Những nạn nhân của miệt thị ngoại hình ở Kpop khắc nghiệt

Kpop là ngành giải trí có tiêu chuẩn khắc nghiệt về vẻ ngoài. Các mỹ nữ như 'thiên thần lai' Nancy, Ji Hyo (TWICE), Sulli, YoonA... đều bị từng bị dân mạng miệt thị ngoại hình.

Nancy (Momoland): "Thiên thần lai" Nancy là con lai nên có vóc người nảy nở hơn các nghệ sĩ mang dòng máu thuần Hàn. Sau khi nổi tiếng với Boom Boom, nữ ca sĩ 20 tuổi tăng cân mất kiểm soát. Giai đoạn quảng bá ca khúc BaamSo Hot, Nancy bị khán giả Hàn Quốc cũng như quốc tế chỉ trích về ngoại hình. Dân mạng thậm chí gọi nữ ca sĩ bằng biệt danh như "đuông dừa" vì thân hình đầy đặn của cô.

 Thực tế, giai đoạn đầu mới ra mắt khán giả (ảnh trái), Nancy cũng có thân hình thon gọn, quyến rũ. Bị chỉ trích trong thời gian dài, em út nhóm Momoland đã theo đuổi chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt để lấy lại vóc dáng (ảnh phải). Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người vẫn dùng ảnh cũ của Nancy để body shaming cô.

Thực tế, giai đoạn đầu mới ra mắt khán giả (ảnh trái), Nancy cũng có thân hình thon gọn, quyến rũ. Bị chỉ trích trong thời gian dài, em út nhóm Momoland đã theo đuổi chế độ ăn kiêng và tập luyện khắc nghiệt để lấy lại vóc dáng (ảnh phải). Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều người vẫn dùng ảnh cũ của Nancy để body shaming cô.

Ji Hyo (TWICE): Khi xuất hiện trong chương trình Sixteen, Ji Hyo được nhận xét trông chậm chạp, lười biếng vì không có thân hình thon gọn như các thực tập sinh khác. Mẹ nữ ca sĩ tiết lộ cô bị stress nặng vì thực tập 10 năm vẫn chưa được ra mắt, từ đó dẫn đến tăng cân mất kiểm soát. Sau khi trở thành thành viên của TWICE, giọng ca sinh năm 1997 vẫn chịu nhiều lời miệt thị khó nghe, khán giả còn gọi cô là vận động viên cử tạ. Người hâm mộ đã quay được cảnh Ji Hyo gần như bật khóc khi bị chê bai ngoại hình.

Vì áp lực có ngoại hình đẹp khi đứng cùng đồng nghiệp, Ji Hyo đã giảm cân liên tục trong 5 năm qua. Hiện, cô đã giảm tổng cộng 16 kg, thân hình trở nên nhỏ nhắn, mảnh mai.

Joy (Red Velvet): Mỹ nhân 24 tuổi cũng là nạn nhân của body shaming. Khi mới ra mắt khán giả vào năm 2014, Joy thường bị chê mập mạp, thừa cân.

Joy tiết lộ cô đã giảm 8 kg sau khi bị chê béo. Khán giả từng dành nhiều lời khen cho vóc dáng sau khi giảm cân của Joy. "Tôi không biết là Joy lại có vóc dáng đẹp thế này", "Ngoài đời nhìn cô ấy như người mẫu, tỷ lệ đẹp quá", "Tôi cảm giác khi trên TV, trông Joy béo thêm mấy kg, ngoài đời cô ấy thon thả lắm"... là một số bình luận của dân mạng xứ kim chi.

Wendy (Red Velvet): Tương tự Joy, Wendy cũng thường bị chê thừa cân trong giai đoạn 2015-2016. Để tránh bị khán giả chê bai, giọng ca chính của Red Velvet đã giảm cân liên tục, có thời điểm cô gầy đến mức lộ xương sườn. Tae Yeon (SNSD) từng trách quản lý của Red Velvet vì ép Wendy và Joy ăn kiêng một cách hà khắc.

Kyla (Pristin): Kyla là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm Pristin. Cô chỉ hoạt động với nhóm vài tháng, sau đó trở về Mỹ để điều trị tâm lý. Căn bệnh tâm lý của nữ rapper xuất phát từ việc cô bị khán giả tẩy chay và miệt thị ngoại hình. Đối diện với Kyla, người hâm mộ liên tục yêu cầu cô giảm cân, từ chối chụp ảnh hay thậm chí đòi cô rời nhóm vì "quá béo", "xấu xí".

Luna (f(x)): Luna từng bị khán giả Hàn Quốc chê là "cô gái chân voi" hay "đôi chân lực sĩ". Cô có đôi chân rắn chắc, khỏe khoắn với nhiều thớ cơ nổi lên như nam giới. Năm 2010, Luna tiết lộ cô có thể dùng chân đẩy mức tạ nặng 120 kg, việc này khiến chân cô trở nên cơ bắp.

Tuy nhiên, sau khi bị khán giả miệt thị, nữ ca sĩ đã tìm nhiều cách giảm cân và làm nhỏ đùi và bắp chân. Trên mạng xã hội Hàn Quốc, không ít ý kiến cho rằng giọng ca sinh năm 1993 đã tiêm các chân làm tiêu mỡ, thu nhỏ cơ bắp để làm chân thon gọn, đúng chuẩn thẩm mỹ xứ kim chi.

Jung Chae Yeon (DIA): Jung Chae Yeon được khen ngợi là "nữ thần sắc đẹp thế hệ mới" của showbiz Hàn. Tuy nhiên, cô có nhược điểm chân ngắn, đùi to. Dân mạng nhiều lần body shaming, gọi cô bằng biệt danh "xúc xích". Cuối năm 2018, trong sự kiện thời trang, Chae Yeon khiến khán giả bất ngời khi xuất hiện với đôi chân nuột nà, thon nhỏ. Dân mạng cho rằng cô sử dụng biện pháp tiêm nhỏ chân để tránh bị miệt thị ngoại hình.

YoonA (SNSD): Trái với các trường hợp trên, YoonA bị body shaming vì quá gầy. Khán giả thường chê chân nữ ca sĩ bị cong và quá khẳng khiu. Dân mạng từng chê cô già trước tuổi, thiếu sức sống vì quá gầy, hay gọi cô là "đứa trẻ biếng ăn".

Umji (GFriend - trái) và JooE (Momoland) bị gọi là hai nữ thần tượng xấu nhất lịch sử Kpop ngay từ khi ra mắt khán giả. Đây cũng được xem là một trong những lời miệt thị nặng nề nhất dân mạng Hàn dành cho nghệ sĩ.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nan-nhan-cua-miet-thi-ngoai-hinh-o-kpop-khac-nghiet-post1139657.html