Những lợi thế khi quần vợt Việt Nam đăng cai Davis Cup 2021

Với mục tiêu thăng hạng tại giải quần vợt đồng đội quốc tế Davis Cup nhóm III khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gọi tắt là Davis Cup 2021), lại được chọn là chủ nhà, quần vợt Việt Nam có những ưu thế nhất định.

Quần vợt Việt Nam hiện ở hạng 71 thế giới, sẽ tham dự Davis Cup 2021 cùng tám đội Hong Kong (hạng 68 thế giới), Syria (hạng 76), Sri Lanka (hạng 78), Kuwait (hạng 110), Qatar (hạng 111), Jordan (hạng 120), Pacific Oceania (gồm VĐV các đội tuyển quốc gia châu Đại Dương ngoài Úc và New Zealand, hạng 122) và Malaysia (hạng 127).

Được thi đấu trên sân nhà, Lý Hoàng Nam và các đồng đội sẽ có nhiều cơ hội thực hiện mục tiêu thăng hạng. Ảnh: CTV

Được thi đấu trên sân nhà, Lý Hoàng Nam và các đồng đội sẽ có nhiều cơ hội thực hiện mục tiêu thăng hạng. Ảnh: CTV

Với ưu thế chủ nhà và thứ hạng hiện tại, nhiều khả năng quần vợt Việt Nam sẽ được xếp hạt giống số 2. Điểm thi đấu sẽ là cụm sân quen thuộc tại CLB quần vợt Hải Đăng ở Tây Ninh trong thời gian dự kiến từ ngày 16 đến 19-6.

Với bốn tháng chuẩn bị vừa công tác tổ chức vừa ở đội tuyển quần vợt, gồm bộ khung Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Lê Quốc Khánh, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Văn Phương, Vũ Hà Minh Đức, Nguyễn Đắc Tiến… và sẽ gút lại danh sách bốn VĐV chính thức, sẽ có nhiều cơ hội và ưu thế để thực hiện mục tiêu thăng hạng .

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cac-mon-khac/nhung-loi-the-khi-quan-vot-viet-nam-dang-cai-davis-cup-2021-968632.html