Những ngôi sao của Đội bóng Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Tinh thần cống hiến đã tạo nên thành công lớn

Giải Bóng đá Công nhân Việt Nam 2023 khu vực TP.HCM đã chứng kiến sự lên ngôi ngoạn mục và đầy thuyết phục của đội bóng Công đoàn Dầu khí Việt Nam (DKVN).

Với lực lượng nòng cốt là gần 20 cầu thủ đến từ Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), các cầu thủ không chỉ xuất sắc trên sân cỏ mà còn là những CBCNV-NLĐ tận tụy trong công việc, những gương mặt trẻ triển vọng của thể thao ngành Dầu khí đã khẳng định tinh thần cống hiến trên mọi “mặt trận”.

Anh Trần Công Quyết, công nhân vận hành trạm khí tại Công ty Khí Cà Mau (KCM) là một ví dụ điển hình cho tính năng động, nhiệt tình và trách nhiệm. Anh tham gia Đội bóng Công đoàn DKVN với vai trò Trợ lý HLV. Trong suốt quá trình làm việc tại KCM, anh Quyết đã dẫn dắt đội bóng KCM tham gia và đứng đầu nhiều giải đấu từ quy mô cấp Tổng công ty, đến Tập đoàn, tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong công việc, anh được đánh giá cao ở vị trí công nhân vận hành trạm khí luôn có trách nhiệm với công việc, luôn lan tỏa tinh thần hăng hái, tích cực đến đồng nghiệp. Đặc biệt, Công Quyết luôn tham gia các chương trình cải tiến, nâng cao hiệu quả làm việc của KCM; có sáng kiến cải tiến được công nhận cấp Tổng công ty từ năm 2016.

Cầu thủ Trần Công Quyết – Công ty Khí Cà Mau

Anh Trần Văn Triều, hay còn được gọi là Triều IT là cầu thủ mang áo số 10 của Đội bóng DKVN. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin thuộc tổ Công nghệ thông tin của Phòng Kỹ thuật sản xuất tại Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT). Với đức tính kiên trì và nhiệt huyết, trong công việc, anh luôn nỗ lực hết mình để đóng góp vào sự phát triển của đơn vị. Trong hoạt động xã hội, anh còn lan tỏa sở thích cá nhân - bóng đá và chạy bộ, thể hiện sự cân bằng giữa trí tuệ và sức khỏe. Anh đã cùng đội tuyển KVT đoạt chức Vô địch giải Bóng đá PV GAS liên tiếp hai năm 2022 và 2023.

Cầu thủ Trần Văn Triều – Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu

Anh Đỗ Thanh Tùng, cầu thủ số 17, thuộc đội ngũ vận hành bảo dưỡng sửa chữa trạm khí thấp áp, không chỉ là cán bộ làm việc đầy nhiệt huyết mà còn có tầm nhìn và ước mơ lớn. Anh luôn cố gắng giữ vững và phát huy sức khỏe tốt để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cũng như đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội và văn hóa do công ty cũng như Tổng công ty tổ chức. Anh luôn tự hào với những thành công của đơn vị và biết ơn sự tin tưởng và hỗ trợ từ ban lãnh đạo của Công ty CP Phân phối Khí thấp áp DKVN (KTA), PV GAS và PVN. Đóng góp của anh chính nguồn động viên lớn cho đơn vị, làm cho mỗi ngày làm việc trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Cầu thủ Đỗ Thanh Tùng – Công ty CP Phân phối Khí thấp áp DKVN

Các lãnh đạo đội, săn sóc viên, điều phối viên, cầu thủ “đinh” khác như Nguyễn Huy Cường, Châu Vĩnh Khiêm, Lương Thanh Duy Khánh, Nguyễn Ngọc Quang, Nguyễn Quốc Khởi, Tăng Hoàng Du, Đào Trung Hiếu,… cũng đều là những cá nhân có phong cách tích cực, đóng góp nhiều không chỉ trong công việc chuyên môn mà còn trong các hoạt động đoàn thể tại đơn vị. Tất cả họ đều có chung niềm đam mê với bóng đá và luôn nỗ lực để đạt được thành tích cao trong các giải đấu và cuộc thi khác.

Tinh thần chiến đấu, hết mình vì đồng đội của các cầu thủ Công đoàn DKVN/ PV GAS

Để theo đuổi đam mê, họ đã trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc và gian khổ. Các vận động viên luôn tuân thủ kỷ luật nghiêm của đội, quyết tâm vì màu cờ sắc áo, sẵn sàng giành thời gian luyện tập xa gia đình, chấp nhận mọi điều kiện thi đấu khắc nghiệt. Bên cạnh đó, các cầu thủ PV GAS/DKVN còn có tinh thần fairplay đáng nể. Công đoàn DKVN/Công đoàn PV GAS đã luôn hỗ trợ các cầu thủ trong từng buổi tập, từng trận đấu, dù giao hữu hay thi đấu chính thức. Sự hỗ trợ này đã góp phần khích lệ vào những thành công của đội bóng trong nhiều năm qua.

Những cầu thủ này chính là đại diện cho tinh thần của Công đoàn DKVN/ PV GAS, làm hết sức, cống hiến hết mình để đạt được những mục tiêu trong cả cuộc sống và thể thao. Đội bóng Công đoàn DKVN không chỉ là một đội bóng đá, mà còn là đại diện của một “gia đình” đoàn kết, tinh thần đồng lòng và khát vọng vươn xa của những người làm việc trong ngành dầu khí. Với họ, bóng đá không chỉ là một trò chơi, mà còn là cách họ thể hiện niềm đam mê, lòng tự hào và tinh thần đoàn kết, văn hóa của đơn vị. Sự thành công của đội bóng không chỉ là niềm vinh dự cho họ mà còn là nguồn động viên, tiếp lửa cho tất cả những người làm việc trong ngành dầu khí, khẳng định rằng với lòng đoàn kết và nỗ lực không ngừng, mọi thách thức đều có thể vượt qua, mọi mục tiêu đều có thể đạt được.

Sau vòng loại 4 khu vực, 4 đội bóng xuất sắc nhất đã giành vé dự vòng chung kết Giải bóng đá công nhân toàn quốc 2023 sẽ được tổ chức tại Bình Dương vào tháng 11 tới. Đó là Công đoàn Hải Phòng 3, Công đoàn Nghệ An, Công đoàn Kiên Giang và Công đoàn DKVN. Giải đấu này có tổng giá trị giải thưởng lên đến 840 triệu đồng cùng nhiều hiện vật khác. Các trận bóng đá sắp tới hứa hẹn nhiều kịch tích, đầy thử thách và cam go, nhưng đội bóng hãy tin rằng người hâm hộ và đồng nghiệp ngành dầu khí sẽ luôn dõi theo và cổ động cho đội, cùng nhau khẳng định, tôn vinh tinh thần thể thao và nét văn hóa đẹp của CBCNV- NLĐ Công đoàn DKVN/PV GAS!

Nguồn PV GAS

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nhung-ngoi-sao-cua-doi-bong-cong-doan-dau-khi-viet-nam-tinh-than-cong-hien-da-tao-nen-thanh-cong-lon-280748.html