Những món đồ không nên mang theo khi đi du lịch

Những 'người bạn' quen thuộc và hữu ích như đồ ăn, giày cao gót… đôi khi sẽ trở thành vật cản trên hành trình khám phá miền đất mới.

Hãy bỏ qua những người bạn đồng hành dưới đây để có thể tận hưởng một chuyến đi trọn vẹn.

Giầy cao gót và item thời trang

Một chiếc vali lớn với đủ item lỉnh kỉnh như giày dép, quần áo, váy đi biển, váy ngủ, váy đi dạo phố… chỉ thích hợp với những cô nàng đi trình diễn thời trang hoặc chụp hình đăng báo. Ngày cả du lịch cùng người yêu, bạn cũng nên tiết chế trang phục. Việc thay quá nhiều váy vóc, giày dép có thể khiến chàng nản lòng vì phải chờ đợi.

Hãy dành cho mình một khoảng thời gian rảnh rang để tận hưởng vẻ đẹp của điểm đến. Bạn chỉ có 2-5 ngày để nghỉ dưỡng, dạo chơi và khám phá, bởi vậy đừng dành quá nhiều thời gian cho việc phối đồ trong chuyến đi. Thay vào đó, bạn nên chuẩn bị sẵn những điều này từ trước để đảm bảo luôn có đồ đẹp, phù hợp với hành trình.

Giày thể thao giúp bạn di chuyển thuận lợi trong mọi hành trình. Ảnh: Internet

Ngoài ra, những trang phục tiện lợi và thoải mái như quần jeans, soóc, áo phông hay vát liền và giày đế thấp, êm chân cũng là sự lựa chọn tối ưu. Một chiếc khăn choàng màu sắc có thể là món đồ đa dụng khi có thể linh hoạt làm khăn quàng cách điệu, áo khoác mỏng khi chiều se lạnh, khăn trùm đầu che nắng hay xà rông duyên dáng trùm ngoài áo bơi khi đi biển.

Thú cưng và đồ dùng cá nhân

Bạn hoàn toàn có thể mang theo chú cún cưng khi du lịch nếu đủ điều kiện đặt vé riêng cho vật nuôi, cũng như có thời gian chuẩn bị đồ ăn, thức uống và thậm chí là chăm sóc vệ sinh cho chúng trong suốt chuyến đi. Nếu bạn ghé thăm những điểm đến có nhiều trải nghiệm khám phá như lặn biển ngắm san hô, chơi trò chơi cảm giác mạnh… việc bạn nên làm là tìm một nơi “nhắn gửi yêu thương”. Còn nếu không hãy tạm biệt thú cưng để có những ngày nghỉ ngơi, thư giãn thực sự.

Khi soạn đồ, hãy đảm bảo bạn mang đầy đủ vật dụng cần thiết. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bạn hãy mạnh dạn chia tay một số đồ dùng cá nhân không cần thiết. Hầu hết khách sạn trong và ngoài nước đều đã có đủ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, lược, máy sấy tóc, kim chỉ, dép đi trong nhà… Nếu còn băn khoăn trước một núi đồ cần đóng gói, hãy liên lạc với khách sạn nơi bạn đến để không phải ân hận “mang đến lại mang về”.

Đồ ăn

Xôi, gà, cơm nắm, mì tôm, hoa quả và nước uống các loại sẽ khiến chuyến đi của bạn thành “tour ẩm thực”. Thay vì tay xách nách mang, hãy tiết kiệm công sức để khoác tay người thân, bạn bè du ngoạn cảnh đẹp, thoải mái chụp ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Việc không mang quá nhiều đồ ăn cũng sẽ giúp bạn không phải lo lắng bảo quản thực phẩm hay tìm cách gửi gắm đồ ăn, giải phóng năng lượng.

Bạn cũng không cần lén lút mang đồ ăn vào khách sạn, vội vàng ăn uống nơi công cộng rồi tìm thùng rác xả đồ mà thay vào đó là lịch lãm check-in phòng, thảnh thơi vui chơi, thư giãn.

Thời kỳ du lịch “khổ dưỡng” mang nhiều, ăn cố đã qua rồi. Điểm tham quan nào cũng có nhiều nhà hàng, quán ăn để bạn lựa chọn và quan trọng nhất mỗi địa phương đều có đặc sản riêng. Thay vì tất bật chuẩn bị đồ, hãy để mình tự do khám phá nét văn hóa riêng của mỗi vùng đất.

Theo Hà Mỹ Giang

Zing News

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhung-mon-do-khong-nen-mang-theo-khi-di-du-lich-225406.html