Những ngôi sao Man City có thể vô địch World Cup 2018

Nhà vô địch nước Anh 2017/2018 sở hữu nhiều hảo thủ trong đội hình. Ai sẽ là nhà vô địch World Cup 2018 trong những cái tên dưới đây ?.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2018 sắp đến ngày khai mạc. Các giải bóng đá vô địch châu Âu đã hạ màn, thay thế là các trận đấu giao hữu của các đội tuyển quốc gia.

Mùa giải 2017/2018 ghi dấu ấn đáng nhớ với thầy trò HLV Pep Guardiola. Manchester City kết thúc mùa giải với chức vô địch Premier League, cùng với đó là những kỉ lục vô tiền khoáng hậu khác.

Những siêu sao hàng đầu của đội bóng như Kevin De Bruyne, Leroy Sane, David Silva và Raheem Sterling lần lượt xếp đầu trong các cuộc bình chọn tiền vệ hay nhất ở Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, hai ngôi sao trên hàng công Gabriel Jesus và Sergio Aguero luôn là ngòi nổ đáng sợ trong mọi trận đấu. Trong khung gỗ của nhà vô địch nước Anh là thủ môn trẻ đầy tài năng người Brazil Ederson. Đội hình đồng đều và chất lượng ở mọi vị trí là chìa khóa quan trọng để The Citizens bách chiến bách thắng.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng ở câu lạc bộ, các ngôi sao của đội chủ sân Etihad còn là nòng cốt đội tuyển quốc gia. Hãy cùng điểm qua những gương mặt sáng giá có thể là nhà vô địch World Cup khi trở về từ Nga.

1. Ederson, Fernandinho, Danilo và Gabriel Jesus (Brazil)

Bốn ngôi sao hàng đầu của Brazil trong đội hình Man City

Câu lạc bộ nước Anh cung cấp nhiều cầu thủ tài năng cho Selecao vào mùa hè này. Ederson là một sự lựa chọn lí tưởng trong khung gỗ. Khả năng xử lí bóng bằng chân và phân phối bóng cực tốt của thủ thành 24 tuổi sẽ đóng góp rất nhiều vào lối chơi của những vũ công Samba.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với một vị trí chính thức dành cho ngôi sao của Man City. Allison Becker, người gác đền của AS Roma là một đối thủ nặng kí trên con đường chinh phục niềm tin từ HLV Tite.

Người đồng đội của Ederson, Fernandinho là mẫu tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa dưới thời Pep. Anh được xem là một "Busquets" của gã nhà giàu thành Manchester. Khả năng quán xuyến ở tuyến giữa, thu hồi và phân phối bóng xuất sắc, ngôi sao 33 tuổi là mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia Tite.

Trong khi đó, hậu vệ Danilo là một quân bài dự bị chiến lược ở Nga vào tháng 6 này. Tiền đạo trẻ Jesus sẽ bổ sung và hỗ trợ cho Roberto Firmino hữu hiệu nếu được nhìn nhận và trao cơ hội ra sân.

Một đội hình trẻ trung và nhiều tài năng ở các vị trí, thật khó hiểu nếu Brazil không thế tiến xa ở World Cup 2018.

2. Leroy Sane (Đức) và David Silva (Tây Ban Nha)

Leroy Sane và David Silva trong màu áo The Citizens.

Hai ngôi sao sở hữu cái chân trái khéo léo vào loại bậc nhất Premier League ở thời điểm hiện tại. Sane và Silva đồng thời là những trụ cột ở đội tuyển quốc gia.

Tốc độ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của tiền vệ cánh người Đức. Những pha bức tốc thần thánh của ngôi sao chủ sân Etihad là nỗi ám ảnh của các hậu vệ Ngoại hạng Anh.

Trái lập với Sane, David Silva không sở hữu lối đá tốc độ nhưng bù lại là nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, những pha xử lí bóng ở cự li ngắn đẳng cấp thế giới. Với một hàng tiền vệ đầy rẫy những siêu sao như Thiago Alcantara, Isco, Sergio Busquets... cựu cầu thủ của Velencia sẽ là sự bổ sung quý báu về kinh nghiệm và đẳng cấp cho một sân chơi lớn như World Cup.

Bộ đôi ngôi sao trên có một mùa giải đáng nhớ cùng The Sky Blues. Sane có 10 bàn thắng và 15 pha kiến tạo. Trong khi đó, mặc dù có một năm đầy lo toan với cậu con trai bé bỏng, nhưng Silva cũng kịp có cho mình 9 pha lập công và 11 đường chuyền thành bàn.

Nếu một trong hai ngôi sao trên trở thành nhà vô địch thế giới ở Nga vào mùa hè này, sẽ không có nhiều người ngạc nhiên.

3. Kevin De Bruyne (Bỉ)

Siêu tiền vệ Kevin De Bruyne.

Tiền vệ 26 tuổi là ngôi sao quan trọng nhất trong hành trình chinh phục chức vô địch nước Anh của Man City ở mùa giải năm nay. Lối chơi chắc chắn, khả năng kết nối và chuyền bóng tuyệt vời của De Bruyne, đã giúp đội bóng của Pep áp đảo đối thủ từ giữa sân.

Sở hữu những cú sút xa sấm sét, cùng với đó là khả năng chơi bóng điêu luyện bằng hai chân, ngôi sao tuyển Bỉ thật sự là ông vua ở hàng tiền vệ.

Điểm yếu duy nhất của anh là thiếu kinh nghiệm ở những giải đấu lớn như World Cup. Tuy nhiên, điều đó sẽ được khỏa lắp bởi sự trợ giúp từ một loạt cái tên chất lượng ở đội tuyển như Romelu Lukaku, Eden Hazard, Dries Mertens.

Ngôi sao đội chủ sân Etihad có 8 bàn thắng và 16 pha kiến tạo ở mùa giải vừa rồi. HLV Roberto Martinez rất cần cậu học trò cưng thể hiện phong độ xuất sắc đó một lần nữa ở Nga vào tháng 6 tới. De Bruyne hoàn toàn có thể là nhà vô địch thế giới của Man City mùa giải 2018/2019.

Anh Nguyễn | 16:00 01/06/2018

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/nhung-ngoi-sao-man-city-co-the-vo-dich-world-cup-2018-d474243.html