Những món đồ 'điên rồ' đắt nhất thế giới

Cuộn giấy vệ sinh bằng vàng hay vòng cổ cho thú cưng được chế tác bằng bạch kim, vàng trắng… là những món đồ xa xỉ đến 'điên rồ'.

Cuộn giấy vệ sinh vàng giá 1,38 triệu USD. Chỉ là một cuộn giấy vệ sinh thôi nhưng nó lại có giá bằng cả một căn biệt thự. Cuộn giấy này được đăng bán trên website của công ty chuyên sản xuất giấy vệ sinh ở Austrailia, Toilet Paper Man.

Cuộn giấy vệ sinh vàng giá 1,38 triệu USD. Chỉ là một cuộn giấy vệ sinh thôi nhưng nó lại có giá bằng cả một căn biệt thự. Cuộn giấy này được đăng bán trên website của công ty chuyên sản xuất giấy vệ sinh ở Austrailia, Toilet Paper Man.

Dụng cụ câu cá đính kim cương giá 1 triệu USD. Sản phẩm này được sản xuất bởi công ty Fishing Lure, chuyên cung cấp các dụng cụ câu cá sang trọng dành cho giới thượng lưu.

Đầu lâu nạm kim cương giá 100 triệu USD. Đây là một trong những thứ đắt đỏ nhất gây nhiều tranh cãi trong giới chuyên môn. Sản phẩm được tạo ra bởi Damien Hirst, một nghệ nhân trang sức nổi tiếng “ngông”.

Viên đá có hình miếng thịt lợn nướng giá 1,2 triệu USD. Viên đá có màu sắc và hình dáng giống hệt một miếng thịt lợn nướng. Mặc dù có hình thù đặc biệt, song nhiều chuyên gia cho rằng, viên đá chẳng có bất cứ giá trị gì.

Lông chim Huia giá 8.000 USD. Đây có lẽ là chiếc lông chim đắt đỏ nhất thế giới. Người ta đã không còn nhìn thấy chim Huia kể từ năm 1907 và cho rằng loài này đã tuyệt chủng.

Viên đá lạnh “sang chảnh” giá 325 USD. Một túi gồm khoảng 50 viên đá lạnh tinh khiết của công ty chuyên chế tạo và bán đá viên Glace có giá lên tới 325 USD. Đây được giới thiệu là loại đá chất lượng cao, với tính năng “làm loãng tối thiểu, làm lạnh tối đa”.

Túi lọc trà nạm kim cương giá 14.000 USD. Trà là thức uống quen thuộc với tất cả chúng ta và chẳng hề đắt đỏ. Nếu trong túi chẳng có gì khác ngoài tiền, bạn có thể tham khảo chiếc túi lọc trà sang chảnh này. Túi được làm thủ công, đính trên nó 280 viên kim cương hoàn mỹ.

Kính áp tròng đính kim cương giá 15.000 USD. Chiếc kính áp tròng này chắc hẳn sẽ mang lại cho bạn một đôi mắt lấp lánh, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Được đính tới 18 viên kim cương, cặp kính này phù hợp với việc trưng bày hơn là sử dụng vì nó sẽ làm tổn thương nghiêm trọng tới mắt.

Giường “bay” giá 1,6 triệu USD. Nhờ từ tính, chiếc giường có cấu tạo đặc biệt này có thể “bay lơ lửng” trên không trung, cách mặt đất khoảng 0,4m và có tải trọng lên tới 907kg.

Vòng cổ cho cún cưng giá 3,2 triệu USD. Chiếc vòng cổ cho chó có tên Amour Amour này thậm chí còn đắt hơn rất nhiều đồ trang sức của con người. Nó được chế tác bởi công ty I love Dogs với vàng trắng 18 carat, bạch kim và da cá sấu./.

Theo Nguyễn Bình/Dân Việt

Nguồn VOV: http://vov.vn/kinh-te/nhung-mon-do-dien-ro-dat-nhat-the-gioi-793434.vov