Những lý do 'trời ơi đất hỡi' khiến hành khách hành hung nhân viên sân bay

Vụ nữ đại úy công an thóa mạ, hành hung nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất gây xôn xao dư luận thời gian gần đây. Trước đó, cũng có không ít hành khách, vì những lý do 'trời ơi đất hỡi' đã lớn tiếng chửi mắng, 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay' với nhân viên hàng không.

Đi muộn không được lên máy bay, 2 cán bộ thanh tra túm áo, hành hung nữ nhân viên hàng không

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn do có hành vi phản cảm nơi công cộng. Ảnh cắt clip.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn do có hành vi phản cảm nơi công cộng. Ảnh cắt clip.

Chiều ngày 18/10/2016, tại sân bay Nội Bài, hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay, nhưng đến cửa ra tàu bay muộn nên không được vận chuyển. Hai hành khách sau đó đã lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38.

Khi bị bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) quay clip, hai hành khách đã hành hung bà Anh khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm và choáng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, sáng 24/10/2016, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã họp, quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ Thanh tra Giao thông vì không đến cơ quan mà không có lý do chính đáng; có hành vi xúc phạm phụ nữ tại nơi công cộng gây phản cảm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cán bộ công chức Thanh tra Giao thông.

Hành hung nữ nhân viên sân bay vì… không chịu chụp ảnh chung

Nữ nhân viên Vietjet Air bị nhóm người tấn công tại quầy check-in CHK Thọ Xuân. (Ảnh cắt từ clip)

Vào khoảng 14h ngày 23/11/2018 tại gần khu vực làm thủ tục hàng không (quầy check-in) sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa), một nhóm gồm 6 người tiễn 1 người trong nhóm lên máy bay, đi bằng tàu bay của Vietnam Airlines.

Tại quầy check-in, nhóm người này gọi nữ nhân viên của hãng Vietjet Air chụp ảnh chung nhưng nữ nhân viên này không đồng ý. Sau đó, không hiểu lý do gì nhóm người này đã tát vào mặt, dùng chân đạp một nữ nhân viên hàng không mặc bộ đồ đỏ khiến nữ nhân viên này ngã xuống sàn nhà.

Không những thế, khi an ninh sân bay can ngăn thì một đối tượng lao vào đánh cả lực lượng an ninh.

Trước hành động của nhóm người này, lực lượng An ninh cảng nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Thọ Xuân khống chế các đối tượng, lập biên bản và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý.

3 thanh niên là Lê Văn Nhị, sinh năm 1977, thường trú tại Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa; Lê Trung Dũng, sinh năm 1984, thường trú tại Xuân Quang, Thọ Xuân, Thanh Hóa; Phạm Hữu An , sinh năm 1990, thường trú tại Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa có hành vi hành hung nữ nhân viên của hãng Vietjet Air đã bị Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong 12 tháng tính từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 25/11/2019

Sau khi hết hạn cấm bay, 3 người trên nếu đi máy bay sẽ bị các cảng hàng không, sân bay kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo, tính từ ngày 26/11/ 2019 đến hết ngày 25/5/2020.

Đánh nhân viên chảy máu khi được hướng dẫn kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay

Thông tin trên báo Thanh Niên, báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết, khoảng 20h 25 ngày 1/6/2019, hành khách Lê Văn Hùng (38 tuổi, trú tại xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đi chuyến bay VJ247, chặng bay Thanh Hóa - TP.HCM (dự kiến cất cánh lúc 20h 55 cùng ngày), đã không tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên kiểm soát an ninh tại khu vực kiểm tra soi chiếu hành khách, hành lý xách tay.

Không những vậy, hành khách này còn chửi bới, thách thức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và có hành vi tấn công nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Chu Đình T. khi nhân viên này đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi được đưa vào phòng xử lý, hành khách Hùng vẫn tiếp tục chống đối và dùng tay bị còng đập vào vùng trán bên trái nhân viên kiểm soát an ninh hàng không Cao Đức S., khiến anh S. chảy máu.

Nhận thấy hành vi hung hãn có tính chất côn đồ của Lê Văn Hùng, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã phối hợp đại diện Cảng vụ Hàng không miền Bắc tại sân bay Thọ Xuân, lập biên bản vi phạm, bàn giao cho Đồn Công an Mục Sơn và Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xử lý theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đang làm nhiệm vụ, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, uy hiếp đến an ninh hàng không tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Dựa trên các yếu tố liên quan cũng như quy định trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cục trưởng Cục hàng không Đinh Việt Thắng ký quyết định cấm vận chuyển bằng đường hàng không trong thời gian 12 tháng kể từ ngày 6/6/2019 đến hết 5/6/2020 đối với hành khách Lê Văn Hùng.

Bên cạnh đó, ông Hùng phải chịu kiểm tra trực quan bắt buộc khi đi máy bay trong 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 6/6/2020.

Nữ đại úy công an "đại náo" sân bay vì đòi… trả vé do mất thẻ

Bà Lê Thị Hiền mắng chửi nhân viên hàng không. Ảnh cắt từ clip

Ngày 11/8/2019, bà Lê Thị Hiền (36 tuổi, trú tại Hà Nội), cán bộ xử lý hành chính thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự, phản ứng nhanh, thuộc Công an quận Đống Đa, làm thủ tục chuyến bay, sau khi đã gửi 4 kiện (57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), người này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay.

Khi đó, bà Hiền mang hành lý quá tiêu chuẩn miễn cước nên đồng ý mang theo hành lý xách tay. Tuy nhiên, qua khâu an ninh soi chiếu, bà Hiền làm mất thẻ máy bay nên đến quầy check-in của Vietnam Airlines lớn tiếng đòi... trả vé với những lời lẽ văng tục.

Đại diện hãng đã quyết định hủy chuyến bay nên bà Hiền tiếp tục có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ như dùng tay đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất trật tự công cộng.

Sau khi nhận được thông tin, Đội An ninh trật tự sân bay có mặt, yêu cầu hành khách trên hợp tác.

Được mời về Cảng vụ Hàng không miền Nam, bà Hiền tiếp tục dùng nhiều từ ngữ khiếm nhã và có hành vi xô đẩy, gây thương tích đối với nhân viên an ninh hàng không. Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất xử lý.

Bà Lê Thị Hiền đã bị Đồn Công an sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản và phạt hành chính 200.000 đồng theo Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167 về hành vi "Gây mất trật tự ở khu vực Cảng hàng không".

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nhung-ly-do-troi-oi-dat-hoi-khien-hanh-khach-hanh-hung-nhan-vien-san-bay-a290029.html