Những ngôi nhà hạnh phúc

Biết tin được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cùng Huyện đoàn Chư Sê, Tỉnh đoàn Gia Lai khởi công xây dựng 'Ngôi nhà hạnh phúc' tặng gia đình mình, em Đinh Hnit (học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) mừng lắm.

Đinh Hnit mồ côi bố, bố của em từng là Bí thư Đoàn xã Kông Htok năng nổ, nhiệt huyết nhưng không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Mẹ của Hnit thường xuyên đau ốm và không có việc làm ổn định. Công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng Đinh Hnit tại làng Kjai Tăng (xã Kông Htok) với diện tích 60m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 nhà vệ sinh, tổng kinh phí xây dựng là 110 triệu đồng, trong đó Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ 80 triệu đồng.

Ngoài nhà ở, Dự án “Sức mạnh 2000” thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hỗ trợ Đinh Hnit theo hình thức “Em nuôi của Đoàn”, nhận đỡ đầu em tới năm 18 tuổi, mỗi tháng được nhận 500.000 đồng. Tại lễ khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc”, các đơn vị còn trao tặng gia đình em một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu. Xúc động trước sự quan tâm của các đơn vị, Đinh Hnit bộc bạch: “Mẹ con em vui lắm vì được hỗ trợ xây nhà mới. Em sẽ cố gắng học giỏi để không phụ sự quan tâm của mọi người”.

Khánh thành “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh tại xã Ba Tầng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Ngôi nhà tặng mẹ con Đinh Hnit là một trong những công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và các tỉnh đoàn, thành đoàn phối hợp triển khai. Với mục đích đồng hành, sẻ chia cùng học sinh dân tộc thiểu số mồ côi gặp hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở hoặc đang sống trong những ngôi nhà tranh, nứa xập xệ, dột nát, ban tổ chức chương trình đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trong xã hội chung tay xây dựng những ngôi nhà mới kiên cố tặng các em. Trong năm 2023, chương trình triển khai xây dựng 70 “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng học sinh mồ côi tại 30 tỉnh, 48 huyện, 60 xã; hỗ trợ 110 học sinh mồ côi có ngôi nhà mới kiên cố, khang trang hơn. Mỗi ngôi nhà được Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vận động hỗ trợ 80 triệu đồng, tổng giá trị hỗ trợ 70 ngôi nhà là 5,6 tỷ đồng.

Với ý nghĩa thiết thực, nhân văn sâu sắc, “Ngôi nhà hạnh phúc” là một trong 12 công trình được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lựa chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023.

Theo lãnh đạo Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, “Ngôi nhà hạnh phúc” được xuất phát từ sự yêu thương, đùm bọc của cộng đồng. Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của đơn vị đồng hành là sự ủng hộ về nhân công của các tổ chức đoàn, hội, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương để giúp các em có một mái nhà đầm ấm, thêm động lực, niềm vui, cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Bài và ảnh: BẢO ANH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nhung-ngoi-nha-hanh-phuc-762142