Những món quà kỳ lạ nhất từng được tặng các Tổng thống Mỹ

Từ những bức chân dung tự họa cầu kỳ đến những động vật quý hiếm, các Tổng thống của nước Mỹ đã nhận được một số món quà thực sự kỳ lạ. Hãy xem những món quà kỳ quặc nhất từng được tặng cho họ.

Quần áo. Tổng thống Abraham Lincoln đã nhận được nhiều quà tặng trong nhiệm kỳ của mình, bao gồm rượu, thức ăn và quần áo. Trong lễ nhậm chức, ông mặc bộ vest do nhà may Titsworth và Brothers của Chicago tặng.

Ngày lễ quốc gia. Năm 1880, Quốc hội Mỹ tuyên bố ngày sinh nhật của Tổng thống George Washington là ngày nghỉ lễ quốc gia. Tuy nhiên, công dân Mỹ mới là người được hưởng lợi từ món quà này.

Một chiếc bánh khổng lồ. Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã nhận được một chiếc bánh sinh nhật cao 1,5m, nặng 100kg từ Liên minh Quốc tế Công nhân Bánh kẹo và Bánh kẹo Mỹ.

Thịt cừu sống. Cựu Tổng thống George W. Bush đã được Tổng thống Argentina tặng 100kg thịt cừu sống vào năm 2003.

Một khối pho mát khổng lồ. Món quà này nặng 560kg này đã được gửi tới Tổng thống Thomas Jefferson mừng ông thắng cử.

Sân chơi bowling. Cựu Tổng thống Harry Truman được tặng một sân chơi bowling do các nhà tài trợ từ bang Missouri, quê hương ông tài trợ. Một số nhân viên Nhà Trắng thậm chí còn thành lập một giải đấu bowling.

Chân dung trên hạt gạo. Tổng thống Richard Nixon nhận được đúng 2 hạt gạo, mỗi hạt đều được khắc thành chân dung của chính ông. Chúng từ Pakistan, được đựng trong một chiếc hộp có kính lúp đi kèm.

Một tấm thảm đặt làm riêng. Cựu Tổng thống Bill Clinton và Đệ nhất phu nhân Hilary Clinton đã được tặng một tấm thảm Azerbaijan có chân dung dệt thành hoa văn.

Một cây bút chì đắt tiền. Cựu Tổng thống Barack Obama đã nhận được một cây bút chì hoàn hảo Graf von Faber-Castell vào năm 2009 từ Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Jose Manuel Barroso. Nó có giá 395 USD.

Bàn bóng bàn. Cựu Tổng thống Barack Obama nhận được bàn bóng bàn đặt làm riêng từ Thủ tướng Anh David Cameron.

Yên ngựa thêu. Tổng thống Ronald Reagan đã được tặng rất yên ngựa, nhưng ấn tượng nhất là chiếc yên ngựa được trang trí lộng lẫy từ Tổng thống Algeria.

Bảo hiểm cá sấu. Ông Barack Obama còn được tặng món quà bảo hiểm trị giá 50.000 USD nếu ông bị cá sấu tấn công, từ Bộ trưởng Lãnh thổ phía Bắc Australia, Paul Henderson.

Chó sói. Tổng thống Theodore Roosevelt đã từng được tặng một con chó sói. Việc nó đi lại tự do trong khuôn viên Nhà Trắng khiến các nhân viên và du khách khiếp sợ.

Sư tử nhồi bông. Tổng thống George W. Bush nhận được một con sư tử nhồi bông từ Tổng thống Tanzania.

Một chú chó con - Tổng thống Bulgaria Georgi Purvanov đã tặng ông George W. Bush một chú chó con vào năm 2006, tên là Gorannadraganov của Balkan.

Một con rồng Komodo. Cựu Tổng thống George H. W. Bush được Tổng thống Indonesia tặng một chú rồng Komodo.

Động vật châu Phi sống. Tổng thống Theodore Roosevelt đã nhận được một con sư tử và ngựa vằn sống từ Vua Abyssinia, vì ông được cả thế giới biết đến là người yêu động vật hoang dã.

Một thanh kiếm nạm ngọc. Một món quà khác dành cho ông Barack Obama là thanh kiếm nạm ngọc dài gần 1m do Thái tử và Phó Thủ tướng Saudi Arabia tặng

Giày trượt patin. Thủ tướng Hà Lan Jan Peter Balkenende đã tặng ông George W. Bush một đôi giày trượt patin, kèm theo một bộ đồ bảo hộ

Bộ cờ vua Bão táp sa mạc. Ông George H. W. Bush đã nhận được bộ cờ từ bang North Carolina để chúc mừng cháu trai ông được thả sau khi bị bắt làm con tin trong Chiến dịch Bão táp Sa mạc.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhung-mon-qua-ky-la-nhat-tung-duoc-tang-cac-tong-thong-my-post564736.antd