Những loại vũ khí mạnh nhất Quân đội nhân dân Việt Nam đang sở hữu

Quân đội Việt Nam hiện đang sở hữu trong tay dàn vũ khí cực kỳ hiện đại và hùng hậu, đủ để sức mạnh của quân đội ta vươn tầm trong khu vực.

Một trong những loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất trong tay Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại chính là dàn các tàu hộ vệ Gepard 3.9 được chúng ta mua từ Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Một trong những loại vũ khí đắt đỏ và nguy hiểm bậc nhất trong tay Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại chính là dàn các tàu hộ vệ Gepard 3.9 được chúng ta mua từ Nga. Nguồn ảnh: Sina.

Hiện tại trong biên chế của chúng ta đang có 4 tàu hộ vệ loại này, dự kiến trong tương lai sẽ nhận thêm 2 chiếc nữa từ Nga. Đặc biệt 2 chiếc sắp tới chúng ta nhận sẽ được trang bị giếng phóng tên lửa thẳng đứng. Nguồn ảnh: Danviet.

Tiếp đến là các tàu ngầm lớp Kilo - một trong những loại tàu ngầm sử dụng động cơ điện - diesel hiện đại, phổ biến bậc nhất thế giới hiện nay với 61 chiếc trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: TTXVN.

Hiện tại trong biên chế của binh chủng Hải quân Việt Nam đang có 6 tàu ngầm loại này. Với 6 tàu ngầm Kilo, biên đội tàu ngầm của chúng ta hiện cũng đang có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: BHQ.

Về phương diện phòng không, Việt Nam hiện cũng đang sở hữu dàn tên lửa phòng không S-300PMU1 của Nga - loại tên lửa phòng không từng mang danh mạnh nhất trên thế giới trong quá khứ. Nguồn ảnh: QĐND.

Mặc dù so với các thế hệ máy bay tàng hình ngày nay, S-300PMU1 có phần tỏ ra thua thiệt. Tuy nhiên có thể khẳng định, loại tên lửa phòng không này đủ sức "vít cổ" mọi loại máy bay thế hệ 4++ phổ biến hiện nay trên thế giới. Nguồn ảnh: QPVN.

Với lực lượng tăng thiết giáp, chúng ta cũng vừa được tăng cường sức mạnh với dàn xe tăng chủ lực T-90S/SK được đánh giá là hiện đại bậc nhất thế giới hiện nay.

Nhiều nguồn tin cho biết hiện tại Việt Nam đang sở hữu 60 xe tăng loại này nhưng trong tương lai, rất có thể chúng ta sẽ tiếp tục đặt hàng, nhập biên thêm một loạt để bổ sung sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp.

Về lực lượng tên lửa chống hạm, Việt Nam hiện đang được trang bị loại tên lửa K-300 Bastion P - loại tên lửa chống hạm trứ danh từng được Nga xuất khẩu trong quá khứ. Nguồn ảnh: QDND.

Loại tên lửa chống hạm này có tầm hoạt động tối đa tới 350 km với mục tiêu trên biển hoặc 450 km với mục tiêu trên đất liền, tốc độ tối đa Mach 2,5 và mang theo đầu đạn nặng 250 kg - đủ sức đánh chìm mọi loại hộ vệ hạm chỉ bằng một phát bắn trúng đích duy nhất. Nguồn ảnh: Pinterest.

Cuối cùng không thể nhắc tới sức mạnh của Không quân Việt Nam khi được trang bị 35 máy bay chiến đấu Su-30MK2. Việt Nam hiện cũng đang là quốc gia có quân số Su-30MK2 nhiều nhất thế giới. Nguồn ảnh: Jetphoto.

Các chiến đấu cơ Su-30MK2 của Việt Nam cũng được cho là có khả năng đánh biển được tối ưu hóa, đủ để nó biến thành nỗi ác mộng cho mọi lực lượng hải quân muốn đối đầu với chúng ta. Nguồn ảnh: Danviet.

Chiến đấu cơ Su-30MK2 của Không quân Việt Nam. Nguồn: QPVN.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-loai-vu-khi-manh-nhat-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-dang-so-huu-1355978.html