Những ngôi sao phải ngồi nhà xem EURO 2024

Haaland, Martin Odegaard, Lindelof hay Dejan Kulusevski sẽ không thể góp mặt tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu - EURO 2024

Erling Haalnd là nhà vô địch Premier League, Champions League và FA Cup và anh cũng có thể ghi 49 bàn thắng sau 47 trận cho Man City ở Premier League mùa này. Tuy nhiên, anh sẽ không thể thi đấu tại VCK EURO 2024 bởi Na Uy của Haaland đã không thể vượt qua vòng loại. Tiền đạo quái kiệt của Man City đã ghi 6 trong tổng số 14 bàn thắng của Na Uy ở vòng loại.

Erling Haalnd sẽ không thể góp mặt ở EURO 2024.

Đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy là Martin Odegaard - đội trưởng Arsenal - cũng sẽ không có được màn trình diễn tại bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu. Odegaard đã ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Na Uy trong chiến thắng 2-1 trước Georgia ở vòng loại vào ngày 12-9. Tuy nhiên, Na Uy đứng thứ ba ở bảng A - kém đội xếp thứ hai là Scotland 6 điểm và không giành nổi vé vớt.

Việc Na Uy sớm bị loại để 2 ngôi sao lớn nhất của họ xem EURO 2024 qua tivi không có gì bất ngờ khi đội tuyển nước này không giành nổi suất dự VCK các giải đấu lớn từ năm 2000.

Đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy là Martin Odegaard cũng sẽ không đến được bữa tiệc bóng đá lớn nhất châu Âu

Hậu vệ Victor Lindelof của Manchester United đã chơi cả 3 trận khi Thụy Điển đánh bại cả Ba Lan và Slovakia - sau khi hòa Tây Ban Nha - để lọt vào vòng đấu loại trực tiếp tại VCK EURO 2020. Nhưng tại vòng loại EURO 2024 này, ĐT Thụy Điển chỉ đứng thứ ba bảng F ở vòng loại, thua đội đứng đầu bảng là Bỉ 10 điểm và kém Áo 9 điểm, không giành nổi suất dự giai đoạn đấu vớt.

Giống như Lindelof, Dejan Kulusevski - ngôi sao chạy cánh của Tottenham - cũng sẽ không thể góp mặt ở EURO 2024. Kulusevski được trao giải Guldbollen (giải nam cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển năm 2022). Ở vòng loại EURO 2024, anh đá chính cả 8 trận, ghi một bàn và có 2 pha kiến tạo.

Isak trong màu áo tuyển Thụy Điển

Cùng chung cảnh ngộ với Kulusevski là A.Isak, tiền đao trẻ đang chơi rất tốt trong màu áo Newcastle. Isak đang giữ kỷ lục là chân sút Thụy Điển trẻ tuổi nhất ghi bàn cho tuyển quốc gia, lập công trong trận thắng 6-0 trước Slovakia hồi tháng 1-2017, lúc 17 tuổi, 3 tháng và 22 ngày.

Stefan Savic cùng Man City vô địch Premier League trước đó, hậu vệ này cũng đã cùng Atletico Madrid vô địch La Liga và Europa League. Ở vòng loại EURO 2024, Stefan Savic cũng đã ghi bàn thắng, nhưng điều đó không đủ để tuyển Montenegro giành nổi suất dự vòng tranh vé vớt khi xếp sau Hungary và Serbia ở vòng loại.

Mới 19 tuổi nhưng Evan Ferguson (CLB Brighton) đã lập hat-trick ở Premier League. Ferguson trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT CH Ireland, với bàn thắng vào lưới Latvia hồi tháng 3.

Việc ĐT CH Ireland bị loại cũng sẽ khiến người hâm mộ không được chứng kiến Jonny Evans (CLB Manchester United) thi đấu trong màu áo đội tuyển. Năm 2016, Jonny Evans đã góp phần đưa Bắc Ireland lọt vào vòng loại trực tiếp.

Sắp bước sang tuổi 36 nhưng hậu vệ này vẫn đang thi đấu mạnh mẽ cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia nhưng Bắc Ireland đã bỏ lỡ một suất tham dự giải đấu mùa hè tới khi có tới 7/10 trận thua ở vòng loại.

Robert Lewandowsk sẽ cùng tuyển Ba Lan thi đấu vòng play-off giành vé đến EURO 2024.

May mắn hơn các đồng nghiệp kể trên, tiền đạo Robert Lewandowski của Barcelona hy vọng sẽ đưa ĐT Ba Lan giành một suất tham dự Euro 2024 thông qua vòng play-off (đấu vớt) sau khi đứng thứ ba trong nhóm vòng loại sau Albania và CH Czech.

Cái tên tiếp theo sẽ cùng đội tuyển thi đấu tại vòng play-off là Mykhailo Mudryk. Người đã ký với Chelsea trong một hợp đồng trị giá lên tới 89 triệu bảng vào tháng 1, anh sẽ cùng đội tuyển Ukranine tìm tấm vé đến Đức mùa hè năm sau thông qua vòng play-off.

Nguyên Lâm (Ảnh: Reuters)

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/nhung-ngoi-sao-phai-ngoi-nha-xem-euro-2024-20231122092304479.htm