Đón tết trên công trường xây dựng Nhà Quốc hội Lào

Trong đêm đón năm mới, thành phố Vientiane rực rỡ ánh đèn. Người dân tập trung ra Công viên Patuxay để xem nhạc nước, chờ đợi giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới trong trật tự.

Do lo ngại lây lan dịch bệnh trong bối cảnh số người nhiễm Covid-19 ở các nước láng giềng như Thái Lan, Myanmar gia tăng thời gian gần đây, Chính phủ Lào đã yêu cầu dừng tổ chức các hoat động văn hóa, ca nhạc tụ tập đông người; đồng thời yêu cầu người dân nâng cao ý thức phòng ngừa dịch bệnh. Ngay dịp đón Tết dương lịch 2021, người dân cũng được khuyến cáo tổ chức vui tết trong phạm vi gia đình. Vì vậy, các hoạt động đón Tết 2021 tại Thủ đô Vientiane hầu hết đã bị hủy bỏ. Các khách sạn, nhà hàng trên một số con phố có đông khách du lịch cũng chỉ đón và phục vụ khách trong giới hạn cho phép, đảm bảo giữ khoảng cách cần thiết theo qui định về phòng chống dịch.

Người dân Lào ra Patuxay xem nhạc nước chờ đón năm mới 2021

Trong đêm đón năm mới, thành phố Vientiane rực rỡ ánh đèn. Người dân tập trung ra Công viên Patuxay để xem nhạc nước, chờ đợi giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới trong trật tự.

Trong khi đó, tại Công trình xây dựng Nhà quốc hội Lào mới – quà tặng của Đảng- Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Đảng - Nhà nước và nhân dân Lào, hàng trăm kỹ sư, công nhân vẫn bám công trường, ai cũng sẵn sàng nhường ngày nghỉ Tết dương lịch cho mục tiêu hoàn thiện những hạng mục còn lại để đảm bảo tiến độ, bàn giao công trình vào cuối quý 1 năm 2021.

Không ai nghỉ tết để công trình hoàn thành đúng tiến độ

Ngày cuối cùng của năm 2020 công nhân vẫn miệt mài trên công trường xây dựng Nhà quốc hội Lào

Thượng tá Lê Văn Thắng- Chỉ huy trưởng công trường cho biết: “Hầu như ngày nghỉ, ngày lễ anh em vẫn tiếp tục làm và làm tăng ca. Ngay như ngày hôm nay, ngày cuối cùng của năm 2020 và chuẩn bị bước sang năm 2021, trong khi các công trường khác anh em được nghỉ tết, nhưng mà toàn thể Binh đoàn chúng tôi xác định tinh thần với mức độ cố gắng cao nhất, làm xuyên Tết để hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước giao cho"./.

PV/VOV-Vientiane

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/don-tet-tren-cong-truong-xay-dung-nha-quoc-hoi-lao-827992.vov