Những miếng đánh ấn tượng tại giải vật tự do ở Hà Nội

Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 có 109 VĐV tham gia, mang đến cho khán giả những phần thi gay cấn với nhiều miếng đánh đẹp mắt.

Những miếng đánh ấn tượng tại giải vật tự do ở Hà Nội

Sáng 7/2, tại sới vật Hồng Hà (huyện Đan Phượng), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với UBND huyện Đan Phượng tổ chức khai mạc Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão, TP Hà Nội năm 2023.

Đây là dịp để tuyển chọn VĐV cho đội tuyển vật Hà Nội và chuẩn bị cho giải vật Quốc gia.

Giải có sự tham gia của 109 đô vật thuộc 9 quận, huyện gồm: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Phú Xuyên. Ban tổ chức sẽ trao 28 bộ huy chương cho các VĐV, trong đó có 16 bộ huy chương ở nội dung vật dân tộc (phong trào và nâng cao); 12 bộ huy chương ở nội dung vật tự do nữ (phong trào và nâng cao).

Mở màn cho Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống mừng Xuân Quý Mão TP Hà Nội năm 2023 là keo vật thờ với sự tham gia của hai lão đô Phí Hữu Tình (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai) trong trang phục khố đỏ và lão đô Nguyễn Đức Thịnh trong màu khố xanh.

Ngoài trận đấu tranh tài của hai lão đô còn có màn tỉ thí nảy lửa của các đô vật ở các hạng cân 57 kg, 62 kg, 68 kg, 72 kg, 80 kg…

Các đô vật thi đấu hăng say, mang đến cho người xem những phần thi gay cấn, với nhiều miếng đánh đẹp mắt.

Có những đô vật chỉ thi đấu chưa đầy 1 phút đã giành chiến thắng tuyệt đối trước đối thủ.

Dù trời mưa nặng hạt nhưng xung quanh sới vật Hồng Hà, rất đông người dân tập trung tới xem giải đấu.

Ông Đặng Anh Tâm (58 tuổi, huyện Hoài Đức) chia sẻ, đã rất lâu rồi ông mới có dịp xem một giải đấu vật sôi nổi thế này. “Những năm 90 của thế kỷ trước, ở Cát Quế còn duy trì được phong trào vật cũng như các giải đấu cấp làng, xã, tuy nhiên hiện nay sới vật ngày càng ít và nhạt dần. Chính vì vậy, việc tổ chức Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 không chỉ mang đến món ăn tinh thần cho người dân mà còn kích thích giới trẻ thêm đam mê với môn thể thao truyền thống của dân tộc này”, ông Kiên chia sẻ.

Màn khóa tay đối thủ khiến trọng tài ngay lập tức đếm thời gian.

Các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Theo kế hoạch, Giải vô địch vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 sẽ kéo dài từ 7 – 10/2, tại sới vật Hồng Hà, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhung-mieng-danh-an-tuong-tai-giai-vat-tu-do-o-ha-noi-ar740381.html