Những lợi ích không ngờ nhờ phong tỏa ở châu Á

Trong suốt thời điểm phong tỏa do đại dịch COVID-19, tỷ lệ tai nạn và tội phạm đã giảm ở một số nước châu Á.

Ở Hong Kong, dịch cúm mùa cũng kết thúc sớm hơn hàng năm, đây là những thông tin tích cực trong chuỗi những tin u ám bởi dịch bệnh COVID-19.

Trong khi đó, tại Thái Lan, tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ giảm đáng kể khiến các nhân viên cấp cứu tai nạn không còn bận rộn như trước. Ở tỉnh Pathum Thani của Thái Lan, đội ngũ 3 xe cứu thương của BS Banjerd Premjit thường phải lo cấp cứu cho 15 vụ tai nạn mỗi ngày, thì nay giảm xuống còn một nửa.

Một nhà máy sản xuất quan tài ở Thái Lan báo cáo tỷ lệ đặt hàng giảm 1/3. Nhà máy này thậm chí còn gửi tặng quan tài cho các gia đình nghèo có người thân qua đời.

Tử vong do tai nạn đường bộ ở Nhật Bản giảm 20% trong tháng phong tỏa, Malaysia giảm tử vong hàng ngày do tai nạn giao thông từ 17 xuống 5 ca mỗi ngày.

Ở bang Kerala của Ấn Độ, tỷ lệ tử vong giảm 90% trong suốt thời điểm phong tỏa so với cùng kỳ năm ngoái, nạn cưỡng hiếp cũng giảm từ 123 xuống 37 vụ.

Thế giới đã ghi nhận gần 5 triệu ca mắc COVID-19, trên 324 nghìn người tử vong.

Sau Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, Nam Mỹ giờ đây đang chứng kiến đại dịch COVID-19 leo thang. Brazil đã trở thành nước có ca mắc COVID-19 đứng thứ 4 thế giới, sau Mỹ, Nga và Tây Ban Nha. Brazil ghi nhận trên 271 nghìn ca mắc, gần 18 nghìn ca tử vong.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khuyến khích người dân làm việc linh động chẳng hạn như một tuần chỉ làm việc 4 ngày khi quốc gia này gỡ bỏ phong tỏa.

Singapore tuyên bố nới lỏng có hạn chế quy định phong tỏa từ ngày 2/6 trở đi. Cụ thể, giai đoạn 1: từ ngày 2/6 người dân được đi làm trở lại, thăm cha mẹ và trường học dần mở cửa trở lại. Nếu thành công, giai đoạn 2 sau vài tuần hoặc vài tháng có thể cho phép cửa hàng bán lẻ, phòng tập gym hoạt động.

H.Trà

(theo France24)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-loi-ich-khong-ngo-nho-phong-toa-o-chau-a-n174293.html