Những món quà 'siêu sang chảnh' dịp 20/10

Hoa hồng vàng, đồng hồ mạ vàng hay bình hoa có giá 85 triệu đồng... là những món quà gây chú ý trong dịp 20/10 năm nay.

Bông hồng bằng vàng nguyên khối giá 200 triệu đồng

Bông hồng đúc từ 5 cây vàng nguyên khối

Bông hồng đúc từ 5 cây vàng nguyên khối

Bông hồng đúc bằng 5 cây vàng nguyên khối đã được một đại gia đặt tại một cửa hàng ở Hà Nội. Bông hoa hồng này mất 1 tháng để chế tác và 2 tuần để sản xuất.

Ngoài ra còn nhiều mẫu hoa hồng dát vàng, hoa mai vàng, tranh dát vàng có giá từ 1,5-4,5 triệu đồng.

Bình hoa cao 2 mét có giá 85 triệu đồng

Chủ một cửa hàng hoa nhập khẩu ở quận 1 (TP HCM) cho biết, vừa hoàn thành và giao thành công bình hoa đồng nội giá 85 triệu đồng.

Bình hoa này gồm 500 cành phi yến delphinium loại đặc biệt màu xanh, dài trên 1 m, và hoa đuôi chồn nhập khẩu cao khoảng 1,2 m mỗi cành.

Bình hoa có giá 85 triệu đồng

Theo chủ cửa hàng, bình này cao trên 2 m do 3-4 nghệ nhân chuyên nghiệp hoàn thành. Để vận chuyển, bình hoa cần một xe bán tải và 6 người khiêng.

Ngoài ra trên thị trường còn có những bình hoa, giỏ hoa, lẵng hoa nhập có giá dao động từ 8 triệu - 30 triệu đồng.

Một bình hoa tươi có giá trên 25 triệu, riêng bình hoa được khảm thủ công bằng vỏ trai tự nhiên. Hoa bao gồm hoa thu mẫu đơn Anemone, hoa thiên điểu, hoa hồng nhập từ Ecuado, hoa thanh liễu và một số hoa đồng nội nhập khẩu.

Đồng hồ mạ vàng

Tặng một chiếc đồng hồ cho người mình yêu đồng nghĩa với việc mang đến cho họ một niềm tin rằng: tình yêu mình dành cho họ là mãi mãi, là vĩnh cửu theo thời gian.

Tùy theo từng thương hiệu mà quà tặng là đồng hồ dịp 20/10 năm nay có giá lên tới vài triệu hay hàng chục triệu đồng. Mặc dù đắt đỏ, nhưng đồng hồ mạ vàng sang chảnh cũng không khiến nhiều đại gia phải đắn đo khi quyết thể hiện tình cảm với phái đẹp.

Bữa tiệc xa xỉ

Tại Hà Nội, một số nhà hàng đã từng phục vụ thực khách những bữa ăn xa xỉ với những món đắt đỏ như nhà hàng Louis chuyên về các món ăn đắt đỏ.

Món súp vi cá bào ngư.

Tại đây, những khách hàng đến ăn ở đây hầu như đều chọn các món ăn chế biến từ cua hoàng đế. Giá loại cua "nhà giàu" này là 4,3 triệu đồng/kg, mỗi con nặng từ 3 kg trở lên dùng để chế biến các món dành cho 3 người. Tính ra, một bữa ăn với cua hoàng đế tốn ít nhất 13 triệu đồng. Hoặc món súp vi cá bào ngư bán với giá 1,5 triệu đồng/bát. Một khay 3 bát súp cua dành cho giới đại gia có giá 3,6 triệu đồng.

Bảo Linh (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhung-mon-qua-sieu-sang-chanh-dip-2010-518520.html