Những môn thi đấu 'độc, lạ' lần đầu nghe tên tại SEA Games 32

Chủ nhà Campuchia đã đưa khá nhiều môn 'độc, lạ', thậm chí mới lần đầu tiên nghe nói đến… vào thi đấu tại SEA Games 32.

Cụ thể, các môn ‘độc, lạ’ được đưa vào thi đấu tại SEA Games 32 bao gồm: Cờ ốc, Kun Bokator, Kun Khmer hay Jet Ski

Cờ ốc

Cờ ốc được đưa vào thi đấu tại SEA Games 32 thay thế cho Cờ vua.

Cờ ốc được đưa vào thi đấu tại SEA Games 32 thay thế cho Cờ vua.

Cờ ốc có nhiều nét tương đồng với Cờ vua nên chủ nhà Campuchia quyết định đưa môn này vào thay thế.

Bàn cờ ốc có 64 ô và mỗi người có 16 quân cờ, gồm: 1 vua, 1 hậu, 2 tượng, 2 mã, 2 xe và 8 tốt. Có điều, Cờ ốc khác Cờ vua ở cách sắp xếp quân cờ và cách đi của từng quân.

Chẳng hạn, 8 quân gồm xe, tượng, mã, hậu, vua vẫn đứng hàng dưới cùng và có thứ tự như cờ vua. Còn 8 quân tốt Cờ ốc sẽ xếp trên nhưng lại cách một hàng, thay vì đứng sát hàng dưới như trong Cờ vua.

Quân vua Cờ ốc đi giống với Cờ vua nhưng nước đầu được đi như mã. Hậu vẫn có thể đi thẳng và chéo như quân hậu trong cờ vua nhưng chỉ được di chuyển một ô cờ. Tượng cũng chỉ được đi chéo một ô. Trong khi đó, các quân tốt, mã và xe vẫn đi giống cờ vua. Riêng quân tốt sẽ được phong khi tiến lên hàng số 6.

Với việc các quân cờ tượng và hậu bị hạn chế di chuyển, điều này ảnh hưởng khá nhiều tới sức tấn công của hai bên. Do đó, một trận cờ ốc thường kéo dài khá lâu.

Kun Khmer

Kun Khmer có nhiều nét tương đồng với Muay Thái và được Campuchia đưa vào thay thế môn võ cổ truyền của Thái Lan.

Đây là môn võ truyền thống có nguồn gốc từ Khmer xưa của Campuchia. Trong tiếng địa phương Kun Khmer có nghĩa là “võ của người Khmer”.

Kun Khmer sở hữu hệ thống kĩ thuật chủ đạo với các đòn đấm - đá - chỏ - gối và ôm khóa. Luật thi đấu của môn này tương tự Muay Thái (Thái Lan) với 5 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.

Việc đưa Kun Khmer vào SEA Games 32, đồng nghĩa chủ nhà Campuchia đã loại bỏ môn Muay Thái và điều này khiến Thái Lan trước đó phản ứng dữ dội.

Kun Bokator

Môn võ đối kháng Kun Bokator là thế mạnh của chủ nhà Campuchia tại SEA Games 32.

Đây cũng là một võ đấu đối kháng truyền thống của Campuchia. Khi lên sàn đấu, võ sĩ Kun Bokator đeo găng hở ngón, đội mũ, giáp bảo hộ và bọc cùi chỏ.

Ngoài ra, các võ sĩ sẽ mặc khố của người Campuchia. Cách tính điểm dựa trên 4 phương thức đòn tay, đòn chân, đòn vật và đòn đặc trưng.

Jet Ski

Do Jet Ski không phổ biến nên Việt Nam không cử vận động viên tranh tài tại SEA Games 32.

Jet Ski hay còn được biết đến với tên gọi là “đua mô tô dưới nước” và đây là môn thể thao thế mạnh của Campuchia.

“Đua mô tô dưới nước” được đưa vào thi đấu tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia và Campuchia đã giành một Huy chương Vàng ở giải đấu năm đó.

Có hai nội dung thi đấu trong môn Jet Ski là “ngồi thi đấu” (runabout) và “đứng thi đấu” (stand-up). Các hình thức đua là vòng tròn khép kín, đua tốc độ ngoài khơi, đua sức bền hoặc tự do.

Do đây không phải là môn thể thao thông dụng nên thể thao Việt Nam không cử vận động viên tham gia ở môn này tại SEA Games 32.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-mon-thi-dau-doc-la-lan-dau-nghe-ten-tai-sea-games-32-post635583.html