Những mẫu đồng hồ nổi bật nhất tháng 5

Trong tháng 5, nhiều thương hiệu cho ra mắt các mẫu đồng hồ được làm từ vật liệu độc đáo như nhôm tái chế, titan và gốm công nghệ cao.

 Đồng hồ Hublot Big Bang Unico Nespresso sử dụng vật liệu tái chế. Ảnh: Handout.

Đồng hồ Hublot Big Bang Unico Nespresso sử dụng vật liệu tái chế. Ảnh: Handout.

Nhiều sự kiện nổi bật của giới điện ảnh, thời trang diễn ra trong tháng 5 vừa qua. Nổi bật nhất có thể kể đến Met Gala, đêm thời trang thu hút sự tham gia của nhiều người nổi tiếng. Ngoài diện mạo và trang phục của các ngôi sao, đồng hồ và phụ kiện của họ cũng được mọi người quan tâm.

Dưới đây, SCMP tổng hợp những chiếc đồng hồ được đánh giá là "ngôi sao" của tháng này, đồng thời giới thiệu những mẫu có thiết kế táo bạo mới được các thương hiệu cho ra mắt.

Roger Federer tham dự Met Gala 2023. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao thảm đỏ

Tại Met Gala năm nay, vận động viên quần vợt Roger Federer đeo chiếc Rolex Perpetual 1908 sang trọng để phù hợp với bộ vest đen.

Nam ca sĩ Nick Jonas diện một chiếc Audemars Piguet Royal Oak còn diễn viên Rami Malek đeo một chiếc Cartier Tank Must có mặt số đen.

Trong khi đó, Simu Liu kết hợp áo khoác và găng tay màu đen với một chiếc Vacheron Constantin Overseas kín đáo, cũng có mặt số màu đen.

Sáng tạo hơn, nam diễn viên Jeremy Strong kết hợp một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây nhạt và áo khoác ngoài màu nâu với một chiếc Richard Mille RM 07-04 màu xanh lá cây. Vận động viên Eileen Gu diện hai món đồ từ thương hiệu IWC, bao gồm chiếc Portofino 34 Automatic Day and Night và chiếc đồng hồ bỏ túi Pallweber Edition "150 Years".

Emma Wall, Jeremy Strong và Eileen Gu đều có cách kết hợp đồng hồ với trang phục sáng tạo. Ảnh: Reuters.

Chiếc đồng hồ Rado Captain Cook phiên bản giới hạn có chất liệu gốm công nghệ cao. Ảnh: Handout.

Các mẫu đồng hồ mới ra mắt đáng chú ý

Rado, hãng đồng hồ nổi tiếng với việc sử dụng những loại vật liệu tốt, độc đáo như gốm công nghệ cao đã cho ra mắt mẫu đồng hồ mới có màu màu xám và vàng "gunmetal".

Trong khi đó, Hublot hợp tác với Nespresso để phát hành Big Bang Unico màu xanh lá cây sử dụng nhôm tái chế.

Tại Đức, hãng đồng hồ Nomos Glashütte kỷ niệm 175 năm thành lập bằng cách công bố các phiên bản giới hạn của mẫu Orion Neomatik theo phong cách cổ điển với 3 phiên bản là 36mm, 39mm và 41mm, số lượng mỗi loại là 175 chiếc, có mặt số màu bạc và kim thép màu xanh.

Đồng hồ Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer xanh titan. Ảnh: Handout.

Đồng hồ được làm từ titan

Titan vẫn là chất liệu được nhiều thương hiệu lớn ưa thích, trong đó có Rolex và IWC.

Đặc biệt, Omega công bố các phiên bản mới, làm bằng thép và titan của mẫu Omega Seamaster Aqua Terra Worldtimer.

Phiên bản titan đen xám chỉ có chữ "London" màu đỏ với đai kính bằng gốm để tăng độ bền. Phiên bản xanh lá cây có dây đeo bằng da, mặt số có lớp hoàn thiện PVD và đính vàng Moonshine 18k.

Mẫu đồng hồ Excalibur cao cấp của Roger Dubuis cũng có chất liệu titan và được hoàn thiện theo tiêu chuẩn Poinçon de Genève, yêu cầu mọi bộ phận từ vỏ đến kim đều phải được làm bằng tay.

Ngoài ra, thương hiệu Seiko đã tung ra bốn phiên bản titan chạy bằng năng lượng mặt trời của Astron, chiếc đồng hồ thạch anh đầu tiên được sản xuất vào năm 1969. Tất cả bốn mẫu đều có thể sử dụng GPS để điều chỉnh múi giờ.

Đồng hồ Seiko Astron GPS sử dụng năng lượng mặt trời. Ảnh: Handout.

Bích Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mau-dong-ho-noi-bat-nhat-thang-5-post1435083.html