Những loại trái cây VN được cho là 'kỳ lạ' trên Amazon

Một số loại trái cây Việt Nam đang rao bán trên trang mạng Amazon (Mỹ) được đánh giá là khá kỳ lạ bởi vị ngon đáng ngạc nhiên cùng những lợi ích sức khỏe bất ngờ.

Hồng xiêm là loại trái cây Việt Nam được nhận xét là có vẻ bề ngoài xấu xí nhưng bên trong lại ngọt và thơm ngon. Loại quả này còn giàu chất chống oxi hóa cũng như vitamin C và A.

Quả roi đỏ cũng được coi là trái cây lạ được rao bán trên trang Amazon. Theo lời quảng cáo, loại quả này khá ngọt, giàu chất xơ, canxi và kali.

Quả măng cụt có lớp vỏ dày màu tím và phần thịt trắng bên trong mềm và ngọt. Loại quả này giàu pericarp, một chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi các gốc tự do có hại.

Thanh long (Pitaya) được coi là trái cây kỳ lạ có hình dáng xù xì. Quả hơi ngọt nhẹ, chứa hàm lượng calo thấp nhưng giàu canxi, chất xơ và vitamin C.

Quả chôm chôm được ví như quả bóng cao su nhỏ phủ lớp lông xù xì bên ngoài. Cắt đôi quả ra, bạn có thể thưởng thức lớp thịt trắng ngọt lịm.

Bưởi Việt Nam có kích thước lớn hơn bưởi ở nước ngoài. Quả này cũng chứa đầy tất cả các lợi ích sức khỏe, cung cấp hàm lượng vitamin C, A, kali và chất xơ cao.

Quả mãng cầu được miêu tả rằng có lớp vỏ sần sùi nhưng lại mềm mại và ngọt ngào bên trong.

Đu đủ cũng được rao bán trên Amazon, là loại quả rất tốt cho tiêu hóa vì giàu chất xơ.

Vải thiều được giới thiệu là loại trái cây ngọt, chứa nhiều vitamin C và polyphenol, giúp tăng tốc độ trao đổi chất. Ảnh: RD.

Video "Những loại quả mang dáng hình kỳ lạ tưởng chỉ có trong cổ tích". Nguồn: Tin Hot Nhất.

Thảo Nguyên (Theo RD)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/nhung-loai-trai-cay-vn-duoc-cho-la-ky-la-tren-amazon-1054405.html