của đơn vị, bảo đảm “thực túc binh cường” giữa biển trời bao la của Tổ quốc.

Lam Giang

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/nhung-lao-nong-tren-nha-gian-dk1-1527617.tpo