Những mẫu đồng hồ thích hợp cổ tay lớn

Ngoài màu sắc, kiểu dáng hay thương hiệu chế tác, kích cỡ đồng hồ phù hợp sẽ giúp nâng tầm phong cách của người đeo hiệu quả hơn.

Đồng hồ với kích thước đường kính mặt số lớn sẽ hài hòa với cổ tay to. Ảnh minh họa: Audemars Piguet.

Hiện nay, đồng hồ đeo tay không chỉ phục vụ duy nhất mục đích xem thời gian. Đối với nhiều người, đặc biệt là các tín đồ thời trang, chúng còn được xem là phụ kiện thể hiện tính cách và gu thẩm mỹ cá nhân.

Vì vậy, lựa chọn thiết kế hợp gu và hài hòa với phong cách đặc trưng là thiết yếu. Bên cạnh những khía cạnh phổ biến như kiểu dáng hay thương hiệu sản xuất, người dùng cũng cần chú trọng đến kích thước của sản phẩm. Nguyên nhân là đồng hồ quá nhỏ dễ trở nên lạc quẻ trên cổ tay còn mẫu vượt cỡ sẽ trông thô kệch.

Dưới đây, Zing Lifestyle gợi ý những mẫu đồng hồ to bản thích hợp nhất cho những ai có cổ tay lớn.

Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph End of Day

Khi nhắc đến thương hiệu Audemars Piguet, mọi người thường sẽ nghĩ ngay đến bộ sưu tập Royal Oak biểu tượng với chất liệu bằng thép không gỉ cùng với kiểu vỏ hình bát giác có ốc vít đính trên vòng bezel.

Trong đó, Royal Oak Offshore là một đại diện nổi bật. Kích thước oversized (ngoại cỡ) 42 mm và độ dày 16 mm đã nhanh chóng biến chiếc đồng hồ này thành tâm điểm của sự chú ý.

Nguyên nhân là tại thời điểm ra mắt (khoảng những năm 80), mẫu Royal Oak lớn nhất dành cho nam chỉ có đường kính 36 mm và dày 7,7 mm (Model 14700).

Để kỷ niệm 30 năm phát hành Royal Oak Offshore, Audemars Piguet trình làng Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph End of Day lấy cảm hứng từ chính nguyên mẫu (số hiệu 25770SN) sản xuất năm 1999.

Thiết kế này được làm hoàn toàn từ chất liệu ceramic đen. Các chi tiết nhỏ như đinh tán hay phần khung sau được làm bằng titanium. Dù sở hữu kích thước khá lớn là 43 mm, sản phẩm vẫn nhẹ nhàng và thoải mái trên cổ tay vì tổng trọng lượng chỉ khoảng 103 gram.

Audemars Piguet trang bị cho chiếc đồng hồ này Calibre 4401, bộ máy chronograph tích hợp mới nhất, với bánh răng cột và chức năng flyback cho phép đặt lại chức năng bấm giờ mà không cần phải bấm nút dừng lại.

IWC “Lake Tahoe”

Pilot’s Watch Chronograph Top Gun là thiết kế thuộc IWC, thương hiệu nổi tiếng Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ ra mắt lần đầu tiên tại Watches & Wonders, triển lãm đồng hồ lớn nhất hành tinh, vào năm 2022.

Trong đó, phiên bản “Lake Tahoe” nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý vì sở hữu chủ đề màu đơn sắc gồm đen và trắng tinh giản. Tên gọi của chúng được lấy cảm hứng từ hồ Tahoe thuộc California.

Theo đó, không ít người nghĩ đồng hồ sẽ có màu xanh từ nước hoặc cây cối xung quanh hồ. Song, thực chất, màu trắng của sản phẩm nhằm liên tưởng đến tuyết trắng trên đỉnh những ngọn núi bao quanh hồ Tahoe.

Thực tế, IWC đã bắt tay với các chuyên gia màu sắc tại Pantone, tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với hệ thống khớp màu Pantone, để phát triển bảng màu cho chiếc đồng hồ này.

Vỏ gốm trắng của đồng hồ có kích thước đường kính là 44 mm nổi bật với nền đen và chữ số trắng. Phần mặt sau được làm từ titan còn các nút bấm và nút vặn chế tác từ thép không gỉ.

Hamilton Khaki Navy Frogman Auto

Danh sách đồng hồ to bản ấn tượng khó có thể nào thiếu đi mẫu Khaki Navy Frogman Auto của thương hiệu Hamilton. Với kích thước 46 mm và dày 13,58 mm, sản phẩm dễ dàng nhận biết trên cổ tay người dùng.

Khaki Navy Frogman Auto được thiết kế để sở hữu độ chính xác cao cũng như bền bỉ để đồng hành cùng người đeo trong mọi chuyến đi bất kể môi trường. Thêm vào đó, chúng có thể chống nước ở độ sâu lên đến 300 m.

Hamilton trang bị cho mẫu đồng hồ bộ máy H-10 mạnh mẽ với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 80 giờ. Thêm vào đó, dây đeo cao su dẻo dai đem lại cảm giác dễ chịu cho cổ tay.

Rado Captain Cook

Rado là một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng với việc sử dụng những chất liệu cao cấp và độc đáo. Đặc biệt, hãng có thể tận dụng vật liệu gốm công nghệ cao (high-tech ceramic) vào trong những mẫu đồng hồ lặn cổ điển.

Captain Cook là thiết kế tiêu biểu cho đặc điểm này. Mặt số với đường kính 43 mm gọn gàng với các thông số hiển thị cách điệu. Ngoài ra, phần vỏ và dây đeo liên kết ba (three-link bracelet) màu đen mờ được hoàn thiện bằng gốm công nghệ cao.

Thay vì sử dụng chữ số thông thường, Rado thiết kế vạch chỉ giờ hình học sắc nét và to bản. Bên cạnh đó, viền mặt số răng cưa tăng điểm nhấn cho đồng hồ. Với giới hạn độ lặn sâu 300 m cùng bộ máy tự động có khả năng dự trữ năng lượng lên tới 80 giờ, Rado Captain Cook chắc chắn là chiếc đồng hồ lặn hoài cổ và bền bỉ.

Thiên Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-mau-dong-ho-thich-hop-co-tay-lon-post1425200.html