Những mối quan hệ không tưởng của 20 người nổi tiếng

Một số người nổi tiếng có mối quan hệ khăng khít với nhau không chỉ vì trong công việc mà còn bởi trong thực tế, họ còn là những người thân yêu nhất của nhau. Bạn có biết Melanie Griffith là mẹ của Dakota Johnson hay Julia Roberts là dì của Emma Roberts?

Steven Spielberg là cha đỡ đầu của Drew Barrymore

Người đỡ đầu của Drew là đạo diễn Steven Spielberg và nữ diễn viên Sophia Loren. Ngoài ra, một trong những lý do giúp Drew nổi tiếng như bây giờ là nhờ cha đỡ đầu của cô. Năm 6 tuổi, cô đóng vai Gertie trong ET The Extra-Terrestrial của ông Steven. Chính vai diễn này giúp Drew vụt sáng và khẳng định vị trí của mình.

Phil Collins là cha của Lily Collins

Người được đề cử giải Quả cầu vàng và ngôi sao của Mirror Mirror chính là Lily Collins. Lily rất được khán giả yêu thích vì lối diễn xuất tự nhiên cũng như sở hữu ngoại hình hấp dẫn. Có lẽ bạn cũng đã từng cho rằng Lily sở hữu nhiều nét giống Audrey Hepburn. Và hơn hết, có lẽ chính vì thừa hưởng tài năng của cha và ngoại hình của mẹ đã giúp đỡ Lily rất nhiều trong sự nghiệp.

Kate Middleton và Guy Ritchie là anh em họ 4 đời

Giám đốc hình ảnh Guy Ritchie, đạo diễn của những bộ phim nổi tiếng như Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Snatch và Arthur: Legend of the Sword đã nhận được lời mời đến dự đám cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton với tư cách khách mời của cô dâu. Nguồn gốc của mối quan hệ của họ đã từ rất lâu, khoảng 2 thế kỷ nhưng Kate và Guy vẫn qua lại thường xuyên trên mối quan hệ họ hàng xa.

Rob Schneider là cha của Elle King

Diễn viên Rob Schneider nghĩ rằng mỗi người phải chứng minh được bản thân giỏi giang một lĩnh vực nào đó. Vì vậy, ông không muốn con gái dựa hơi mình mà tự lực phấn đấu. Đồng ý với quan điểm này, Elle King đã quyết định không trở thành một diễn viên hài mà đã chọn làm ca sĩ.

Julia Roberts là dì của Emma Roberts

Sự lựa chọn nghề nghiệp của Emma Roberts bị ảnh hưởng nhiều bởi người dì Julia Roberts của mình. Trong khi mẹ Emma muốn con gái mình có một tuổi thơ bình thường và không liên quan gì đến điện ảnh nhưng Emma đã dành tất cả thời gian rảnh của mình để xem Julia diễn. Vào năm 2010, cả hai đã cùng góp mặt trong một bộ phim có tên Valentine’s Day.

Melanie Griffith là mẹ của Dakota Johnson

Dakota Johnson được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là Don Johnson, mẹ là Melanie Griffith. Bên cạnh đó, cô con có cháu gái là nữ diễn viên Tippi Hedren và sau khi cha me ly hôn, cha dượng của Dakota là Antonio Banderas. Sống trong một gia đình như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được Dakota sẽ chọn một nghề nghiệp khác.

Thomas Brodie-Sangster là anh em họ 2 đời của Hugh Grant

Sự nghiệp của Thomas có lẽ đã được ấn định trước khi sinh. Mẹ anh đã tham gia trong một số bộ phim truyền hình trên BBC. Cha Thomas là một nhạc sũ, đã góp mặt trong vở nhạc kịch nổi tiếng The Lion King. Tuy nhiên, không chỉ mỗi họ là người thân nổi tiếng nhất của ngôi sao Game of Throne. Hóa ra, họ hàng 2 đời của Thomas là Hugh Grant.

Tony Curtis là cha của Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis cũng được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của cô là Tony Curtis, mẹ là Janet Leigh. Ban đầu, Jamie không định theo con đường diễn xuất của cha mẹ mình và vào học tại trường Đại học Thái Bình Dương. Tuy nhiên “máu nghệ thuật” trong cô 2 lần đạt được danh hiệu quả cầu vàng cao quý.

Beyoncé và Bianca Lawson là hai chị em gái

Trong một khoảng thời gian ngắn trước đây, gia đình của Beyoncé đã có một chút thay đổi : Bianca Lawson trở thành chị kế của cô và là họ hàng với Jay-Z và Solange. Bianca trở thành một phần của gia đình sa khi cha cô Richard Lawson kết hôn với mẹ Beyoncé là Tina Knowles.

Barack Obama và Brad Pitt là anh em họ 9 đời

Theo Hiệp hội phả hệ lịch sử New England, Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama là họ hàng xa của nam tài tử Brad Pitt. Một điều thú vị nữa là ông Obama cũng có mối quan hệ họ hàng liên quan đến cố Thủ tướng Anh Winston Churchill.

Hà.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/nhung-moi-quan-he-khong-tuong-cua-20-nguoi-noi-tieng-4220249.html