Những mô hình thiết thực vì dân

Trong những năm qua, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã tham mưu cho UBND thành phố và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của địa phương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số mô hình tiêu biểu, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới (ANBG) trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Hải, Chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng: Căn cứ vào đặc điểm địa bàn khu dân cư ven biển, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện những mô hình thiết thực, phù hợp với phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền ANBG gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, các mô hình “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn”... có tính khả thi cao, đạt hiệu quả thiết thực. Mô hình "Khu dân cư văn hóa biển" triển khai từ năm 2008, hoạt động theo quy ước khu dân cư văn hóa biển. Theo đó, thực hiện mô hình, các địa phương tập trung đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần, phát huy và nâng cao mặt tích cực của các hoạt động lễ, hội; xây dựng phong trào tự quản trong giữ gìn an ninh trật tự và hành nghề trên biển; tự quản trong giữ gìn vệ sinh môi trường và trong thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà tạm ở khu dân cư; gắn xây dựng khu dân cư văn hóa với xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh...

 Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đón ngư bị nạn trên biển trở về.

Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đón ngư bị nạn trên biển trở về.

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Thủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn khu vực âu thuyền và cảng cá, đồng thời gắn xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng, năm 2010, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố giao Đồn Biên phòng Sơn Trà xây dựng điểm “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa” tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Ngay sau khi triển khai, đơn vị đã xây dựng nội dung, quy chế hoạt động và thành lập tổ công tác gồm 10 đồng chí cán bộ biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, thông qua đó giáo dục các đối tượng vi phạm nhận thức được sai trái và cam kết chấp hành quy định. Tổ chức tuần tra phòng, chống trộm cắp, tranh mua, tranh bán, sử dụng trái phép chất ma túy và tụ tập gây rối trật tự công cộng tại khu vực cảng cá... Sau 9 năm triển khai mô hình “Âu thuyền và cảng cá an toàn, văn hóa” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Theo đó, ý thức tự chủ, tự bảo vệ môi trường hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại khu vực âu thuyền và cảng cá Thọ Quang của nhân dân được nâng lên; tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự trước đây đã được khắc phục, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện nay, TP Đà Nẵng có hơn 2.000 phương tiện lớn nhỏ hành nghề trên biển, trong đó có 545 phương tiện có công suất lớn, đánh bắt xa bờ. Những năm trước đây, phần đông ngư dân khai thác hải sản theo hình thức riêng lẻ, không gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên biển. Để khắc phục tình trạng trên, BĐBP thành phố đã xây dựng đề án "Tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn". Từ năm 2005 đến nay đã xây dựng, củng cố và duy trì được 98 tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn với hơn 500 phương tiện tham gia. Hiện, Bộ chỉ huy BĐBP thành phố triển khai đề án phần mềm quản lý tàu cá trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ tốt nhất cho ngư dân hoạt động làm ăn. Sau hơn 10 năm triển khai, mô hình "Tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn" phát huy hiệu quả thiết thực. Các phương tiện của ngư dân đã giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, tích cực tham gia cứu hộ-cứu nạn, thường xuyên thông báo, trao đổi thông tin về tình hình thời tiết để biết hướng di chuyển, tránh trú an toàn. Trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển đã cung cấp hàng trăm nguồn tin liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển, nhất là hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, giúp BĐBP nắm chắc tình hình, có biện pháp xử lý kịp thời.

Thực tế cho thấy, những mô hình nêu trên của BĐBP TP Đà Nẵng đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp với bảo vệ chủ quyền an ninh trên vùng biển. Cũng qua các mô hình đã thể hiện sự gắn bó, đoàn kết giữa BĐBP với nhân dân, góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" trên biển ngày càng vững chắc.

TÙNG LÂM

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nhung-mo-hinh-thiet-thuc-vi-dan-567307