Những manh mối giúp tìm ra nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank

Nghi phạm bịt kín mặt khi cướp ngân hàng, thay biển số xe, cắt tóc để thay đổi nhận dạng trong quá trình lẩn trốn.

Cảnh công an bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng Vietinbank Sau khi gây án, Lê Phú Cao mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Cảnh sát đã thu hồi 590 triệu đồng.

Vào khoảng 21h30 ngày 21/4, Lê Phú Cao (32 tuổi, quê xã Lộc Trị, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị công an bắt giữ tại chỗ trọ ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Cao là nghi phạm đã thực hiện vụ cướp ngân hàng Vietinbank trên đường Đống Đa, quận Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Vụ cướp xảy ra vào 11h ngày 20/4, gây rúng động TP Đà Nẵng vì phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng Vietinbank bị cướp nằm ở vị trí trung tâm của Đà Nẵng.

Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an được huy động để khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy tìm nghi phạm. Chuyên án 0423V ngay lập tức được xác lập; các lực lượng đồng loạt tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án.

Hình ảnh nghi phạm Cao được camera an ninh ghi lại.

Trích xuất camera an ninh tại ngân hàng, lực lượng công an xác định nghi phạm cướp ngân hàng là nam thanh niên mặc áo chống nắng màu đen, bịt kín mặt. Đối tượng cao 1,7-1,75 m, dáng hơi gầy, nước da trắng, nói giọng Bắc Trung bộ, đeo kính cận.

Khi vào chi nhánh ngân hàng, nghi phạm đã sử dụng súng giả và roi điện để uy hiếp nhân viên và bảo vệ. Tài sản bị cướp hơn 600 triệu đồng gồm tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng và một điện thoại iPhone 12.

Phương tiện nghi can dùng đi cướp ngân hàng là xe máy nhãn hiệu Yamaha Grande màu xám.

Công an TP Đà Nẵng đã truy xuất hàng trăm camera an ninh trên các tuyến phố và của nhà dân để lần theo dấu vết kẻ cướp, và nhanh chóng xác định nghi can tiếp cận chi nhánh ngân hàng theo hướng từ đường Như Nguyệt đến đường Đống Đa.

Hình ảnh khác ghi lại nghi phạm di chuyển trên đường sau khi cướp ngân hàng.

Sau khi gây án, khoảng 18h cùng ngày, nghi can vứt bỏ một số tang vật tại đường Dương Lâm (Nại Hiên Đông), sau đó di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ cầu Thuận Phước về cầu sông Hàn. Lúc này, nghi can đã thay đồ, mặc áo trắng dài tay, quần đùi xám, đội mũ bảo hiểm màu trắng, mang dép đen.

Theo cơ quan công an, sau khi gây án, nghi phạm di chuyển qua nhiều tuyến đường, thay đổi toàn bộ áo quần và sửa đổi cả biển số xe máy để lẩn trốn. Thậm chí, nghi phạm đi cắt tóc để thay đổi nhân dạng.

Từ manh mối chiếc xe máy nghi phạm sử dụng khi cướp ngân hàng Vietinbank, Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng xác định chủ sở hữu là một phụ nữ quê Nghệ An, đứng tên hộ bạn đang sống và làm việc tại Đà Nẵng.

Đến chiều 21/4, lực lượng công an phát hiện chiếc xe này tại ngôi nhà đường Đồng Kè 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu). Chủ xe cho biết xe này thường được bạn trai là Lê Phú Cao mượn sử dụng. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, công an bắt giữ Cao ngay tại chỗ trọ.

Lê Phú Cao.

Lần theo từng manh mối nhỏ, lực lượng công an cũng đã thu giữ trang phục mà nghi phạm đã sử dụng khi thực hiện vụ cướp và bỏ lại ven con đường ở quận Sơn Trà.

Khi bị bắt giữ, Lê Phú Cao ngoan cố, chối tội với thái độ lỳ lợm. Tuy nhiên, khi được đưa về cơ quan công an, Cao đã khai chỗ cất giấu tiền. Cơ quan Công an đã khám xét, thu giữ số tiền mà nghi phạm đã cướp được.

Ban đầu nghi phạm khai sau khi cướp được số tiền lớn đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Thành/Tiền Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-manh-moi-giup-tim-ra-nghi-pham-cuop-ngan-hang-vietinbank-post1424462.html