Những màn tranh tài gay cấn ở hội vật làng Mai Động

Hội vật làng Mai Động là một trong những nét đẹp của lễ hội dân gian Việt Nam trong những ngày đầu xuân, cần được gìn giữ và phát huy.

Đã thành thông lệ, vào các ngày mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết, Hội vật Mai Động lại được tổ chức ở đình làng Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tương truyền, Hội vật Mai Động ra đời vào thuở danh tướng Nguyễn Tam Trinh (thời Hai Bà Trưng) đến làng Mai (nay là Mai Động) mở lò dạy võ cho dân làng. Trong ảnh là nghi lễ chào hỏi - một trong những thủ tục quan trọng, thể hiện sự tôn trọng đối thủ và tinh thần thượng võ của đô vật.

Trước màn tranh tài của các đô vật thực thụ, người xem được chứng kiến các đô nhí giao đấu.

Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng các đô vật nhí vẫn mang đến cho người xem những màn đấu vật vô cùng gay cấn.

Đô nhí hạ đối phương đo ván.

Đô vật ở khắp mọi nơi có thể đăng ký tự do tham gia tranh tài.

Các đô vật chia làm nhiều cặp thi đấu phân định thắng thua lần lượt vào chung kết.

Lễ hội vật Mai Động là dịp để thanh niên trai tráng thể hiện sức khỏe của mình.

Rất đông người xem đến và cổ vũ nhiệt tình cho các đô vật.

Các đô vật mang đến những màn tranh đấu vô cùng quyết liệt.

Người xem hồi hộp dõi theo trận đấu của 2 đô vật.

Các trận đấu luôn tạo ra không khí hào hứng, sôi nổi trong tiếng hò reo cổ vũ hòa cùng tiếng trống thúc giòn giã.

Vật ngửa đối thủ.

Những màn hạ đo ván đối phương

Các đô vật tranh tài ở các giải quan trọng là giải Ba, giải Nhì và giải Nhất, xen kẽ là các giải Lèo, giải Nhí. Cứ thắng tuyệt đối đủ “ba keo” là người giành giải Nhất.

Năm nay, đô vật giành chiến thắng là Đỗ Văn Nam đến từ huyện Gia Lâm./.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/nhung-man-tranh-tai-gay-can-o-hoi-vat-lang-mai-dong-731886.vov