Những liền anh, liền chị tý hon của miền quan họ

Hình ảnh những đứa trẻ hát quan họ và mặc áo tứ thân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách đến với lễ hội Lim năm nay.

Dân ca quan họ Bắc Ninh gợi nhớ đến hình ảnh những liền anh liền chị trong câu hát giao duyên, với áo tứ thân và nón quay thao đội đầu.

Những hình ảnh đấy lại càng thắm đượm hơn khi có sự hiện diện của những liền anh liền chị "tý hon".

Chị Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ quan họ Lũng Giang, người trực tiếp uốn nắn các em nhỏ trong từng lời hát chia sẻ:"Tôi dạy quan họ cho các em vì sự đam mê của chính mình, cũng là vì muốn lời ca tiếng hát quan họ đươc duy trì phát triển và tồn tại với quê hương Kinh Bắc"

Một số hình ảnh về những liền anh liền chị tý hon của làng quan họ:

Những liền chị trong buổi giao lưu văn nghệ.

Những liền chị trong buổi giao lưu văn nghệ.

Vẻ đẹp của liền chị trong tà áo tứ thân.

Vẻ duyên dáng của những liền anh liền chị.

Chỉnh sửa xiêm áo cho các em trước khi đi hội.

Các liền chị hát trên sông phuc vụ du khách.

Lan Hương, một liền chị tý hon chia sẻ:" Chúng em thích được hát quan họ vì nó khiến em thấy tự hào về quê hương Bắc Ninh của mình".

Ảnh: Nghiêm Linh/Báo Gia đình & Xã hội.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-lien-anh-lien-chi-ty-hon-cua-mien-quan-ho-20160220122937921.htm