Những mỹ nhân có tài năng nhưng không thành danh ở Kpop

YooA, Na Eun và Bona đều được khen tài sắc vẹn toàn. Tuy nhiên, họ chưa được nhiều khán giả biết đến.

Hana (Gugudan): Hana là trưởng nhóm kiêm gương mặt đại diện của Gugudan. Nữ idol sinh năm 1993 chính thức ra mắt với nhóm vào năm 2016. Trước khi gia nhập Gugudan, cô đã trải qua 3 năm làm thực tập sinh tại công ty chủ quản - Jellyfish Entertainment.

Chứng kiến các đàn anh cùng công ty (VIXX, Seo In-guk) có những bước tiến thành công nhất định trong làng giải trí, sao nữ 26 tuổi luôn nỗ lực hết mình trong việc luyện tập để trở thành thần tượng. Trước đó, cô từng xuất hiện trong MV của một số ca sỹ và tham gia diễn xuất trong High School King Of Savvy (2014).

Chứng kiến các đàn anh cùng công ty (VIXX, Seo In-guk) có những bước tiến thành công nhất định trong làng giải trí, sao nữ 26 tuổi luôn nỗ lực hết mình trong việc luyện tập để trở thành thần tượng. Trước đó, cô từng xuất hiện trong MV của một số ca sỹ và tham gia diễn xuất trong High School King Of Savvy (2014).

Sau chị em nhà Jessica Jung, thành viên nhóm Gugudan được mệnh danh là “Công chúa băng giá” mới của Kpop. Vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất của Hana dễ thu hút người đối diện ngay từ lần đầu tiên.

Tuy nhiên, sự tồn tại của Gugudan gắn liền với cái tên Kim Se Jeong – nữ thần tượng nổi tiếng với ngôi vị á quân trong Produce 101 mùa 1. Bởi vậy, dù sở hữu khả năng vũ đạo, thần thái sân khấu và nhan sắc nổi bật, trưởng nhóm của Gugudan vẫn không được đông đảo khán giả chú ý.

YooA (Oh My Girl): Sau Lisa (Black Pink), YooA là nữ thần tượng Kpop được biết đến với vẻ ngoài được ví như “búp bê sống”. Nữ ca sỹ nhóm Oh My Girl sở hữu tỷ lệ cơ thể đáng ngưỡng mộ dù chỉ cao 1,6 m.

Đảm nhận vị trí visual, center kiêm vũ công chính của nhóm, YooA được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng vũ đạo và làm chủ sân khấu. Bên cạnh đó, nữ idol sinh năm 1995 còn có khả năng biến hóa theo mọi concept nhóm theo đuổi.

Nhiều ý kiến cho rằng với kỹ năng và ngoại hình của YooA, cô xứng đáng nhận được sự chú ý nhiều hơn từ khán giả xứ kim chi. Bởi vậy, ngoài các hoạt động ca hát, người hâm mộ hy vọng công ty chủ quản sẽ tạo điều kiện để YooA theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Na Eun (April): Nữ thần tượng sinh năm 1999 sở hữu nét đẹp vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Cô từng là thực tập sinh của JYP Entertainment. Na Eun cũng là thành viên dự bị của Sixteen – chương trình sống còn tuyển chọn ra đội hình nhóm TWICE. Tuy nhiên, cô đã rời khỏi công ty trước khi chương trình khởi quay.

Năm 2015, sao nữ gia nhập DSP Media và ra mắt chính thức với April trong vai trò hát dẫn, visual và gương mặt đại diện của nhóm. Trong 4 năm hoạt động, nhóm nữ nhà DSP chứng kiến sự thay đổi đội hình liên tục.

Bên cạnh đó, những sản phẩm âm nhạc của nhóm cũng không đạt được kết quả như mong đợi. Bởi vậy, Na Eun quyết định lấn sân sang điện ảnh để tìm kiếm chỗ đứng cho bản thân với bộ phim học đường A Teen (2018), A Teen 2 (2019).

Yein (Lovelyz): Từng là thực tập sinh của JYP, thời gian Yein làm trainee tính từ buổi thử giọng đầu tiên cho tới khi cô nàng debut cùng Lovelyz chỉ kéo dài 4 tháng. Lý do khiến Woollim Entertainment quyết định cho Yein vào đội hình ra mắt của girlgroup mới là bởi sức hút mạnh mẽ và kỹ năng đồng đều ở các mảng của nữ idol sinh năm 1998.

Yein sở hữu vẻ đẹp trong sáng, dễ chiếm được thiện cảm của người đối diện ngay từ lần đầu tiên. Tuy không nắm giữ những vị trí chủ đạo trong nhóm, cô lại là thành viên sở hữu lượng fan nam đông đảo nhất Lovelyz.

Dù vậy, sao nữ vẫn chưa phải là cái tên nổi bật trong cộng đồng khán giả Kpop. Bởi nhóm nhạc nhà Woollim vẫn xa lạ với nhiều khán giả xứ Hàn, dù đã hoạt động được 5 năm.

Bona (Cosmic Girls): Nữ thần tượng sinh năm 1995 sở hữu tài năng toàn diện. Cô từng là thực tập sinh 6 năm tại Cube. Năm 2016, Bona gia nhập Starship và ra mắt trong vai trò rapper kiêm vũ công chính của nhóm nhạc đông thành viên nhất Kpop – Cosmic Girls.

Đội hình nhóm nhạc kết hợp giữa Yuehua và Starship được nhận xét có nhan sắc và tài năng đồng đều, song họ vẫn chưa có bản hit ấn tượng để gây sự chú ý với khán giả. Bởi vậy, dù xinh đẹp, tài năng song Bona vẫn không được đánh giá cao trong giới thần tượng Kpop.

Bên cạnh các hoạt động ca hát, nữ idol 24 tuổi còn tích cực lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Hiện tại, cô đã góp mặt trong 3 bộ phim truyền hình. Người hâm mộ hy vọng Cosmic Girls sẽ sớm có bản hit đầu tay và Bona sẽ tìm được vị trí xứng đáng hơn trong showbiz xứ kim chi.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhung-my-nhan-co-tai-nang-nhung-khong-thanh-danh-o-kpop-post986023.html