Những nghĩa cử cao đẹp của Bayern trong khủng hoảng COVID-19

Trong khủng hoảng dịch COVID-19, ban lãnh đạo cùng các cầu thủ Bayern Munich đã có những hành động thiết thực để chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bayern Munich đã có những hành động ý nghĩa để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. (Nguồn: fcBayern)

Bayern Munich đã có những hành động ý nghĩa để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. (Nguồn: fcBayern)

Hiệp hội bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) ngày 24/4 đã có cuộc họp bất thường để bàn thảo và đưa ra thông báo về số tiền 20 triệu euro mà Bayern Munich, Leipzig, Dortmund và Leverkusen đóng góp.

Số tiền quyên góp cho quỹ "Đoàn kết" này sẽ được DFL phân phối để giúp đỡ các đội bóng Đức khác đang chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Cụ thể, 7,5 triệu euro sẽ dành cho các đội hạng 3 nam và Bundesliga nữ. Tất cả các đội hạng 3 đều được nhận tiền (trừ những đội bóng có đội 1 đang thi đang thi đấu ở Bundesliga - trường hợp này duy nhất chỉ có FC Bayern 2 không được nhận tiền).

Tất cả các đội bóng Bundesliga nữ cũng nhận được một số tiền tương đương (trừ những đội bóng nữ có đội nam đang thi đấu ở Bundesliga).

Phát biểu sau khi quyết định này được đưa ra, CEO FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge cho biết: "Tôi chào đón quyết định công bằng và thể hiện tình đoàn kết này của Chủ tịch đoàn DFL. Với quyết định này, 4 câu lạc bộ đang thi đấu ở Champions League đã góp phần thể hiện tình đoàn kết trong bóng đá trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay."

Ngoài việc FC Bayern đã góp vào quỹ "Đoàn kết," rất nhiều các cầu thủ Bayern khác cũng chung tay đóng góp giúp đỡ cộng đồng bằng nhiều cách khác nhau.

Sáng kiến "WeKickCorona" của Joshua Kimmich và Leon Goretzka quyên góp được hơn 3 triệu euro. (Nguồn: fcBayern)

Sáng kiến "WeKickCorona" của Joshua Kimmich và Leon Goretzka không chỉ nhận được sự ủng hộ của nhiều cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp như Sven Ulreich, Giulia Gwinn, Mats Hummels, huấn luyện viên Hansi Flick... mà còn có sự "góp sức" của nhiều nhân vật tiếng tăm khác trong làng giải trí.

Tính đến nay, đã có hơn 2.700 cá nhân và tổ chức quyên góp hơn 3 triệu euro cho sáng kiến này. Với số tiền có được, "WeKickCorona" đã giúp đỡ cho hơn 90 cơ sở từ thiện kể từ ngày thành lập.

Philippe Coutinho cũng chung tay giúp Brazil nơi quê nhà. Cầu thủ người Brazil đang thi đấu cho FC Bayern đã giúp 20 tấn hàng hóa bao gồm thực phẩm và nước sát trùng phân phát đến tận tay cho người nghèo nơi thành phố quê hương anh, Rio de Janeiro.

Hơn 1.000 gói hàng được phân phát có ghi dòng chữ: "Thế giới đang trải qua cơn hoạn nạn, mỗi người hãy đóng góp phần của mình, chúng ta hãy ở trong nhà."

Trung vệ Jérôme Boateng trực tiếp tham gia đóng góp tiền và công sức vào việc phát cơm miễn phí cho người vô gia cư ở Munich và Berlin.

Tiền đạo Robert Lewandowski và vợ Anna làm từ thiện 1 triệu euro. Trên Instagram vợ chồng anh chia sẻ: "Chúng ta hãy bên nhau vượt qua khó khăn này."

Trung khi đó, Javi Martínez dùng thời gian nghỉ thi đấu làm việc cho Hội chữ thập đỏ Munich. Không chỉ vậy, anh còn để chính phủ và những người có trách nhiệm toàn quyền sử dụng trường dạy bóng đá của mình ở Ayegui (Tây Ban Nha) trong công tác phòng chống dịch.

Tổ chức từ thiện "Alcantara Family Stiftung" của Thiago Alcántara giúp đỡ các bệnh viện ở Tây Ban Nha.

Thomas Mueller cùng nhiều cầu thủ khác cũng đã góp sức chống lại COVID-19. (Nguồn: Getty Images)

Ngôi sao Thomas Mueller thậm chí còn trực tiếp nấu ăn và đưa tới cho tất cả những người đang làm công tác phòng, chống dịch trong phạm vi 15km nơi quê hương anh Pähl. Anh chia sẻ: "Tôi cố gắng, mang một phần công sức đến với những người hiện nay đang làm những điều tuyệt vời cho xã hội."

Cùng với các cầu thủ, Chủ tịch Bayern Herbert Hainer đã tặng nơi phân phát đồ ăn miễn phí ở Munich một tấm séc 10.000 euro. Bản thân ông cũng tham gia tận tay trao đồ ăn tới tay người nghèo.

Trước đó, các cầu thủ đội tuyển Đức cũng quyên góp được 2,5 triệu euro giúp đỡ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm đang lan rộng trong cộng đồng.

Chia sẻ về điều này đội trưởng tuyển Đức Manuel Neuer tâm sự: "Trong hoàn cảnh hiện nay chúng ta nên quan tâm đến lẫn nhau. Chúng tôi suy nghĩ về việc này và cùng nhau làm từ thiện 2,5 triệu euro."

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/nhung-nghia-cu-cao-dep-cua-bayern-trong-khung-hoang-covid19/636806.vnp