Những liên minh tiềm tàng của Nga 'thách thức nghiêm trọng' phương Tây

Một cuộc Chiến tranh Lạnh phiên bản mới mặc dù chưa hình thành, nhưng Mỹ và đồng minh rõ ràng cần phải cảm thấy lo lắng.

Chiến tranh Lạnh đã kết thúc hơn 30 năm khi "Bức màn sắt" tại châu Âu sụp đổ và thế giới chỉ còn lại một siêu cường duy nhất. Mỹ và đồng minh đã chi phối mọi lĩnh vực trên thế giới từ kinh tế cho tới quân sự.

Tuy vậy thời kỳ "30 năm hoàng kim" đối với phương Tây có thể đã kết thúc khi Mỹ suy yếu và các thế lực địa chính trị mới đang nổi lên, quan trọng hơn là họ có xu hướng kết nối thành một liên minh nhằm thách thức Washington.

Điển hình như gần đây, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên được nhận xét là một tình huống có thể tạo ra những vấn đề rất nghiêm trọng đối với tập thể phương Tây do Mỹ đứng đầu.

"Những gì diễn ra cho thấy vô số biện pháp trừng phạt do Mỹ ban hành không giúp họ duy trì vị thế dẫn đầu, mà ngược lại chỉ càng làm cho các đối thủ tìm mọi cách xích lại gần nhau hơn", chuyên gia phân tích Mark Champion của tờ Bloomberg nhận xét.

Chi tiết của các cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Triều Tiên chưa được công khai cho báo giới, nhưng Cơ quan tình báo Anh khẳng định một số thỏa thuận quân sự đã được thông qua.

Báo chí phương Tây lo ngại rằng các loại vũ khí cơ bản của Triều Tiên sẽ vào lãnh thổ Nga ngày một mạnh mẽ, làm phức tạp thêm công việc của Mỹ và NATO trong việc hỗ trợ chính quyền Ukraine.

"Có thể nhiều người thắc mắc tại sao Nga không thể làm được điều giống như Ukraine? Rõ ràng Kyiv đang nhận vũ khí, đạn dược từ khắp thế giới. Nhưng suy cho cùng vẫn có sự khác biệt giữa việc giúp đỡ phòng thủ và tấn công", nhà báo Champion viết.

Bên cạnh đó cần quan tâm đến một diễn biến khác, khi Chủ tịch Triều Tiên nhấn mạnh rằng ông đến thăm Nga để xây dựng một liên minh chiến lược, chứ không chỉ dừng lại ở lĩnh vực hợp tác quân sự.

Với thực tế trên Washington phải nhận ra thời kỳ 30 năm không có đối thủ xứng tầm đã kết thúc, phương Tây đang phải đối diện nhiều thách thức mới ở mức độ cực kỳ phức tạp.

Trong quá khứ, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã phải đối phó với nhiều quốc gia hay đối thủ cạnh tranh, cũng như những tổ chức khủng bố quốc tế nguy hiểm như IS hay Al-Qaeda.

Nhưng rõ ràng không đối thủ nào của Mỹ lại hành động một cách cứng rắn và có nguồn lực đủ để chống lại phương Tây như cách Nga đang tập hợp một nhóm các quốc gia cùng chí hướng cho mục tiêu của mình.

Mỹ cần đặc biệt quan tâm đến liên minh giữa Nga - Iran, cho dù mối quan hệ giữa Moskva với Tehran không phát triển cho đến năm 2015. Sau đó họ cần nghĩ về việc Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và cuối cùng là Triều Tiên có thể kết hợp thành một tổ chức.

Với một khối hùng mạnh như vậy, khi các quốc gia liên kết lại sẽ đủ khả năng cạnh tranh đáng kể, khiến Washington không thể dễ dàng phân bổ nguồn lực đối phó từng nước riêng lẻ như trước đây.

Chuyên gia phân tích của hãng tin Bloomberg tin rằng Chiến tranh Lạnh hiện chưa quay lại, cho đến nay chỉ đơn giản là một nguy cơ, nhưng các sự kiện đang diễn biến theo chiều hướng báo trước điều này.

Với thực tế trên, phương Tây cần xem xét nghiêm túc hơn những gì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như các đồng minh đang cảnh báo, bởi tình hình phát triển tới mức mất kiểm soát sẽ mang lại nhiều hậu quả rất khó lường.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-lien-minh-tiem-tang-cua-nga-thach-thuc-nghiem-trong-phuong-tay-post571406.antd