Những nghệ sĩ-chiến sĩ 'hai giỏi'

Không những giỏi chuyên môn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc (CMN) Quân đội, Tổng cục Chính trị (TCCT) còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những năm qua, cùng với hoạt động biểu diễn phục vụ đồng bào chiến sĩ mọi miền Tổ quốc, bước chân thiện nguyện của các chị đã in dấu trên hầu hết các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hết giờ làm việc buổi chiều, Đại úy QNCN Dương Thị Tú, Chủ tịch Hội Phụ nữ Nhà hát CMN Quân đội và các chị em hội viên chưa vội về với gia đình mà cùng nhau nán lại, tranh thủ gói gém, gấp vuốt tỉ mỉ từng bộ quần áo, chăn màn còn lành lặn; sắp xếp, đóng hộp cẩn thận từng tập giấy, cuốn sách, cây bút... Đây là những đồ dùng sinh hoạt thiết yếu do cán bộ, hội viên nhà hát chủ động sưu tầm, quyên góp, luôn mang theo trong các chuyến lưu diễn để ủng hộ các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi...

Đại úy QNCN Dương Thị Tú tâm sự: “Những năm gần đây, mỗi chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân, chị em chúng tôi lại bắt gặp những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ. Nhất là khi hành quân đến các bản làng xa xôi, nơi địa đầu Tổ quốc, chứng kiến không ít những hoàn cảnh hết sức khó khăn, vất vả, cần được giúp đỡ, chúng tôi luôn trăn trở, cần phải làm việc gì đó thiết thực, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào. Từ suy nghĩ đó, trước mỗi chuyến lưu diễn, Ban chấp hành Hội phụ nữ Nhà hát CMN Quân đội đều phối hợp với Đoàn cơ sở nhà hát tham mưu với Đảng ủy, ban giám đốc phát động quyên góp trong toàn cơ quan quần áo, chăn màn, dụng cụ học tập... để ủng hộ người nghèo.

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019

Cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội tham gia Liên hoan Tuyên truyền viên giỏi năm 2019

Ví như mới đây, trong đợt biểu diễn phục vụ nhân dân tại huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, Ban chấp hành hội phụ nữ, phối hợp cùng Đoàn cơ sở nhà hát, chung tay với một số nhà hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ các cháu học sinh Trường tiểu học xã Huổi Mí, huyện Mường Chà nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, gồm: 1.000 cái bát; 500 chiếc áo ấm; hơn 1.000 đôi dép; 250kg gạo; 6.000 cuốn vở; 800 chiếu cói, cùng nhiều trang thiết bị học tập khác... Hay như chuyến lưu diễn địa bàn Quân khu 1, biết được hoàn cảnh của cháu Triệu Thùy Nhu, xã Ái Quốc (Lộc Bình, Lạng Sơn) bị viêm da dạng bỏng lửa do tụ cầu, gia đình thuộc hộ nghèo, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Đảng ủy, ban giám đốc, cán bộ, hội viên phụ nữ trong đoàn công tác đã quyên góp tại chỗ ủng hộ gia đình cháu Nhu hơn 34 triệu đồng, góp phần hỗ trợ gia đình cháu Nhu trong quá trình điều trị.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, không chỉ tích cực trong hoạt động thiện nguyện, Hội Phụ nữ, Đoàn cơ sở Nhà hát CMN Quân đội còn tham gia hiệu quả nhiều hoạt động phong trào do các cấp và nhà hát phát động. Từ các mô hình thi đua “Sàn tập phụ nữ tự quản”, “Vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập”, “Sinh hoạt hội trên đường lưu diễn”, “Đẹp giữa đời thường, đẹp trên sân khấu”, đồng thời thông qua các cuộc thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, toàn quốc, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Nhà hát CMN Quân đội đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của nhà hát.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2019 đến nay, Hội Phụ nữ Nhà hát CMN Quân đội được tặng thưởng hơn 30 bằng khen, giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Quốc phòng, TCCT, các ban, bộ ngành Trung ương. Đặc biệt, Hội Phụ nữ Nhà hát CMN Quân đội là đơn vị duy nhất trong toàn quân được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020-phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng không biết mệt mỏi của các nữ nghệ sĩ-chiến sĩ trên mặt trận mới.

Bài và ảnh: MAI PHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhung-nghe-si-chien-si-hai-gioi-653871