Những loại nông sản ngoại từng có giá đắt 'cắt cổ' được hạ giá như thế nào?

Cà chua thân gỗ bắt nguồn từ Nam Phi, cam ruột đỏ xuất xứ từ Venezuela, dưa Pepino có nguồn gốc Nam Mỹ từng 'làm mưa làm gió' một thời khi giá 1kg quả lên tới cả triệu đồng, nhưng nay lại không còn 'đắt xắt ra miếng' như trước.

DÒNG SỰ KIỆN HOT: NHỮNG THÚ CHƠI SANG CỦA ĐẠI GIA VIỆT

Cà chua thân gỗ (Cà chua Tamarillo)

Quả cà chua thân gỗ có hình trứng, dài khoảng 4-10 cm với nhiều màu sắc khác nhau như vàng, cam, đỏ tím. Cũng như các loại cà chua thông thường, loại quả này có thể dùng để ăn sống, làm salad, sinh tố hoặc sử dụng trong việc chế biến các món ăn khác.

>> Xem thêm: Chân dài "giàu nhất" làng mẫu Việt gây choáng với xế sang dự tiệc

Có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin A, C, các chất chống oxy hóa và khoáng chất nên cà chua thân gỗ được rất nhiều bà nội trợ ưa chuộng. Trong "cơn sốt săn cà chua thân gỗ", giá của nó bị đẩy lên cả triệu đồng/kg.

>> Xem thêm: Tỷ phú "gàn" và hành trình ghép nho dại vùng nắng hạn Tháp Chàm

Cà chua thân gỗ. Ảnh: Zing

Tuy vậy, do cây dễ trồng, chăm sóc, thích hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của Việt Nam nên hiện nay, các tỉnh Tây Nguyên đã trồng thành công loại cà chua này. Qua đó, khiến giá thành của nó đã giảm xuống còn khoảng 350 ngàn đồng/kg.

>> Xem thêm: "Cụ" hoa giấy dáng "siêu phàm", nhỏ tý mà giá hơn 100 triệu ở Nam Định

Cam ruột đỏ (cam Cara)

Cam ruột đỏ (cam Cara) có hình dáng quả cân đối, mọng nước, vị ngọt thanh, phần múi có màu đỏ như dưa hấu rất đẹp mắt.

>> Xem thêm: Trồng 300 gốc bưởi da xanh, xây được nhà lầu sắm xe hơi

Cách đây không lâu, cam ruột đỏ đã khiến nhiều thực khách tò mò vì có màu sắc bắt mắt, hương vị hấp dẫn với hàm lượng vitamin C vượt trội. Trong lúc cao điểm, 1kg cam Cara có giá lên đến 800 ngàn đồng.

Thế nhưng, hiện một số trang trại cây ăn quả tại Đức Trọng (Lâm Đồng) đã trồng thành công loại cam này nên giá bán ra thị trường đã “hạ nhiệt” rất nhiều, chỉ dao động từ 50-70 ngàn đồng/kg.

Dưa Pepino

Dưa Pepino. Ảnh: Dân Việt

Dưa Pepino cũng là mặt hàng gây sốt trên thị trường khi có giá dao dộng từ 100-120 ngàn đồng/kg. Quả của dưa Pepino có hình trứng, dài khoảng 10-20cm, có trọng lượng khoảng 150-400gram. Lớp vỏ của nó sẽ chuyển dần từ màu xanh sang màu vàng nhạt và khi chín sẽ có sọc màu tím. Thịt của dưa Pepino có màu vàng cam hoặc nâu vàng và rất mềm.

Đây là loài thích nghi với mọi loại điều kiện khí hậu. Hiện nay các nhà vườn ở Đà Lạt (Lâm Đồng), Sapa (Lào Cai) đã trồng thành công loại dưa này nên giá thành của chúng đã “khá mềm”, dao động từ 60-80 ngàn đồng/kg.

Hoàng Uyên (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/nhung-loai-nong-san-ngoai-tung-co-gia-dat-cat-co-duoc-ha-gia-nhu-the-nao/20181013050617924