Những ngôi nhà nặng nghĩa tình của lực lượng Công an tặng đồng bào gặp khó khăn

Ngày 22/1, tại xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an,Tỉnh ủy Cao Bằng đã tổ chức lễ nghiệm thu - bàn giao nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng (giai đoạn I). Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Cao Bằng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chủ trương hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân nghèo tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Đây là chủ trương được Bộ Công an và TP Hà Nội hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo tại vùng trọng điểm biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Với mong muốn giúp đồng bào có thêm điều kiện, tư liệu thoát nghèo bền vững, trong dịp thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước lên dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng (ngày 14/11/2020), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất trăn trở khi thấy đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt nhiều hộ còn phải ở nhà tạm hoặc nhà đã xuống cấp, dột nát, không bảo đảm an toàn cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Đồng chí Bộ trưởng đã trao đổi, thống nhất với Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng về việc hỗ trợ tổng kinh phí 35 tỷ đồng huy động từ nguồn hỗ trợ của TP Hà Nội giúp xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 700 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng, góp phần cải thiện cuộc sống, động viên nhân dân yên tâm lao động sản xuất và tham gia công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh ninh trật tự. Đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an. Việc hỗ trợ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, được sự đồng thuận của cộng đồng xóm, bản.

 Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ nghiệm thu - bàn giao nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ nghiệm thu - bàn giao nhà cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở huyện Hà Quảng.

Từ tháng 12/2020, Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thực hiện chương trình theo kế hoạch đề ra. Trong điều kiện vô cùng khó khăn do cách trở về địa hình, vận chuyển nguyên vật liệu, song với quyết tâm để đồng bào sớm được ở trong những ngôi nhà mới, vững chắc, hơn 220 cán bộ, chiến sĩ với hơn 650 ngày công cùng các sở, ngành, lực lượng vũ trang đã không quản khó khăn vào địa bàn hỗ trợ từng gia đình dựng nhà. Đến ngày 18/1 đã hoàn thành 60 nhà tôn lắp ghép tại 18 xã của huyện Hà Quảng. Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những khó khăn trong giai đoạn II, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ đề ra.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện đã nghiệm thu và bàn giao 60 nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hà Quảng. Đồng thời đã trao tặng 3 phần quà cho các đơn vị đang công tác trên địa bàn xóm Mã Lịp và 41 phần quà Tết cho các hộ gia đình thuộc xóm Mã Lịp.

Việc hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Hà Quảng là hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 – 28/1/2021), 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), mừng Xuân Tân Sửu năm 2021; góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống để làm ăn phát triển kinh tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 22/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà tài trợ tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình thương cho 2 gia đình anh Lê Ngọc Mẫn (33 tuổi) và gia đình anh Trần Văn Ca (34 tuổi, cùng ngụ thôn Bình Tiến 1, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập). Căn nhà tặng cho gia đình anh Lê Ngọc Mẫn có diện tích 60m2 với quy cách xây dựng: tường xây tô, mái tôn, nền gạch men. Tổng giá trị xây dựng căn nhà là 101 triệu đồng. Trong đó, Công an tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do gia đình thêm vào để xây dựng.

Tại buổi lễ, anh Mẫn đã xúc động khi được nhận căn nhà mới khang trang thay cho căn nhà tạm trước kia. Căn nhà thứ hai trao tặng cho gia đình anh Trần Văn Ca có diện tích 60m2 tường xây, mái lợp tôn, nền gạch men, tổng trị giá 80 triệu đồng. Số tiền do Công an tỉnh Bình Phước đã vận động Công ty Happy World hỗ trợ.

Được biết, gia đình anh Trần Văn Ca có hoàn cảnh rất khó khăn về nhà ở và là hộ nghèo của thôn. Căn nhà mới khang trang thay cho căn nhà tạm trước kia dịp gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là nguồn động viên, hỗ trợ lớn, giúp anh và gia đình yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.

Tại buổi lễ trao nhà, Công an tỉnh cùng nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã trao những phần quà là thiết bị gia dụng và tiền mặt cho 2 hộ gia đình, với mong muốn tiếp tục động viên, chia sẻ phần nào khó khăn của các gia đình.

Công an tỉnh Bình Phước cho biết vừa phối hợp với chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ vừa tổ chức bàn giao nhà tình thương cho 3 hộ gia đình nghèo, tại xã Đức Hạnh và Phước Minh, huyện Bù Gia Mập.

Căn nhà trao tặng cho gia đình chị Thị Wat (SN 1976, ở thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh) có diện tích 60m2; với quy cách tường xây tô, mái lợp tôn, nền gạch men… Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 92 triệu đồng. Trong đó Công an tỉnh vận động tài trợ được 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình chị Thị Wat đóng góp để xây dựng. Căn nhà tặng cho hộ anh Điểu Đốt (SN 1990, ở thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh), có diện tích 60m2, tường xây tô, mái lợp tôn, nền gạch men… tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 88 triệu đồng. Trong đó Công an tỉnh vận động tài trợ được 80 triệu đồng, số tiền còn lại do gian đình anh Điểu Đốt góp thêm để xây dựng. Căn nhà tặng cho hộ gia đình bà Phạm Thị Thoản (SN 1978, ở thôn Bù Tam, xã Phước Minh) diện tích 60m2, tường xây tô, mái lợp tôn, nền gạch men… tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 80 triệu đồng do Công an tỉnh vận động tài trợ.

Trong buổi lễ trao tặng nhà, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ còn tặng 3 hộ gia đình có nhà mới một số đồ dùng phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Được biết, 3 hộ gia đình được trao tặng nhà tình thương đều có hoàn cảnh rất khó khăn.

Nhóm PV

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-ngoi-nha-nang-nghia-tinh-cua-luc-luong-cong-an-tang-dong-bao-gap-kho-khan-628545/