Những người bị gửi bom thư có quyền chỉ trích ông Trump

Dù kẻ được cho là chủ mưu trong vụ gửi bom thư đến các nhân vật thuộc đảng Dân chủ Mỹ đã bị bắt nhưng vụ việc vẫn khó lý giải.

Theo tờ Washington Post, đồn đoán về việc sử dụng thuyết cờ giả trong vụ các nhân vật thuộc đảng Dân chủ ở Mỹ bị gửi bom thư đang rộ lên mạnh mẽ.

Hiện nhà chức trách Mỹ đang khẩn trương điều tra động cơ, nguyên nhân và thủ phạm đứng sau vụ việc các thiết bị gây nổ được cho là bom ống được gửi đến địa chỉ nhà riêng của tỉ phú George Soros - một người tích cực ủng hộ cho đảng Dân chủ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama, cựu Bộ trưởng Tư pháp Eric H. Holder, nghị sỹ đảng Dân chủ Maxine Waters và đài CNN.

Thiết bị nổ được gửi tới đài CNN ngày 24/10.

Trên các bưu kiện chứa thiết bị gây nổ ghi địa chỉ người gửi là cựu Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Debbie Wasserman Schultz. Riêng bưu kiện gửi cho ông Holder do ghi sai địa chỉ người nhận nên được gửi trả lại cho người nhận ghi trên phong bì là bà Schultz.

Điều đặc biệt là tất cả những người bị gửi bom thư đều là những người có các phát biểu chỉ trích đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Được biết, sau khi thông tin về vụ việc đánh bom thư được công bố, cụm từ "cờ giả" cũng đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ở Mỹ.

Cờ giả là một trong những thuyết âm mưu phổ biến nhất từ trước đến nay, dùng để chỉ chiêu thức mà các chính phủ, tổ chức, công ty và cá nhân thực hiện để gây mất uy tín những người có quan điểm khác họ.

Chính vì vậy mà đến này, nhân vật được cho là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ gửi bom thư này đã bị bắt nhưng động cơ và kẻ thực sự đứng sau vụ việc này vẫn chưa thể rõ ràng.

Được biết, ngay sau khi các thiết bị nổ gửi tới cựu tổng thống Obama và một số quan chức phe Dân chủ bị phát hiện, Tổng thống Trump lên án vụ tấn công bằng bom là "ghê tởm" và cho rằng, "những hành vi hay đe dọa bạo lực chính trị không có chỗ tại Mỹ". Ngoài ra, Tổng thống Trump kêu gọi nước Mỹ đoàn kết sau vụ việc này.

"Hành vi kinh hoàng này trái với tất cả những gì người Mỹ chúng ta quý trọng. Chúng tôi vô cùng phẫn nộ, khó chịu, không vui về những gì đã chứng kiến, và chúng tôi sẽ đi đến tận cùng vụ việc", ông Trump tuyên bố.

Khi bình luận về vụ việc tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump không nhắc tới bất kỳ cái tên nào trong số những người bị gửi bom.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nhung-nguoi-bi-gui-bom-thu-co-quyen-chi-trich-ong-trump-3368069/